Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương tinh gọn bộ máy chính quyền hiện nay

Thứ năm, 09/10/2025 - 20:18

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của toàn thể nhân dân cả nước, Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII được ban hành, đây là bản Nghị quyết của lịch sử - chúng ta sẽ "sắp xếp lại giang sơn" của cha ông ta đã để lại, từ 0h00 ngày 01/7/2025 trở đi sẽ là ngày trọng đại của lịch sử của cả dân tộc khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động trên khắp các tỉnh thành của đất nước.

Tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị bao gồm cả tinh giản bộ máy chính quyền trung gian từ 3 cấp cơ sở xuống còn 2 cấp (thực hiện 2 cấp Xã – Tỉnh, bỏ trung gian cấp Huyện), như vậy, chúng ta sẽ có 01 bước rút ngắn từ cấp xã lên cấp tỉnh trực thuộc Trung ương, tên gọi cũng như bộ máy hành chính cấp huyện sẽ biến mất, điều đó có nghĩa những thủ tục hành chính sẽ cởi bỏ rất nhiều. Bởi vì bây giờ một việc mà có 2 - 3 nơi làm, 3 - 4 cấp trung gian thì tắc nghẽn, giải quyết chậm là không tránh khỏi, và tắc nghẽn như vậy nên không thể phát triển nhanh được, dù biết rằng thời gian đầu để làm quen với "cơ chế vận hành mới" chắc chắn sẽ còn rất nhiều khó khăn bởi yếu tố nào cũng đều có hai mặt, đều tạo cơ hội nhưng cũng có thể tạo ra thách thức, nhưng điều cần phải làm chính là đón nhận những thách thức đó để khắc phục, tiến hành cải cách có hiệu quả hơn.

Kinh nghiệm tổ chức chính quyền, bộ máy nhà nước của các nước phát triển trên Thế giới. Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 02 thế giới nhưng đơn vị cấp tỉnh và tương đương cũng chỉ có 33 đơn vị. Tỉ lệ cán bộ ở Trung Quốc hiện tại khoảng 48 triệu công chức trên tổng số khoảng 1,46 tỷ người, như vậy tỉ lệ đạt 3,28% cán bộ, công chức trong tổng dân số của đất nước tỷ dân này. Ở Nhật Bản, một trong những nền kinh thế hàng đầu Thế giới đã tiến hành cải cách hành chính, giảm đầu mối cấp tỉnh về còn 47 tỉnh, thành phố và cũng đưa về chính quyền 02 cấp từ tháng 9/2004, tính cả Trung ương và địa phương, Nhật Bản vào năm 2016 có khoảng 3.323.000 công chức trên 125 triệu dân, tỷ lệ công chức Nhật Bản hưởng lương ngân sách chỉ chiếm 2,6% dân số, điều này đã làm giảm gánh nặng đối với Nhà nước Nhật Bản là rất lớn. Đó chính là những kinh nghiệm thực tiễn cho ta thấy, việc cải cách, tinh gọn bộ máy nhà nước là điều tất yếu, rất cần thiết và phù hợp với xu hướng chung của thời đại ngày nay, nếu muốn đất nước phát triển mạnh mẽ thì phải thực hiện cuộc cách mạng thực sự.

Ngày nay, kẻ thù luôn chống phá bằng nhiều hình thức, phương tiện, công cụ. Thường xuyên và cũng là phổ biến nhất chính là trên Mạng xã hội, một phương tiện rất dễ tiếp cận đến đông đảo mọi tầng lớp, mọi người dân. Vào tháng 3/2025, Đài RFA và trang mạng xã hội Facebook "Nhật ký yêu nước" đã phát tán nhiều tài liệu, thông tin bịa đặt, sai sự thật, đánh tráo bản chất của công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan Trung ương và địa phương, chúng cho rằng việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy gây tốn quá nhiều ngân sách, chỉ là sự thay đôi về mặt hình thức, không có sự cải thiện về bên trong; qua đó, tạo sự hoài nghi, dư luận trái chiều, chống phá Đảng và Nhà nước ta, hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng.

Các thế lực thù địch lợi dung tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của dân tộc ta để xuyên tạc, kích động nhân dân rằng chúng ta là một dân tộc yêu quê hương, đất nước thì nên giữ lại "mảnh đất quê hương", "tên gọi vốn có" của nó, nếu tinh gọn thì chẳng khác nào mất quê, mất đi nguồn gốc của mình. Nhưng những luận điệu của những kẻ đó thật vô lý, chúng ta cắt bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp thôn, xã, tỉnh và tương đương chứ đâu cắt bỏ tấc đất quê hương, mỗi tấc đất quê hương là biết bao xương máu của cha ông ta, quê vẫn còn đó, khi nhắc về quê thì chúng ta sẽ luôn nói rằng "ngày trước là, bây giờ là" thì quê vẫn còn đó, dù đi khắp mọi miền tổ quốc hãy luôn nhớ "Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời của Tổ quốc", cống hiến ở nơi đâu cũng là đang cống hiến cho quê hương, đất nước.

Chúng ta chỉ sợ mất nước, mất cơ đồ hàng ngàn năm của ông cha ta vào tay giặc ngoại xâm chứ không sợ mất quê, đất nước còn thì quê hương còn, đất nước không còn thì quê hương cũng sẽ mất, nên phải tinh gọn bộ máy chính quyền, là cơ sở quan trọng để đưa kinh tế đất nước phát triển, để có thể tích luỹ tiềm lực nhiều hơn nữa đầu tư cho Quốc phòng – An ninh, đời sống nhân dân ngày càng hưng thịnh thì đất nước sẽ phồn vinh, mãi trường tồn với lịch sử, không một kẻ thù nào dám dòm ngó đến 1 tấc đất của nước Việt Nam ta.

Lịch sử Việt Nam cũng là lịch sử của đấu tranh giai cấp trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng và giữ nước, để có được ngày hôm nay là xương máu của biết bao thế hệ cha ông, chúng ta phải cố gắng xây dựng đất nước giàu mạnh, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác từng mong muốn. Muốn làm được điều đó, trước tiên việc cải cách bộ máy hành chính để làm việc hiệu lực, hiệu quả hơn là điều tất yếu, cần thiết. Để nhân dân không bị những chiêu bài của các thế lực thù địch dụ dỗ, kích động khi chúng ta tiến hành cải cách bộ máy hành chính, công tác tuyên truyền, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực là việc rất quan trọng và cấp bách, phải có những biện pháp cụ thể, kiên quyết.

Thứ nhất, Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, tập trung vào công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, xây dựng mỗi cá nhân là một chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để không rơi vào âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trước hết cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy chính quyền, thấy được lợi ích lâu dài, sự đúng đắn của công cuộc cải cách hệ thống chính trị, từ đó xây dựng niềm tin, củng cố vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với Đất nước.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ trì cần tự trang bị cho bản thân những kỹ năng nhận diện, phát hiện luận điệu xuyên tạc, đấu tranh phản bác kịp thời để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng. Cần chủ động nắm rõ tình hình, dư luận xã hội, lan toả những thông tin chính thống, đấu tranh với những thông tin bịa đặt với mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch nhằm đề ra giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo, chiêu trò bẻ cong dư luận trên các trang mạng xã hội từ sớm, từ xa; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục, kịp thời phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tinh gọn bộ máy để Nhân dân thấy được, hiểu được mục tiêu, lộ trình và phương pháp triển khai, thực hiện nhằm tạo sức đề kháng "miễn dịch" trước mưu đồ nguy hiểm, thâm độc của các phần tử phản động.

Thứ ba, đổi mới tư duy, suy nghĩ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là trong các cơ quan, bộ máy Nhà nước, thực hiện phương châm "cần, kiệm, liêm, chính", hết lòng phụng sự nhân dân. Thay đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức thực sự gương mẫu, xứng đáng là những người đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, nếu cán bộ của chúng ta nghiêm túc, các thế lực thù địch sẽ k tìm được kẽ hở để bôi nhọ, xuyên tạc; khuyến khích tinh thần "7 dám". (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung)

Thượng úy Nguyễn Lê Hoàng - Giảng viên Học viện Hậu cần