Đại hội được định hướng tổ chức vào đầu năm 2026, là mốc chính trị quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân khẳng định quyết tâm đổi mới, phát triển. Đại hội không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tập hợp trí tuệ tập thể, tạo bản đồ định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, đồng thời củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân và nâng cao tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì vậy, bất cứ việc xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận tính đúng đắn của đại hội đều là hoạt động nguy hiểm, cần được đấu tranh, làm rõ để bảo vệ chủ quyền tư tưởng và sự ổn định chính trị.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, phản động đã gia tăng hoạt động chống phá với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Chúng cho rằng các kỳ Đại hội của Đảng chỉ mang tính hình thức, nghi thức, rằng văn kiện đã được chuẩn bị sẵn, việc bầu cử chỉ là biểu tượng, không có sự thay đổi thực chất về nhân sự hay đường lối. Một thủ đoạn nữa là cắt xén, bẻ cong nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội, diễn giải sai lệch các chủ trương, chính sách đổi mới, cơ cấu tổ chức, đánh giá thành tựu nhiệm kỳ, nhằm làm cho dư luận hiểu sai bản chất sự việc.
Chúng ta có thể khẳng định rằng, các Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian qua không hề mang tính hình thức như các thế lực thù địch xuyên tạc. Thực tế cho thấy, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội được tiến hành chặt chẽ, khoa học, dân chủ và công khai, thể hiện qua việc thảo luận lý luận, kiểm điểm sâu sắc, và lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân. Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị đã quy định rõ: các đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV phải thực hiện nghiêm việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, bầu cử Ban Chấp hành cấp trên, đề cử và giới thiệu nhân sự theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và quy trình thống nhất.
Việc tổ chức đại hội các cấp cũng không theo một khuôn mẫu cứng nhắc, mà được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy đảng đều xác định rõ yêu cầu tránh hình thức, "làm cho có", mà phải thực chất, hiệu quả, gắn với thực tiễn, tiếp thu ý kiến từ cơ sở và nhân dân.
Đảng ta từ lâu đã khẳng định nguyên tắc chọn người phải "có đức, có tài, lấy đức làm gốc", gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ. Quy trình nhân sự đại hội được tiến hành qua nhiều bước chặt chẽ: quy hoạch, giới thiệu, thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm, xét duyệt, báo cáo, công bố công khai. Việc xác lập tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng về phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ từ cơ sở đến Trung ương chính là minh chứng sinh động cho tính minh bạch và khách quan trong công tác nhân sự, hoàn toàn bác bỏ luận điệu cho rằng Đảng "bao che" hay "thiếu dân chủ". Hiện nay, công tác nhân sự phục vụ Đại hội XIV đang được triển khai nghiêm túc, khoa học, công tâm và thận trọng, có sự giám sát của nhiều cấp, nhiều khâu. Do đó, các luận điệu xuyên tạc về "phe nhóm" hay "lợi ích cá nhân" chỉ là thủ đoạn cố tình bóp méo thực tế, nhằm phủ nhận uy tín, năng lực lãnh đạo và nguyên tắc tổ chức của Đảng. Báo Nhân Dân từng chỉ rõ: vấn đề nhân sự đại hội là trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung tấn công, xuyên tạc nhằm gây chia rẽ nội bộ.
Khi các luận điệu bóp méo văn kiện Đại hội xuất hiện, nhiệm vụ quan trọng là kịp thời công bố, giải thích, phổ biến rộng rãi nội dung văn kiện chính thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tinh thần, nội dung cốt lõi. Các dự thảo văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, khoa học, có tính kế thừa và phát triển, được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của đảng viên, nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, phản ánh toàn diện thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại. Kết cấu văn kiện chặt chẽ, ngôn ngữ súc tích, lập luận rõ ràng, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong lãnh đạo, phát triển đất nước. Do đó, mọi sự xuyên tạc, bóp méo văn kiện đại hội chỉ càng bộc lộ âm mưu chống phá yếu ớt và phi lý của các thế lực thù địch, đồng thời càng khẳng định sự đúng đắn, minh bạch và dân chủ thực chất trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.
Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc về Đại hội các cấp hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cần triển khai đồng bộ, thống nhất và sáng tạo nhiều giải pháp trên các mặt nhận thức, truyền thông và hành động thực tiễn. Trước hết, phải nâng cao nhận thức, chủ động từ cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần đẩy mạnh tuyên truyền, học tập về ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của Đại hội XIV, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng. Việc nắm bắt và định hướng sớm dư luận cơ sở sẽ giúp kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc. Song song đó, cần tăng cường truyền thông chính thống, phản bác kịp thời và hiệu quả. Hệ thống báo chí, trang thông tin điện tử và fanpage của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải đóng vai trò nòng cốt trong việc cung cấp thông tin chính xác, khách quan, dễ tiếp cận.
Việc ra mắt Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV" là minh chứng rõ nét cho sự chủ động trong công tác định hướng dư luận. Hình thức truyền thông cần đa dạng, sinh động như video, infographic, phỏng vấn, tọa đàm trực tuyến để lan tỏa thông tin tích cực, đặc biệt tới giới trẻ. Đồng thời, phát huy vai trò của trí thức, nhà báo, văn nghệ sĩ và người có uy tín là giải pháp then chốt nhằm tạo sức thuyết phục trong phản bác. Khi những tiếng nói có trọng lượng tham gia bình luận, viết bài, phân tích, thông điệp chính thống sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Báo Nhân Dân cũng khuyến khích xây dựng mạng lưới cộng tác viên chính luận để chủ động phản ứng nhanh trước các thông tin sai trái. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát không gian mạng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Các cơ quan chức năng phải chủ động giám sát, phát hiện và ngăn chặn sớm các nội dung xuyên tạc trên mạng xã hội, phối hợp với các nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok để gỡ bỏ hoặc hạn chế lan truyền thông tin độc hại. Những tổ chức, cá nhân lợi dụng Đại hội để tung tin phản động, gây chia rẽ nội bộ cần bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Cùng với đó, phải đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực phản bác và làm chủ truyền thông số. Cần mở các lớp tập huấn về kỹ năng viết bài chính luận, phản biện và xử lý thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhất là lực lượng trẻ có khả năng hoạt động hiệu quả trên không gian mạng. Cuối cùng, minh bạch hóa quy trình tổ chức đại hội và công tác nhân sự là giải pháp căn bản để củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân. Việc công khai tiêu chí, quy trình, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ sẽ loại bỏ cơ hội cho các luận điệu xuyên tạc, đồng thời tăng tính giám sát và đồng thuận xã hội.
Đại hội các cấp hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là thời điểm nhạy cảm, trở thành "mảnh đất màu mỡ" mà các thế lực thù địch, phản động dùng để tung tin xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác nhân sự, tính dân chủ trong tổ chức. Tuy nhiên, những luận điệu đó nếu bị để yên sẽ làm suy giảm niềm tin, gây nhiễu loạn trong dư luận. Vì vậy, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng tuyên giáo, mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Với sự chủ động, minh bạch và đồng lòng, chúng ta sẽ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội đúng đắn và góp phần vào thành công trọn vẹn của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tào Thị Thoa - Trường chính trị tỉnh Đồng Nai