1. Giỏi thôi chưa đủ, phải giỏi đúng chỗ.
Nhiều người cắm đầu làm thật chăm, nhưng chăm sai ngành, sai kỹ năng, sai lúc. Người giàu hiểu tiền nằm ở thị trường, không nằm ở sự cố chấp. Họ chọn nơi có dòng tiền, có nhu cầu, và đổi hướng khi cần. Bạn thì giữ một nghề chỉ vì “mình quen rồi”.
2. Tiền thích kỷ luật, không thích cảm xúc.
Bạn buồn là tiêu, vui là tiêu, stress là tiêu mạnh hơn. Người giàu thì tạo thói quen: tự động trích tiền, đặt hạn mức, chi theo kế hoạch. Ít cảm tính, ít bốc đồng. Vậy nên tài khoản của họ luôn đi lên, còn bạn thì tháng nào cũng “ủa sao hết tiền rồi?”.

Ảnh minh hoạ
3. Cơ hội không đợi ai.
Họ quyết nhanh, thử nhanh. Không đợi tới khi hoàn hảo mới làm. Bạn thì suy nghĩ cả tháng, hỏi ý kiến cả chục người, rồi cơ hội… trôi luôn. Người giàu hiểu: bắt đầu sớm thắng bắt đầu đúng.
Tóm lại: họ không thông minh hơn, họ chỉ hiểu sớm hơn và làm sớm hơn. Còn bạn thì biết trễ, làm chậm, nên tiền cũng tới trễ y chang.
Hà Nguyên