Từ khóa: Ngoại giao cây tre Việt Nam; dĩ bất biến, ứng vạn biến; kiên định; đấu tranh.
1. Từ phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" đến đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam"
Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh với các thế lực ngoại bang, ông cha ta đã đúc rút kinh nghiệm quý báu, từ đó hình thành nên một nghệ thuật ngoại giao tuyệt vời, đó là nền ngoại giao hòa hiếu với các dân tộc khác, công tâm, coi trọng lẽ phải, nhân văn, nhân nghĩa, mềm mỏng nhưng rất quyết liệt, kiên định. Đối với kẻ thù, cha ông ta đã ứng xử thuyết phục lòng người "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo"[1]. Đại nghĩa là vì chúng ta luôn ở thế chính nghĩa. Chí nhân là nét độc đáo trong cốt cách và phẩm chất của người Việt Nam, đó là luôn xứng xử nhân văn, bác ái với con người, thậm chí là với cả kẻ thù của mình. Vì thế mà chúng ta dù yếu vẫn thắng được mạnh, dù ít vẫn địch được nhiều.
Kế thừa truyền thống ngoại giao của dân tộc, kết hợp với những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về ngoại giao và thực tiễn cách mạng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời chiến. Với phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến", Hồ Chí Minh cùng với Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn thử thách, "ngàn cân treo sợi tóc", đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi vĩ đại. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" có nghĩa là lấy cái không thay đổi để ứng phó với cái thay đổi nhưng tuyệt đối không xa rời, vứt bỏ, đánh mất cái không thay đổi. Thực tiễn đã chứng minh, hoàn cảnh, cuộc sống cũng như sự nghiệp cách mạng của dân tộc luôn thay đổi, phát triển, vì thế sách lược trong từng lĩnh vực cũng phải linh hoạt, mềm dẻo, uyển chuyển, thay đổi. Chúng ta kiên định nguyên tắc đó là dù có mềm dẻo, uyển chuyển, thay đổi như thế nào cũng không được quên mục đích cuối cùng - cái "bất biến".
"Dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong đường lối đối ngoại, ngoại giao Hồ Chí Minh là luôn nắm vững mục tiêu, bản lĩnh vững vàng, kiên định, quyết đoán, khôn khéo, mau lẹ và kịp thời để ứng phó trước mọi hoàn cảnh, tình thế; là sự kết hợp hài hòa giữa mềm dẻo và kiên quyết, giữa chiến lược và sách lược, giữa chủ động và sáng tạo trong nhận biết, tạo dựng, nắm bắt cơ hội để bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Hồ Chí Minh đã phát huy cao nhất phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" để chèo lái con tàu dân tộc, đặc biệt trong những bối cảnh lịch sử có tính bước ngoặt. Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946 được đánh giá là sự sáng tạo, mẫu mực về sách lược "ứng vạn biến", là nước cờ ngoại giao xuất sắc trên nguyên tắc giữ vững mục tiêu "bất biến" là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sáng tạo ra đường lối cách mạng vừa kháng chiến, vừa kiến quốc; kháng chiến toàn dân, kháng chiến toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, kết quả là chúng ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Bước vào giai đoạn đổi mới đất nước, Đảng ta tiếp tục phát triển triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từ đó đem lại nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã hoạch định đường lối đổi mới toàn diện đất nước, tạo bước ngoặt mang tính lịch sử trọng đại, trong đó Nghị quyết số 13/NQ-TW, ngày 20-5-1988, của Bộ Chính trị"Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới" được đánh giá là có tính đột phá về tư duy đối ngoại, góp phần to lớn đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng (lạm phát lên tới 774,7%), phá được thế bao vây về kinh tế và cô lập về chính trị, chính thức đưa Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa. Các nhiệm kỳ Đại hội Đảng tiếp theo, từ Đại hội VII đến Đại hội XIV của Đảng, Đảng ta tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện tư duy đối ngoại trên nguyên tắc kiên định mục tiêu: "Mục đích bất di, bất dịch của ta vẫn là hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ. Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc, nhưng sách lược của ta thì linh hoạt"[2].
Đường lối "ngoại giao cây tre Việt Nam" chính là sự kế thừa, phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Đây không phải là trường phái ngoại giao hoàn toàn mới mà đó là sự đúc kết, hình tượng hóa đường lối đối ngoại, ngoại giao của đất nước ta kể từ khi có Đảng lãnh đạo. Đặc trưng nổi bật của ngoại giao "cây tre Việt Nam" là kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển, linh hoạt về sách lược; mềm mại, khôn khéo về phương pháp nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng bản lĩnh, can trường trước mọi khó khăn, thử thách, vì mục tiêu cao cả là độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân; là đoàn kết, nhân ái nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia - dân tộc; là nền ngoại giao biết nhu, biết cương; biết thời, biết thế; biết mình, biết ta, "dĩ bất biến, ứng vạn biến" nhưng được tổng kết, khái quát hóa thông qua hình ảnh cây tre - một hình ảnh thân thuộc, thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam" là sự đúc kết thực tiễn ngoại giao Việt Nam, đồng thời bổ sung lý luận vào đường lối lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực ngoại giao; góp phần hoàn thiện lý luận của Đảng.
2. Nhận diện các luận điệu xuyên tạc, thù địch về đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam"
Hiện nay, có một thực tế là các thế lực thù địch không chịu chấp nhận sự thật: Việt Nam ngày càng hùng cường, vững mạnh, vươn mình mạnh mẽ. Vì vậy, họ đã không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào để chống phá đất nước ta trên các mặt trận, trong đó có mặt trận ngoại giao. Các phần tử phản động, cơ hội đã đưa ra các luận điệu phiến diện, xuyên tạc, vu khống, bịa đặt nhằm chống phá, bôi nhọ đường lối lãnh đạo của Đảng ta trên lĩnh vực ngoại giao. Họ rêu rao cho rằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam là "lỗi thời", "cá lội ngược dòng", "bảo thủ trì trệ", "không phù hợp" với xu thế hội nhập. Với nhiều thủ đoạn xấu xa và những lời lẽ kệch cỡm, "đổi trắng thành đen", bóp méo, bôi đen để chúng cố tình bôi nhọ các sự kiện ngoại giao của Việt Nam, "bới lông tìm vết" từ các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với bạn bè thế giới, từ các chuyến thăm của nguyên thủ các quốc gia đến Việt Nam với mục đích là tìm ra những sơ suất, dù nhỏ của chúng ta trong ngoại giao để hạ thấp uy tín, bôi nhọ danh dự của Việt Nam.
Ngay sau khi cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"" của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản, một số tổ chức, cá nhân phản động lưu vong ở nước ngoài và các hãng truyền thông hải ngoại có định kiến với Việt Nam đã nhanh chóng tung ra hàng loạt bài viết, hình ảnh, video. Các nội dung này đều mang tính sai trái, bịa đặt, vu khống và bôi nhọ. Chúng rêu rao rằng "cuốn sách là không cần thiết", "trường phái ngoại giao cây tre là ngả nghiêng, không thực chất, không có lập trường, không rõ ràng", "gió chiều nào theo chiều ấy", "ngoại giao cây tre" là "ba phải", "không có chính kiến, thiếu lập trường nhất quán", "đu dây", "bắt cá hai tay". Điển hình chống phá là các tổ chức và truyền thông nước ngoài như Việt Tân, BBC, VOA, RFA. Những luận điệu trên cố tình xuyên tạc, bôi nhọ đường lối đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về đường lối đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, từ đó trang bị cho mình "nhãn quan chính trị" và "vắc xin phòng ngừa" trước mọi luận điệu của các thế lực thù địch.
Âm mưu của chúng là gì?
Một là, các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo trường phái "ngoại giao cây tre" nhằm mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta đối với toàn bộ đất nước và đối với công tác đối ngoại, ngoại giao. Đồng thời, chúng hướng tới làm suy yếu vai trò quản lý xã hội của Nhà nước ta, đòi "đổi màu chính trị" ở Việt Nam. Chúng ra sức ca ngợi kiểu đối ngoại phương Tây, thổi phồng thành tích mà phương Tây đã có và cho rằng đó mới là đường lối ngoại giao đúng đắn nhằm tạo "cơn sóng ngược" để hướng lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Đây là mục đích "cốt lõi" của chúng.
Hai là, chúng gieo rắc, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan trong một bộ phận người dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài vốn có những "hiềm khích" với Đảng, Nhà nước, từ đó tạo "ngòi nổ" để kích động tâm lý chống đối, phản kháng, gây chia rẽ, kỳ thị trong đối ngoại, ngoại giao. Sâu xa hơn chúng cố tình tạo ra sự hiểu nhầm đối với người dân, đặc biệt người dân có trình độ dân trí thấp về đường lối, chính sách đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực an ninh quốc gia, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục, đặc biệt mỗi khi Việt Nam có các chính sách mới hoặc các quan điểm mới về một lĩnh vực nào đó.
Ba là, chúng muốn hạ bệ vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế, vì chúng không "đành lòng" chứng kiến nước Việt Nam ngày càng "lừng lẫy năm châu". Đây là thủ đoạn hèn hạ mà chúng cố tình làm để cho các đối tác của Việt Nam bị lung lay, thiếu niềm tin vào đường lối đối ngoại, ngoại giao của ta, từ đó dẫn đến tâm lý e ngại trong xúc tiến thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh,... Đồng thời, cố tình gây ra sự hiểu nhầm của bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam. Mục đích cuối cùng của chúng là cô lập Việt Nam với thế giới.
Với những thông tin sai trái, bịa đặt, bôi nhọ nêu trên, mỗi người dân Việt Nam phải thật sự tỉnh táo trước ý đồ và âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; phải bình tĩnh và sáng suốt khi tiếp nhận các thông tin trái chiều, phải hiểu đúng bản chất của "ngoại giao cây tre"; đồng thời phải chủ động trang bị cho mình "sức đề kháng" trước các "bẫy thông tin" đang được các thế lực thù địch giăng lưới khắp các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.
3. Những thành tựu nổi bật của đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam"
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay và đặc biệt trong 40 năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước cho thấy công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại của đất nước. Đường lối "ngoại giao cây tre" đã củng cố vững chắc cục diện đối ngoại để Việt Nam có môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam" đã truyền tải thông điệp của Việt Nam đến với thế giới về một quốc gia thân thiện, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ và sẻ chia với phương châm "Việt Nam luôn luôn lấy con người làm trung tâm, luôn sẵn lòng hỗ trợ bất cứ ai, dù mang quốc tịch nào"[3]. Những thành tựu đó đã góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh một nước Việt Nam thời đại mới với niềm vinh dự và tự hào dân tộc như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định:"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"[4].
Đường lối "ngoại giao cây tre" đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Đất nước Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè năm châu với những sự kiện đặc biệt quan trọng, khẳng định vị thế và uy tín quốc tế ngày càng cao. Việt Nam tự hào với vai trò là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức và diễn đàn đa phương khu vực, toàn cầu; 2 lần đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN (2010, 2020) và Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) (2010, 2020). Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu kỷ lục 192/193, một sự kiện được Tổng thư ký Liên Hợp quốc António Guterres gọi là "chưa từng có". Năm 2022, Việt Nam là ứng cử viên châu Á duy nhất trúng cử Phó Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 77.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với 195 trong 200 quốc gia trên thế giới, nâng cấp quan hệ với 17 quốc gia, đưa tổng số đối tác từ mức Đối tác toàn diện trở lên lên 42 nước[5]; đặc biệt đã xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nền kinh tế hàng đầu thế giới. Ngoại giao đa phương tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong bức tranh đối ngoại năm 2025. Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, Hội nghị Thượng đỉnh P4G, Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Việc một văn kiện pháp lý toàn cầu được mang tên "Công ước Hà Nội" là minh chứng rõ nét cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao năng lực kiến tạo, đóng góp và vị thế của Việt Nam trong việc xây dựng các luật lệ chung. Bên cạnh đó, vị thế của Việt Nam tiếp tục được củng cố khi tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028 với số phiếu dẫn đầu Nhóm châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả này phản ánh sự tin tưởng sâu sắc của quốc tế đối với cách tiếp cận nhân văn, cân bằng và phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.
Những sự kiện và con số nêu trên chính là các minh chứng sống động, thuyết phục và là "vũ khí sắ bén" để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ về đường lối ngoại giao cây tre Việt Nam, làm thất bại âm mưu gây chia rẽ, hiểu nhầm của các thế lực thù địch.
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc đường lối ngoại giao "cây tre Việt Nam"
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tính đúng đắn, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và về đường lối đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam", góp phần trực tiếp vào bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, nêu cao tinh thần đấu tranh với mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về đối ngoại trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam"; cổ vũ tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ thành quả của công cuộc đổi mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đường lối đối ngoại mang đậm bản sắc dân tộc, khí phách và tâm hồn Việt Nam.
Thứ hai, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tinh thần yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc trong các tầng lớp Nhân dân. Yêu nước là truyền thống quý báu được hun đúc, bồi đắp qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, khi lòng yêu nước được nuôi dưỡng, khích lệ, phát huy sẽ tạo ra một sức mạnh to lớn đủ sức đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Yêu nước được thể hiện thông qua tình yêu với Đảng, với chế độ và với lịch sử của dân tộc. Vì vậy, khi người dân yêu nước sẽ tự sản sinh ra "sức đề kháng" tốt hơn bất cứ loại vắc xin nào để có thể phòng ngừa với thông tin xấu độc. Lòng tự hào, tự tôn dân tộc là một chất keo kết dính tuyệt vời có tác dụng kết nối mỗi người dân với nhau, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp trong xã hội để cùng nhau chiến đấu với mọi kẻ thù. Khi nhân dân tự hào về dân tộc mình, họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ, giữ gìn và nuôi dưỡng niềm tự hào đó, do vậy "thế trận lòng dân" sẽ vững chắc.
Thứ ba, không ngừng đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, cung cấp, định hướng thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại và ngoại giao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thực tế cho thấy, đa số nhân dân có trình độ dân trí ngày càng cao, có hiểu biết, có niềm tin vào Đảng, vào chế độ nhưng bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người dân nhận thức hạn chế, dễ bị a dua, nhẹ dạ, cả tin, lôi kéo vào những thông tin sai sự thật. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch gieo rắc mầm mống thông tin xuyên tạc, bịa đặt về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng thông tinđến với mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, trong đó chú ý đến bộ phận người dân "yếu thế trong tiếp cận thông tin" để từng người dân đều có cơ hội tiếp cận, hiểu đúng và kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, thành tựu nói chung của đất nước và công tác đối ngoại, ngoại giao. Từ đó, mỗi người dân không những tự bảo vệ được mình mà còn có thể bảo vệ những người khác trước nguy cơ mắc phải tư tưởng lệch lạc, sai trái.
Thứ tư, tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý các trang mạng xã hội, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông chính thống. Cần có các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn kịp thời, nhanh chóng các thông tin xấu độc, tránh để trở thành "vết dầu loang" rất khó khắc phục. Phát huy thế mạnh của mạng xã hội và các phương tiện truyền thông chính thống để lan tỏa các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực và cuộc sống với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu". Chú trọng đưa tin kịp thời các cuộc gặp gỡ giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta với các đối tác nước ngoài; các sự kiện ngoại giao quan trọng, những thành tựu trên mặt trận ngoại giao, qua đó giúp nhân dân hiểu biết, tự hào về vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế và hiểu được tình cảm, sự tin cậy mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam. Việc phát huy tốt các mặt nêu trên sẽ góp phần trực tiếp vào việc bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch về đường lối "ngoại giao cây tre".
Thứ năm, nêu cao và phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong bảo vệ đường lối đối ngoại của Đảng. Trong đó xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Muốn làm được điều này, người cán bộ, đảng viên phải: 1) Tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; không được dao động trước các luận điệu xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thù địch; 2) Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để có khả năng phân tích, lập luận trước các vấn đề nhạy cảm và khả năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 3) Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, mạnh dạn, không e dè, thờ ơ, "vô cảm" trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc và kiên quyết đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc bôi nhọ của các thế lực thù địch; 4) Tích cực tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng về trường phái ngoại giao "cây tre Việt Nam" để từ đó nhân dân thêm tin tưởng và tự hào về đường lối đối ngoại, ngoại giao đặc sắc tượng trưng cho cốt cách và khí phách dân tộc Việt Nam.
Thứ sáu, xử lý nghiêm minh, nhanh chóng, kịp thời, triệt để những hành vi xuyên tạc, bôi nhọ đường lối đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước Việt Nam bằng pháp luật. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm liên quan đến các hành vi trên nhằm răn đe, giáo dục trong toàn Đảng, toàn dân.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá, dù những thách thức vẫn còn rất lớn. Những thành quả từ hội nhập quốc tế đã tạo nền tảng vững chắc, tích lũy thế và lực cho những bước tiến tiếp theo. Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới ra đời chính là sự tiếp nối tinh thần ấy, đánh dấu một chuyển biến quan trọng trong tư duy và định hướng hội nhập quốc tế của Đảng trong giai đoạn tới. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ để đưa đất nước vươn tới đài vinh quang của độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh và trường tồn.
Đại hội XIV của Đảng nhận định: Thế giới đang chứng kiến những biến động to lớn, nhanh chóng và khó lường. Dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đối mặt với nhiều trở ngại. Cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và xung đột cục bộ tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức, ngày càng phức tạp và gay gắt, làm gia tăng rủi ro cho môi trường kinh tế, chính trị, an ninh toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam kiên định đường lối "ngoại giao cây tre" là một lựa chọn đúng đắn và phù hợp, thể hiện rõ bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Đây là sự lựa chọn của lịch sử, của Nhân dân và của cả dân tộc. Do đó, việc bảo vệ đường lối đối ngoại, ngoại giao "cây tre Việt Nam" là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu tỉnh Quảng Ninh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 8.
2. https://vtv.vn/chinh-tri/voi-tat-ca-su-khiem-ton-chung-ta-van-co-the-noi-rang-dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-nhu-ngay-nay-20210126121805801.htm.
3. Nguyễn Phú Trọng (2023), Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo
5. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2021), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tập I.
6. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (2026), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, Tập I.
[1] Nguyễn Trãi, Bình Ngô đại cáo.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2011, tr.555.
[3]Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2023, tr.36.
[4] Xem https://vtv.vn/chinh-tri/voi-tat-ca-su-khiem-ton-chung-ta-van-co-the-noi-rang-dat-nuoc-ta-chua-bao-gio-co-duoc-tiem-luc-vi-the-va-uy-tin-quoc-te-nhu-ngay-nay-20210126121805801.htm
[5] Xem https://baoquocte.vn/10-dau-an-doi-ngoai-viet-nam-noi-bat-2025-341841.html.