
Hai bên cùng hướng tới mục tiêu chung là phát huy tối đa thế mạnh của mỗi đơn vị để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ y sinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào khám chữa bệnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng tầm nền y học Việt Nam.
Những cái bắt tay chiến lược giữa đại học và bệnh viện hàng đầu
Tham dự buổi làm việc, về phía ĐHQG-HCM có lãnh đạo các ban chức năng, ban giám hiệu các trường đại học thành viên cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu và đơn vị trực thuộc. Về phía Bệnh viện Thống Nhất có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện cùng Ban Giám đốc và lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm chuyên sâu.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh giới thiệu tổng quan về Bệnh viện Thống Nhất – một trong những bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương có bề dày truyền thống, đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực điều trị các bệnh lý tim mạch, nội khoa, hồi sức cấp cứu và lão khoa.
Hiện bệnh viện có khoảng 1.400 cán bộ, viên chức, được tổ chức thành ba khối lâm sàng cùng bảy trung tâm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao cho hàng nghìn lượt người bệnh mỗi ngày.
Theo lãnh đạo bệnh viện, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện Thống Nhất đang đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế. Đây chính là những trụ cột quan trọng để bệnh viện phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
“Muốn đi xa, bệnh viện không thể chỉ mạnh về lâm sàng mà còn phải mạnh về nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc kết nối với một trung tâm nghiên cứu đa ngành như ĐHQG-HCM là bước đi hết sức cần thiết”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh chia sẻ.
Xây dựng nền y học Việt Nam từ nghiên cứu cơ bản
Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên trao đổi là định hướng phát triển nền y học Việt Nam trên nền tảng nghiên cứu khoa học cơ bản.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Đình Thanh, trong nhiều năm qua, y học Việt Nam đã có nhiều bước tiến đáng kể về chuyên môn lâm sàng. Tuy nhiên, để có thể vươn tầm khu vực và thế giới, cần chuyển mạnh từ tư duy tiếp nhận công nghệ sang chủ động tạo ra tri thức mới.
Ông nhấn mạnh:“Để y học Việt Nam thực sự đạt đến trình độ khu vực và thế giới, chúng ta phải bắt đầu từ gốc, tức là từ nghiên cứu cơ bản và các sáng kiến khoa học nền tảng, thay vì chỉ đơn thuần học hỏi và đi sau các thành tựu lâm sàng của thế giới.”
Với định hướng đó, Bệnh viện Thống Nhất mong muốn phối hợp với đội ngũ chuyên gia của ĐHQG-HCM nghiên cứu khả năng thành lập Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học phân tử.
Nếu được hình thành, trung tâm sẽ trở thành đầu mối nghiên cứu các hoạt chất sinh học mới, khai thác nguồn dược liệu nhiệt đới phong phú của Việt Nam, phát triển các chế phẩm sinh học và tìm kiếm những phương pháp điều trị tiên tiến đối với các bệnh lý mạn tính cũng như bệnh nan y.
Không chỉ góp phần tạo ra các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, trung tâm còn được kỳ vọng sẽ trở thành nơi kết nối giữa nghiên cứu cơ bản với ứng dụng lâm sàng, rút ngắn quá trình đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn điều trị.
Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu lão khoa bằng trí tuệ nhân tạo
Đánh giá cao tầm nhìn của Bệnh viện Thống Nhất, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Mai cho rằng bệnh viện đang sở hữu một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá là hệ thống dữ liệu thực tế về người bệnh cao tuổi được tích lũy trong nhiều năm.
Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, dữ liệu chính là nền tảng để tạo ra các mô hình AI có khả năng hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị.

Theo Giám đốc ĐHQG-HCM, nếu được chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, kho dữ liệu này sẽ trở thành “mỏ vàng” giúp xây dựng các thuật toán phân tích nguy cơ bệnh tật, dự báo diễn tiến bệnh, hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch, cơ xương khớp, sa sút trí tuệ, đái tháo đường và nhiều bệnh mạn tính thường gặp ở người cao tuổi.
Các hệ thống AI trong tương lai không chỉ giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh hơn, chính xác hơn mà còn góp phần xây dựng các phác đồ điều trị cá thể hóa, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định ĐHQG-HCM có đầy đủ tiềm lực để đồng hành cùng Bệnh viện Thống Nhất trong lĩnh vực này. Với thế mạnh về trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và kỹ thuật y sinh, ĐHQG-HCM sẽ huy động nguồn lực từ Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khoa Y cùng nhiều đơn vị nghiên cứu khác để xây dựng các chương trình hợp tác liên ngành.
Năm mũi nhọn hợp tác mở ra nhiều kỳ vọng
Để hiện thực hóa các định hướng hợp tác, Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai đề xuất thành lập ngay một nhóm công tác chung giữa hai đơn vị nhằm xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.
Theo đó, năm lĩnh vực ưu tiên sẽ được tập trung trong giai đoạn đầu gồm: ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong y học lão khoa; phối hợp nghiên cứu vắc-xin và thử nghiệm lâm sàng; nghiên cứu vật liệu y sinh và công nghệ tế bào gốc; phát triển các nghiên cứu về dược liệu và y học cổ truyền bằng các phương pháp khoa học hiện đại; đồng thời xây dựng đề án phát triển du lịch y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực này đều là những hướng nghiên cứu có tiềm năng tạo ra các sản phẩm khoa học mang giá trị ứng dụng cao, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
Hướng tới hệ sinh thái y sinh – công nghệ hiện đại
Bên cạnh các nội dung nghiên cứu, các chuyên gia và nhà khoa học của hai đơn vị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về cơ chế chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.
Nhiều ý kiến cho rằng mô hình liên kết giữa trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu là xu hướng phát triển của các nền y học tiên tiến trên thế giới. Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và giường bệnh, đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào phục vụ người bệnh, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để đào tạo đội ngũ bác sĩ, kỹ sư y sinh và nhà khoa học có năng lực hội nhập quốc tế.
Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang hướng tới trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, những chương trình hợp tác như giữa ĐHQG-HCM và Bệnh viện Thống Nhất sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế, phát triển công nghiệp sinh học và xây dựng nền y tế thông minh.
Đặt nền móng cho mô hình hợp tác đại học – bệnh viện – viện nghiên cứu
Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất giao các đầu mối chuyên môn tiếp tục kết nối, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể cho từng lĩnh vực hợp tác, tiến tới ký kết các chương trình phối hợp trong thời gian sớm nhất.

Sự kiện ngày 8/7/2026 không chỉ là một chuyến thăm và làm việc giữa hai đơn vị mà còn đặt nền móng cho mô hình hợp tác “Đại học – Bệnh viện – Viện nghiên cứu”, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y sinh.
Sự cộng hưởng giữa năng lực nghiên cứu đa ngành, tiềm lực khoa học công nghệ của ĐHQG-HCM với kinh nghiệm lâm sàng và nguồn dữ liệu thực tiễn phong phú của Bệnh viện Thống Nhất được kỳ vọng sẽ tạo nên những đột phá trong nghiên cứu y sinh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển y học lão khoa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Quan trọng hơn, những chương trình hợp tác sắp tới không chỉ góp phần nâng cao vị thế của hai đơn vị và thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn hướng đến mục tiêu cao nhất của ngành y tế: đưa các thành tựu khoa học hiện đại đến gần hơn với người bệnh, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên số.
Tấn Tài