
Cô Nguyễn Diễm My áo kẻ màu vàng đen
Nhận thức được sự nguy hại của thuốc lá, đặc biệt là các hình thức mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang len lỏi vào giới trẻ, cô Nguyễn Diễm My đã chủ động đề xuất, triển khai nhiều chương trình giáo dục tích cực trong trường học. “Thuốc lá là vấn đề nhức nhối của sức khỏe cộng đồng, nhất là với thanh thiếu niên. Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ nhận thức được tác hại của thuốc lá mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng,” cô chia sẻ.

Một trong những hoạt động nổi bật do cô Diễm My triển khai là cuộc thi “Vì một Việt Nam không khói thuốc – Tiếng nói học sinh” dưới hình thức “Rung chuông vàng”. Cuộc thi đã tạo ra sân chơi bổ ích, lồng ghép hiệu quả kiến thức về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các kỹ năng sống vào hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, nhiều học sinh lần đầu được tiếp cận thông tin chính thống về các loại thuốc lá thế hệ mới, nâng cao nhận thức và tự chủ hơn trong hành vi cá nhân.

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa, sáng 24/5,
cô và đại diện nhà trường đã tham dự tọa đàm “Trường học không khói thuốc:
Thách thức và Giải pháp” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Sáng
kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức. Học sinh khối 7, 8 của trường được cô
hướng dẫn chuẩn bị phần thuyết trình với chủ đề “Nguy cơ sử dụng thuốc lá từ
góc nhìn học sinh” – một nội dung vừa mang tính khoa học, vừa thể hiện suy nghĩ
độc lập, sáng tạo của lứa tuổi học trò.
Đại diện nhóm thuyết trình, em Hà Quang Hùng Anh (lớp 8A5) cho biết: “Trước buổi tọa đàm, chúng em được cô Diễm My hướng dẫn tìm hiểu kỹ về tác hại của thuốc lá và các quy định trong luật pháp. Cô luôn khuyến khích chúng em không chỉ học để biết, mà còn để hành động, chia sẻ và lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng”.

Dưới sự hướng dẫn sát sao của cô, các hoạt
động ngoại khóa tại trường THCS Dịch Vọng Hậu không chỉ gói gọn trong phạm vi
tuyên truyền mà còn mang tính thực tiễn, tạo động lực để học sinh chủ động
nghiên cứu và trình bày quan điểm cá nhân. Sự kết hợp giữa giáo dục pháp luật,
bảo vệ sức khỏe và rèn luyện kỹ năng mềm đã giúp học sinh tiếp cận vấn đề một
cách tự nhiên và hiệu quả.
Cô Đinh Thị Hồng Hạnh – Phó Hiệu trưởng nhà trường – ghi nhận: “Những đóng góp của cô Nguyễn Diễm My trong các chương trình phòng chống thuốc lá tại trường là rất rõ nét. Cô không chỉ là người tổ chức mà còn là người truyền cảm hứng, giúp học sinh phát huy được trách nhiệm và năng lực cá nhân”.

Theo cô Hạnh, các chương trình như tọa đàm
và hội thi về những vấn đề xã hội cần được tổ chức thường xuyên và đa dạng hơn,
mở rộng sang các chủ đề như môi trường, an toàn mạng, kỹ năng sống... “Thế hệ học
sinh ngày nay rất nhanh nhạy và sáng tạo. Khi được trao cơ hội, các em hoàn
toàn có thể trở thành những người dẫn dắt thay đổi tích cực trong xã hội – như
cách mà cô Diễm My đang làm với học trò của mình,” cô Hạnh nhấn mạnh.
Không chỉ là một cán bộ Đoàn năng nổ, cô
Nguyễn Diễm My còn là người gieo hạt mầm của nhận thức, hành động tích cực
trong lòng học sinh. Những hoạt động do cô tổ chức là minh chứng cho tinh thần
đổi mới giáo dục, lấy học sinh làm trung tâm và hướng đến mục tiêu lớn hơn –
xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh, biết sống có trách nhiệm vì cộng đồng.