Công bố dự báo tương lai Trái đất và những nơi cuối cùng có thể sống

Thứ ba, 20/05/2025 - 14:32

Toàn bộ các lục địa hiện tại có thể sẽ hợp nhất trở lại thành một siêu lục địa mới mang tên Pangea Ultima và hành tinh này sẽ khép lại chính mình theo đúng nghĩa đen.

Trái đất tự khép lại chính mình

Trong nhiều thế kỷ, các nghiên cứu tôn giáo và lý thuyết khoa học đã đưa ra nhiều dự báo về sự tuyệt chủng của sự sống con người, còn được gọi là ngày tận thế.

Tại một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Jesse Watters trên kênh Fox News ngày 6/5, tỷ phú Elon Musk - nhà sáng lập SpaceX - đã nhấn mạnh rằng việc mở rộng sự sống ra ngoài Trái Đất không chỉ là lựa chọn, mà là điều tất yếu trong dài hạn.

Theo ông, hành tinh xanh mà chúng ta đang sinh sống sẽ không thể duy trì sự sống mãi mãi, bởi Mặt Trời đang dần nóng lên và sẽ thiêu rụi Trái Đất trong tương lai.

Công bố dự báo tương lai Trái đất và những nơi cuối cùng có thể sống- Ảnh 1.

Elon Musk chia sẻ niềm tin mãnh liệt về việc mở rộng sự sống ra ngoài Trái Đất - Ảnh: SpaceX

Musk nhận định: "Cuối cùng, tất cả sự sống trên Trái Đất sẽ bị Mặt Trời hủy diệt. Mặt Trời đang dần mở rộng, và đến một thời điểm nào đó, chúng ta cần phải trở thành một nền văn minh đa hành tinh, vì Trái Đất sẽ bị thiêu rụi".

Các nhà khoa học thiên văn học từ lâu đã xác nhận rằng quá trình tiến hóa của Mặt Trời sẽ khiến hành tinh này trở nên không thể sinh sống trong khoảng 450 triệu năm tới, khi năng lượng tăng lên làm bốc hơi đại dương và hủy diệt khí quyển. Và trong vòng 5 tỷ năm, khi Mặt Trời chuyển sang giai đoạn sao khổng lồ đỏ, nó sẽ nuốt chửng Trái Đất.

Trong khi đó, các nhà khoa học địa chất cho biết, toàn bộ các lục địa hiện tại có thể sẽ hợp nhất trở lại thành một siêu lục địa mới mang tên Pangea Ultima. Nhưng trái với vẻ oai vệ của cái tên, viễn cảnh mà các nghiên cứu khoa học mô tả lại mang đầy tính u ám: hành tinh này sẽ khép lại chính mình theo đúng nghĩa đen.

Câu chuyện bắt đầu từ quá khứ: khoảng 200 triệu năm trước, siêu lục địa Pangea tách vỡ, sinh ra các lục địa mà chúng ta sống ngày nay. Nhưng các mảng kiến tạo chưa bao giờ dừng chuyển động.

Nhà địa lý Christopher Scotese, cha đẻ của dự án PALEOMAP, tin rằng các khối lục địa đang âm thầm hội tụ trở lại. Đại Tây Dương sẽ biến mất, châu Mỹ va vào châu Phi và Âu Á, còn Ấn Độ Dương trở thành một biển nội địa.

Trong phiên bản Trái đất tương lai, nước Pháp có thể nằm gần Bắc Cực và giáp cả Tây Ban Nha, Ý lẫn Morocco và Algeria. Hàn Quốc sẽ bị ép giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Cuba dính chặt vào Mỹ, còn Greenland thì trượt sát Canada.

Công bố dự báo tương lai Trái đất và những nơi cuối cùng có thể sống- Ảnh 2.

Pangaea, siêu lục địa trên cạn cuối cùng - Ảnh: ManuMata

Những nơi cuối cùng có thể sống

Trong một kịch bản khốc liệt đến thế, vẫn có những "ốc đảo cuối cùng". Các vùng cực bắc như Pháp, Anh, Bồ Đào Nha hay Bắc Phi có thể trở thành nơi trú ẩn hiếm hoi còn đủ mát mẻ, ẩm ướt và sống được.

Khi phần lớn Trái đất hóa thành chảo lửa, thì một vài khu vực cận Bắc Cực sẽ là "phao cứu sinh" cuối cùng của nhân loại, nếu chúng ta vẫn còn tồn tại đến lúc đó.

Từ những phát hiện này, các nhà khoa học nhấn mạnh một sự thật đơn giản nhưng khủng khiếp: Trái đất chưa bao giờ ổn định. Những biên giới quốc gia, bờ biển, hay dòng hải lưu mà chúng ta quen thuộc chỉ là lát cắt tạm thời trong dòng lịch sử địa chất hàng trăm triệu năm. Và trong vòng vài trăm triệu năm tới, hành tinh này sẽ không còn nhận ra chính mình nữa.

NASA đã tính ra chính xác thời điểm ngày tận thế

Theo tờ LaGrada (tháng 4/2025), nhóm các nhà khoa học đã sử dụng siêu máy tính để phân tích dữ liệu và dự đoán rằng sự sống trên hành tinh của chúng ta có thể không tồn tại quá 1 tỷ năm nữa, khi các điều kiện môi trường trở nên quá khắc nghiệt để duy trì sự sống.

Công bố dự báo tương lai Trái đất và những nơi cuối cùng có thể sống- Ảnh 3.

Dự đoán cho thấy, sự kiện diệt vong này có thể xảy ra vào khoảng năm 1.000.002.021 - Ảnh minh họa

Theo BGR (ngày 6/5), nghiên cứu này có sự tham gia của các chuyên gia từ NASA và Đại học Toho (Nhật Bản). Kết quả chỉ ra rằng, Mặt Trời sẽ là "kẻ hủy diệt" chính, với bức xạ của nó ngày càng mạnh mẽ theo thời gian, đẩy nhiệt độ trên Trái Đất vượt qua ngưỡng chịu đựng của mọi sinh vật. Dự đoán cho thấy, ngày tận thế có thể xảy ra vào khoảng năm 1.000.002.021.

Vấn đề về sự sống và diệt vong của Trái Đất đã là chủ đề nghiên cứu lâu năm. Một nghiên cứu đăng trên Nature Geoscience năm 2021 của Kazumi Ozaki và Christopher T. Reinhard đã chỉ ra rằng bầu khí quyển giàu oxy hiện tại không phải là trạng thái cố định. Theo các nhà khoa học, Trái Đất cuối cùng sẽ cạn kiệt oxy, khiến sự sống khó có thể duy trì.

Ozaki và Reinhard viết: "Bầu khí quyển giàu oxy của Trái Đất không phải là điều hiển nhiên hay vĩnh viễn. Đây là một trạng thái đặc biệt, và tuổi thọ của nó vẫn là ẩn số khi xét đến tương lai xa".

Phát hiện này cũng gợi ý rằng việc tìm kiếm sự sống ngoài Hệ Mặt Trời không nên chỉ tập trung vào việc phát hiện oxy, mà còn phải xem xét những yếu tố khác như nước lỏng, lớp vỏ silicat lộ ra và khả năng quang hợp - những yếu tố từng đóng vai trò quan trọng trong sự sống trên Trái Đất.

Tổng hợp

Nguyễn Phượng