Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè phát huy tốt vai trò trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thời sự, Xã hội | 07:03:00 06/12/2021

TNV - Xác định việc tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, cần tập trung thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, trong suốt thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Nhà Bè cùng với hệ thống chính trị đã và đang triển khai nhiều hoạt động tích cực, kịp thời, chung sức tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Huyện.  

Trong thời gian qua, nhất là đợt bùng phát của dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè đã cùng các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội tổ chức phát động rộng khắp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, giáo viên, học sinh, các cơ sở tôn giáo và tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng chung tay tham gia ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong những ngày đầu khi đại dịch COVID-19 vừa bùng phát, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Nhà Bè đã phát huy tốt truyền thống là huyện anh hùng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, quà tặng, tình nguyện viên… tạo thêm nguồn lực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể Huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Mai Văn Chớ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã tiếp nhận nhiều hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, với tổng trị giá hơn 44 tỷ đồng; tiếp nhận và chuyển hơn 82.000 túi an sinh, trị giá gần 18 tỷ đồng đến các xã, thị trấn để hỗ trợ cho người dân; trao tặng sữa cho hơn 5.600 người yếu thế, cơ nhỡ, trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tiếp nhận gần 1,3 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hơn 1,8 tỷ đồng ủng hộ kinh phí mua vaccine ngừa COVID-19.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã kết nối, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Huyện đăng ký tham gia ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế, với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó có nhiều máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại, kịp thời phục vụ cho công tác điều trị, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu tỷ lệ tử vong đối với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, bên cạnh việc hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đã có nhiều mô hình được triển khai tổ chức hiệu quả trên địa bàn huyện Nhà Bè. Chẳng hạn, Mô hình “Siêu thị 2K” nhằm góp phần chia sẻ khó khăn đối với người dân có thu nhập thấp, người già neo đơn; Mô hình “Shipper xanh”, hỗ trợ mua các vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm của người dân trong các khu vực phong tỏa; Mô hình “San sẻ yêu thương - chung tay vượt qua đại dịch”, với các hoạt động ý nghĩa như tổ chức các điểm ATM gạo miễn phí, vận động và trao tặng các vật phẩm y tế phòng chống dịch, trao tặng các “bữa cơm tình nguyện” chăm lo cho người bán vé số, người già neo đơn, người dân khu trọ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân các khu vực phong tỏa; Mô hình “Nhà trọ 0 đồng”, vận động gần 1.300 chủ nhà trọ thực hiện miễn, giảm giá thuê cho gần 14.500 phòng trọ, với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng…

 Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thực hiện rà soát, thống kê, nắm bắt tình hình người dân tại các khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân có nhu cầu về quê để hỗ trợ quà và tổ chức đưa 120 trường hợp về quê an toàn.

Song song với công tác vận động, hỗ trợ chăm lo đời sống nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cung cấp tài liệu hướng dẫn việc phòng, chống COVID-19 đến từng địa bàn khu dân cư, từng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để mọi người đều nhận thức đầy đủ được tính chất nguy hiểm, các tác hại của dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

“Với sự nỗ lực vận động, kết nối của hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè, đông đảo cá nhân, tổ chức hảo tâm, các giới, các ngành trên địa bàn Huyện đã đồng lòng tham gia, hỗ trợ có ý nghĩa cho công tác phòng, chống dịch, cùng nhau chung tay, góp sức, san sẻ yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn trong xã hội, giúp mọi người sớm vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, hướng đến một cuộc sống khỏe mạnh, an toàn, hạnh phúc, chiến thắng đại dịch COVID-19 tại địa phương, cả nước và trên phạm vi toàn cầu”, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An chia sẻ.

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An (người thứ 4, bên phải qua) cùng đại diện Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị tài trợ.

 Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An (người thứ 2, bên trái qua) tiếp nhận và trao tặng nhu yếu phẩm cho bệnh nhân tại Khu cách ly tập trung tại Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè).

 Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung (người thứ 2, bên phải qua); Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Triệu Đỗ Hồng Phước (bìa cùng bên trái) và Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An (bìa cùng bên phải) tiếp nhận vật tư y tế từ các đơn vị tài trợ.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam