Đại hội quy tụ sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương và Thành phố
Đại hội có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao: đồng chí Nguyễn Văn Nên – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, lãnh đạo các ban chức năng, các đơn vị thành viên và 246 đại biểu chính thức đại diện cho toàn Đảng bộ.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đề nghị ĐHQG-HCM tiếp tục quan tâm hoạt động học tập, rèn luyện của sinh viên.
Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương không chỉ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của ĐHQG-HCM mà còn khẳng định vai trò trọng yếu của đại học quốc gia trong chiến lược đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025
Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, trong 5 năm qua, ĐHQG-HCM đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học.

Thứ nhất, hoàn thiện mô hình quản trị tiên tiến: số đơn vị trực thuộc giảm từ 30 xuống còn 21, tương đương 30%, giúp bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả. Đặc biệt, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Khoa học Sức khỏe – đại học thành viên thứ 8, khẳng định định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.
Thứ hai, đào tạo nhân lực chất lượng cao: hơn 80.000 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ đã tốt nghiệp; 36 ngành học mới được mở, chú trọng lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Công nghệ bán dẫn… Đây là lực lượng nòng cốt đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và công nghiệp hóa đất nước.
Thứ ba, khẳng định vị thế học thuật quốc tế: 181 chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, 53 ngành/lĩnh vực được xếp hạng toàn cầu, trong đó 15 ngành và 3 lĩnh vực lọt tốp 500 thế giới. Công bố quốc tế trên CSDL Scopus đạt 13.761 bài lũy tiến, dự kiến năm 2025 sẽ vượt 3.300 bài, gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.
Thứ tư, hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng: ĐHQG-HCM đã ký kết với hơn 460 trường đại học, viện nghiên cứu; tham gia 38 mạng lưới quốc tế; tổ chức 175 hội nghị, hội thảo quốc tế. Hợp tác với địa phương, doanh nghiệp cũng đi vào chiều sâu với hơn 371 biên bản ghi nhớ và trên 1.000 hoạt động hợp tác.
Thứ năm, công tác chính trị tư tưởng và phát triển Đảng: triển khai hiệu quả không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phát hành 81 video bài giảng trực tuyến Triết học Mác – Lênin, mô hình đổi mới công tác chính trị tư tưởng được chuyển giao rộng rãi. Toàn Đảng bộ đã kết nạp 812 đảng viên mới (vượt 101,5% chỉ tiêu), trong đó gần 60% là sinh viên; hơn 2.500 thanh niên tiêu biểu được tuyên dương, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội.
Quyết tâm tạo đột phá giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn 2045

PGS.TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh, ĐHQG-HCM hướng đến mục tiêu đến năm 2030 thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á.
Phát biểu chỉ đạo, PGS.TS Vũ Hải Quân – Giám đốc ĐHQG-HCM khẳng định: "ĐHQG-HCM đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần VI. Trong giai đoạn mới, chúng tôi đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, hướng đến vị thế hàng đầu khu vực và thế giới".
Theo đó, nhiệm kỳ 2025-2030, ĐHQG-HCM đề ra nhiều mục tiêu trọng tâm:
Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh hệ thống và tinh thần đoàn kết. Tiên phong trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến 2030, thuộc tốp 100 đại học hàng đầu châu Á; đến 2045, phấn đấu vào tốp 100 đại học hàng đầu thế giới. Xây dựng đô thị đại học xanh, hiện đại, thân thiện, đóng vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng cho TP.HCM và cả nước.
PGS.TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh: "Với Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị định số 201/2025/NĐ-CP và định hướng TP.HCM trở thành siêu đô thị quốc tế, ĐHQG-HCM ý thức rõ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Phát huy thành quả 30 năm, chúng tôi quyết tâm hội nhập sâu rộng, kiến tạo đột phá giai đoạn 2025-2030, hướng tới tầm nhìn 2045".
ĐHQG-HCM – trụ cột trong chiến lược phát triển TP.HCM và cả nước
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành ủy TP.HCM – ghi nhận những thành tựu ĐHQG-HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thống nhất với mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới.

Đồng chí đề nghị ĐHQG-HCM tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW; xây dựng các chương trình hành động cụ thể; tranh thủ nguồn lực để phát triển mô hình đại học gắn kết chặt chẽ lý luận với thực tiễn.
Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy mô hình hợp tác "ba nhà" (nhà nước – nhà trường – nhà doanh nghiệp), đẩy mạnh phát triển Khu đô thị ĐHQG-HCM theo hướng đại học kiểu mẫu, xanh – hiện đại – thân thiện. Đồng thời, cần tái cấu trúc bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, nâng cao năng lực quản trị.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý việc chăm lo toàn diện đời sống học tập và rèn luyện của sinh viên. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải mang trong mình đạo đức, phong cách, lối sống theo tấm gương Hồ Chí Minh; trở thành nhân tố quan trọng của quốc gia. Đây không chỉ là nhiệm vụ của công tác giáo dục mà còn là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, lãnh đạo trong việc nêu gương và rèn luyện.
Đại hội thành công, bầu Ban Chấp hành khóa VII
Đại hội đã trình bày dự thảo tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQG-HCM và tiến hành bầu cử. Kết quả, 25 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII cũng được thông qua, thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao của toàn hệ thống.
Khẳng định vai trò "đầu tàu" của giáo dục đại học Việt Nam
Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ VII đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới. Với thành quả hơn 80.000 nhân lực chất lượng cao đã được đào tạo trong 5 năm qua, với tầm nhìn 2045 vươn ra thế giới, ĐHQG-HCM đang khẳng định vai trò "đầu tàu" trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Ra mắt Ban chấp hành.
Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa với riêng ĐHQG-HCM mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập, nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tấn Tài