Mới đây, huyện Gia Hưng thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã đăng 1 tin tuyển dụng khiến giới trẻ xứ Trung được một phen trầm trồ.
Theo thông tin được đăng tải vào ngày 8/8, người đăng tuyển là ông Mã - Một nghệ nhân cấp tỉnh và là người kế thừa kỹ thuật đúc nồi gang thủ công tại Hồ Nam. Trong tin tuyển dụng này, ông Mã cho biết những người đã thành thạo nghề đúc nồi gang có thể nhận mức lương 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng).
Đáng chú ý hơn, chế độ làm việc được giới thiệu là làm 2 ngày, nghỉ 1 ngày. Trong khoảng tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, người lao động được nghỉ dài 2 tháng, cộng thêm khoảng 1 tháng nghỉ Tết Nguyên đán, tổng thời gian nghỉ trong năm lên tới 3 tháng.
Mức lương và chế độ nghỉ phép cũng như làm việc quá lý tưởng này đã khiến người trẻ Trung Quốc phải trầm trồ, bày tỏ mong muốn được học nghề đúc nồi gang, và nuôi hy vọng tới ngày có thể trở thành “thợ lành nghề”, 1 năm được nghỉ hẳn 3 tháng.

Tin tuyển dụng thợ đúc nồi gang của ông Mã
Trong bối cảnh nhiều người trẻ tại Trung Quốc vẫn phải đối mặt với lịch làm việc kéo dài và áp lực công việc cao, một công việc có mức thu nhập hấp dẫn, có thời gian nghỉ dài trở thành “nghề trong mơ”. Nhiều người sau khi xem thông tin đã gọi điện hỏi về công việc, thậm chí bày tỏ ý định tới huyện Gia Hưng để học nghề.
Trước sự quan tâm quá lớn và ngoài sức tưởng tượng của cộng đồng mạng, ông Mã sau đó đã phải lên tiếng giải thích rằng đây là thu nhập và đãi ngộ dành cho thợ đã học thành nghề và có tay nghề thành thạo. Người mới bước vào nghề sẽ phải trải qua thời gian học việc, trong thời gian này không được hưởng mức lương cao như thông tin tuyển dụng. Thời gian học nghề có thể kéo dài từ 2 tháng đến 1 năm, tùy từng người.
Nói cách khác, để có được mức thu nhập 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng), người làm nghề đúc nồi gang phải đánh đổi bằng thời gian học nghề và quá trình rèn luyện khá vất vả. Đây không phải một công việc mà người lao động có thể lập tức bước vào rồi nhận mức lương cao cùng chế độ nghỉ dài như nhiều người tưởng tượng sau khi xem các video tuyển dụng trên mạng.
Ông Mã cũng miêu tả thêm tính chất công việc của thợ đúc nồi gang. Bên trong xưởng đúc, sắt nóng chảy có nhiệt độ lên tới hàng nghìn độ C, khiến môi trường làm việc thường xuyên nóng bức và bí. Công việc cũng có nhiều bụi, người lao động có thể phải làm ca đêm hoặc đổi ca. Các công đoạn đúc và mài đều đòi hỏi sức lực đáng kể, trong khi những tia lửa phát ra trong quá trình sản xuất khiến người thợ phải đặc biệt cẩn trọng. Việc thường xuyên phải tiếp xúc với dầu mỡ và môi trường nóng cũng là một phần của công việc hằng ngày.
Dù vậy, tin tuyển dụng về nghề đúc nồi gang này hiện vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ. Trong một thị trường việc làm ngày càng coi trọng cả thu nhập lẫn thời gian nghỉ ngơi, một công việc có thể mang lại mức lương 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng) sau khi thành nghề, cùng lịch làm việc 2 ngày nghỉ 1 ngày và khoảng 3 tháng nghỉ mỗi năm, rõ ràng là rất có sức hút.
Nhưng phía sau những con số hấp dẫn ấy là một quá trình học nghề không ngắn và công việc đòi hỏi thể lực cao. Với những người thực sự muốn theo nghề, đây có thể là cơ hội để học một kỹ năng thủ công truyền thống đang thiếu người kế thừa; còn với những người chỉ bị thu hút bởi mức lương và số ngày nghỉ, thực tế công việc có thể khác xa kỳ vọng ban đầu.
(Nguồn: news.china.com)
Ngọc Linh