Sáng 4/4, tại Hà Nội, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ giáo dục Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi trẻ chính thức được triển khai. Chương trình là một trong những sân chơi bổ ích để thanh niên, trí thức trẻ đề xuất, thực hiện các công trình, sáng kiến góp phần đổi mới giáo dục. Tới dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn.
Sau 2 năm triển khai thực hiện, chương trình đã nhận được gần 600 công trình dự thi. Các công trình đạt giải thưởng đã được áp dụng trong thực tiễn, bước đầu thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các thầy cô giáo, sinh viên, học sinh. Một số công trình về sáng kiến giáo dục tiêu biểu có thể kể đến như: “Sự cần thiết của việc xây dựng chương trình và đưa giáo dục giới tính vào trường học”, Phần mềm học song ngữ FullLook”…
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn (thứ 3 từ trái sang) và đại diện các đơn vị đồng tổ chức chủ trì họp báo
Tiếp nối thành công từ những năm trước, cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 được tổ chức với hai điểm mới ở giải thưởng: Giải thưởng bình chọn hàng tháng và giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn có số lượng hồ sơ gửi tham gia chương trình nhiều nhất.
Chương trình tiếp tục tìm kiếm các công trình, sáng kiến thuộc 3 nhóm nội dung: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục, phản biện xã hội.
Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 04-4-2018 đến hết ngày 30-9-2018. Tác giả gửi bộ hồ sơ dạng file tới địa chỉ email [email protected] , gồm các tài liệu bắt buộc: Bản đăng ký theo mẫu của chương trình; bản tóm tắt về công trình, sáng kiến (không quá một trang giấy A4); bản toàn văn và các phụ lục, hình ảnh, video clip minh họa, bản vẽ kỹ thuật kèm theo (nếu có); một ảnh chân dung bán thân.
BTC trao giải hỗ trợ gói truyền thông đối với công trình “Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom” của tác giả Nguyễn Hữu Hải và cộng sự.
Ban tổ chức cho biết, giải thưởng dành cho các công trình, sáng kiến lọt vào vòng chung kết gồm: Bằng khen của Trung ương Đoàn và tiền mặt 10.000.000 đồng (tối đa 15 giải); giải thưởng dành công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất: Kỷ niệm chương “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền mặt 100.000.000 đồng (tối đa 05 giải). Đồng thời, các tác giả có công trình được chọn vào vòng Chung kết sẽ nhận một bộ quà tặng của nhãn hàng sản phẩm cao cấp Bizner thuộc Tập đoàn Thiên Long.
Tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn chia sẻ: “Rất ít cuộc thi có sức lan tỏa về số lượng người dự thi, công trình dự thi rộng rãi như Tri thức trẻ vì giáo dục. Cuộc thi này đòi hỏi các tác giả phải đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ để đưa ra công trình tốt nhất, có giá trị và mang tính thực tiễn cao.”
Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long cũng nhấn mạnh: “Việc tìm kiếm các ý tưởng hay vì sự phát triển của giáo dục vô cùng quan trọng. Trong 2 năm qua, ban tổ chức cuộc thi đã hỗ trợ rất nhiều về mặt truyền thông cũng như kinh phí để các công trình có giá trị sớm được đi vào thực tiễn, ứng dụng rộng rãi. Tuy nhiên, để cuộc thi thành công hơn nữa thì đòi hỏi sự chung tay của các nguồn lực xã hội, trí tuệ và tâm huyết của người trẻ.”
Trong khuôn khổ của cuộc họp báo, ban tổ chức trao hỗ trợ đã trao hỗ trợ cho 2 công trình sớm đi vào thực tiễn gồm: hỗ trợ xuất bản sách với công trình “Áp dụng hình thức debate quốc tế vào hoạt động dạy và học ở trường THPT” của tác giả Phạm Hoàng Ân (phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ) và hỗ trợ gói truyền thông đối với công trình “Nền tảng phát triển giáo dục Open Classroom” của tác giả Nguyễn Hữu Hải và cộng sự.
Ban tổ chức cuộc thi “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 hi vọng sẽ nhận được nhiều công trình với những sáng kiến, ý tưởng mới – là mũi nhọn, tiên phong trong việc tham gia đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
Dương Nhung