Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – “Bức tường thép” vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay

Thứ ba, 26/05/2026 - 08:00

Tóm tắt: Hiện nay, lợi dụng diễn biến phức tạp của bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch, phản động tăng cường âm nưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang đặt ra hiện nay. Trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác trở thành,“Bức tường thép” vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

1. Đặt vấn đề

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý giá, là ngọn "hải đăng" soi đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Đảng ta luôn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết, thường xuyên, liên tục, là động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lòng ta càng trong sáng hơn, càng phục vụ được nhiều hơn cho Nhân dân, cho quê hương, đất nước, cho nhân loại. Tuy nhiên, lợi dụng diễn biến phức tạp của bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch, phản động tăng cường âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, việc nhận diện, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vấn đề quan trọng, cấp thiết đang đặt ra hiện nay. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta"[1]. Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: "Hoàn thiện hệ thống lý luận cơ bản về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn cách mạng mới"[2].

2. Nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay

Lợi dụng diễn biến phức tạp của bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch, phản động tăng cường âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam như:

Thứ nhất, chúng phủ nhận sự sáng tạo, giá trị khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh: Các thế lực thù địch, phản động cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một hệ thống lý luận khoa học, đúng đắn, sáng tạo, mà chỉ là sự "sao chép" hoặc "lặp lại" các tư tưởng, học thuyết có trước, đặc biệt là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó, chúng đi đến các kết luận sai trái rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là một nhà tưởng, và tư tưởng của Người không có vai trò quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, trên bình diện lý luận, quan điểm này hoàn toàn phiến diện và phản khoa học. Thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã chứng minh, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, thể hiện ở việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc và giai cấp.

Thứ hai, chúng phủ nhận, xuyên tạc, tách rời chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh: Chúng cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà "dân tộc chủ nghĩa" thuần tuý, không đi theo lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đây là sự xuyên tạc, phủ nhận có mục đích nhằm hạ thấp, đi đến phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế ngay khi tiếp cận Luận cương của Lênin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc và Người đã khẳng định muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không còn con đường nào khác, ngoài con đường cách mạng vô sản, có nghĩa là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều đó cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự thống nhất biện chứng giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản, chứ không phải chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi như các luận điệu xuyên sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận.

Ba là, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp và phủ nhận vai trò to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam: Các thế lực thù địch, phản động tập trung công kích cá nhân, xuyên tạc đời sống, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phủ nhận vai trò lãnh đạo của Người đối với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta. Chúng cố tình quy chụp, quy kết rằng những thắng lợi của cách mạng Việt Nam chỉ là sự "ăn may" nhờ vào các điều kiện khách quan và sự giúp đỡ từ bên ngoài. Các luận điệu sai trái, xuyên tạc này không chỉ là sự sai lệch về mặt lịch sử mà còn đi ngược lại với thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Thực tế những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới đất nước, là kết quả tất yếu của sự vận dụng, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là sự kết tinh của truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, ý chí độc lập, tự cường của dân tộc Việt Nam. Nhiều học giả quốc tế cũng thừa nhận vai trò nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh như một biểu tượng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới trong thế kỷ XX.

Thứ tư, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sự bùng nổ và phát triển của các công nghệ mới, để gia tăng âm mưu, thủ đoạn, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh: Hiện nay, sự bùng nỗ mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng, khai thác không gian mạng, đặc biệt là các nền tảng của mạng xã hội, chúng xem đó như một công cụ hữu hiệu để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lợi dụng chiêu bài "tự do học thuật", "đa nguyên tư tưởng" đòi xét lại, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, một số đối tượng đưa ra các quan điểm phiến diện, cực đoan, thậm chí xuyên tạc trắng trợn nhưng lại khoác lên vỏ bọc "học thuật. Thông qua các ứng dụng phổ biến như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok…, chúng tạo lập nhiều tài khoản ẩn danh, kênh thông tin giả mạo, sử dụng các thủ đoạn tinh vi như cắt ghép, xuyên tạc tư liệu lịch sử, bóp méo phát ngôn, thậm chí "ngụy tạo học thuật" để làm sai lệch nhận thức của người tiếp nhận. Đáng chú ý, các nội dung xuyên tạc thường được "đóng gói" dưới dạng video ngắn, hình ảnh, infographic, hoặc các bài viết mang tính "giật tít", dễ lan truyền, đánh vào tâm lý tò mò, thiếu kiểm chứng của một bộ phận người dùng, nhất là giới trẻ hiện nay. Bên cạnh việc xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực phản động, thù địch còn từng bước gieo rắc sự hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào nền tảng tư tưởng Đảng và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái, thù địch nêu trên đều nhằm phủ nhận vai trò, giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm xói mòn niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Do vậy, việc nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp thiết đang đặt ra hiện nay.

3. Học tập và làm theo lời Bác - "Bức tường thép" vững chắc để bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ nhất, những kết quả đạt được từ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác được triển khai sâu, rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, và đạt được những kết quả nổi bật, nhận thức về tư tưởng, chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt, họ đang trở thành những chủ thể quan trọng phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Việc học tập và làm theo lời Bác không còn là hình thức mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với yêu cầu rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống và thực hiện có kết quả chức trách, nhiệm vụ được giao. Điểm nhấn quan trọng là việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, tham ô, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền đã chủ động cụ thể hoá nội dung học tập thành chương trình, kế hoạch, thành các chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, chi bộ, từng cơ quan, đơn vị, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, lấy kết quả giải quyết công việc, hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, niềm tin của Nhân dân làm thước đo đánh giá sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức. Việc học tập và làm theo lời Bác đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, lãng phí từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi; tinh thần, thái độ, ý thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, tác phong công tác gần dân, trọng dân, vì dân luôn được đề cao, luôn thống nhất trong nhận thức và hành động, cụ thể hoá, thực hiện có kết quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Học tập và làm theo lời Bác đã tạo nên các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tạo động lực to lớn để phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đúng như đánh giá của Đại hội lần thứ XIV của Đảng: "Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử, không ngừng cải thiện đời sống, nâng cao hạnh phúc của Nhân dân, nâng tầm uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế"[3]. Ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân… Từ thực tế đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả được lan toả, nhân rộng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các cơ sở giáo dục và đào tạo… đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa những những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới đất nước, những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần hình thành môi trường văn hóa trong sáng, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Thông qua những kết quả cụ thể trong học tập và làm theo Bác, Nhân dân ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, kết quả đạt được từ học tập và làm theo lời Bác đã trở thành "Bức tường thép" vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang trở thành vũ khí lý luận sắc bén, trở thành căn cứ chính trị, pháp lý quan trọng để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc ta. Khi đội ngũ cán bộ, đảng viên thấm nhuần và thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thì nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ tồn tại trên phương diện lý luận mà còn được hiện thực hóa sinh động trong thực tiễn quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chính sự thống nhất giữa "nói" và "làm", giữa lý luận và thực tiễn sẽ tạo nên "sức đề kháng" nội sinh mạnh mẽ, làm cho các quan điểm sai trái, thù địch không còn cơ sở để tồn tại.

Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng hết lòng, hết sức phụng sự cho Tổ quốc, phục vụ cho Nhân dân, từ đó tạo ra sức "đề kháng tư tưởng" trước các âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch là gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Khi mỗi cán bộ, đảng viên được trang bị vững chắc về nền tảng tư tưởng, có lập trường kiên định, có tư duy lý luận sắc bén, có khả năng nhận diện đúng - sai trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn sinh động, thì họ sẽ không bị dao động trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Không những vậy, họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quan trọng, quyết định để nâng cao tầm trí tuệ, bản lĩnh, uy tín trong Đảng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ - đây chính là "Bức tường thép" vô cùng hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tiễn cho thấy, các quan điểm sai trái, thù địch thường khai thác những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên (như suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, quan liêu, lãng phí…) để công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, khi tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, khi có đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, "nói đi đôi với làm", luôn sâu sát trong thực tiễn, luôn gần dân, trọng dân, vì dân, chăm lo cho đời sống của Nhân dân theo đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, thì niềm tin của Nhân dân đối với Đảng sẽ được củng cố, tăng cường. Chính niềm tin đó là "pháo đài vững chắc" làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng.

Những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử, những thành tựu to lớn, toàn diện qua 40 năm đổi mới đất nước, khi được soi chiếu dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - chính là minh chứng có sức thuyết phục nhất để bác bỏ mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo lời Bác hiện nay, đang góp phần xây dựng môi trường văn hóa chính trị lành mạnh, trong sáng, qua đó chủ động "miễn dịch" trước thông tin xấu, độc hại. Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các quan điểm sai trái, thù địch lan truyền nhanh chóng, việc hình thành một môi trường mà ở đó các giá trị chân - thiện - mỹ, tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm xã hội, ý thức công dân được đề cao, sẽ không còn "đất sống" cho các quan điểm sai trái, thù địch tồn tại, và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng tưởng để xây dựng môi trường trong sáng, lành mạnh đó.

Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm việc với tinh thần: "Từ nay, "nói đi đôi với làm" phải trở thành nguyên tắc hành động; mọi chủ trương, nhiệm vụ đề ra đều phải xác định rõ mục tiêu, giải pháp, gắn trách nhiệm với kết quả, gắn đột phá với bền vững và kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân"[4]. Các khẩu hiệu đó là tiếng gọi sâu thẳm từ trái tim của người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi thác ghềnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đó được đo lường bởi cuộc sống âm no, tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ‘Bức tường thép" vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ nhất, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành nhu cầu tự thân, trở thành dòng chảy thường xuyên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cần ứng dụng khoa học và công nghệ, tận dụng có hiệu quả không gian mạng, các nền tảng số để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các âm mưu, thủ đoạn, các luận điểm, quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc ngay từ sớm, từ xa. Nội dung và hình thức tuyên truyền cần được đổi mới, phải thực sự sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn, đa dạng, phong phú, phản ánh đúng thực tế gắn với những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử qua 40 năm đổi mới đất nước như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Khi những thành tựu to lớn, toàn diện của đất nước, những tấm gương sáng, những điều tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các giá trị chân - thiện - mỹ trong xã hội được lan tỏa mạnh mẽ, sẽ góp phần đẩy lùi "cái xấu", tạo môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao "sức đề kháng" trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện đổi mới sáng tạo công tác giáo dục lý luận chính trị, giúp cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước. Nghiên cứu, học tập tưởng Hồ Chí Minh phải được đặt trong chỉnh thể của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là nhận thức sâu sắc, nắm vững, hiểu rõ, vận dụng sáng tạo lý luận vào đời sống thực tế, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Nội dung giáo dục lý luận chính trị cần được đổi mới sáng tạo, làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự lan toả, thấm sâu vào đời sống xã hội, thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường, thành cội nguồn sức mạnh to lớn cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, nội dung giáo dục lý luận chính trị, cần cập nhật những thông tin mới, kiến thức mới, gắn với các vấn đề thời sự trong và ngoài nước, các vấn đề mới trên cả phương diện lý luận và thực tiễn mà Đảng ta đã đánh giá, tổng kết trong các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó quan tâm, chú trọng đối với nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù tịch trong tình hình mới... Khi cán bộ, đảng viên có nền tảng lý luận vững vàng, sẽ có khả năng "tự đề kháng" trước thông tin xấu, độc hại, đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.

Thứ ba, gắn chặt việc học tập và làm theo Bác với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc học tập không dừng lại ở nhận thức mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Cần khẳng định rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ chính trị có tính nguyên tắc mà còn là yêu cầu cấp thiết, thường xuyên nhằm xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự "là đạo đức, là văn minh" theo đúng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra không dừng lại ở nhận thức mà phải tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động, bảo đảm sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Việc học tập và làm theo cần được xác định là quá trình rèn luyện thường xuyên, liên tục, trở thành nhu cầu tự giác, tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan, đơn vị, cần tăng cường trách nhiệm nêu gương trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò then chốt. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên; đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi tác động tiêu cực, không bị chi phối bởi lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khăng định: "Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Chúng ta cũng đề phòng và kiên quyết bác bỏ những âm mưu, luận điệu sai trái của các phần tử xấu, thù địch xuyên tạc những việc làm chính đáng của chúng ta để kích động, hòng chia rẽ nội bộ ta"[5].

Thứ tư, học tập và làm theo lời Bác, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối công tác để quần chúng Nhân dân học tập, noi theo. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cần phải quán triệt và thực hành nghiêm các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Trước hết, là nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm sự thống nhất giữa ý chí và hành động, đồng thời phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. Cùng với đó, tự phê bình và phê bình phải được xác định là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là công cụ sắc bén để mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận diện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm ngay từ sớm, từ xa. Việc thực hành các chuẩn mực đạo đức cách mạng như cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư không chỉ là yêu cầu về phẩm chất cá nhân mà còn là nền tảng bảo đảm cho sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức Đảng. Những yêu cầu đó cũng chính là sự cụ thể hóa lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc thiêng liêng: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân"[6].

Thứ năm, gắn học tập và làm theo lời Bác với giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Thực tiễn luôn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý, nếu việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, thì đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất để củng cố niềm tin, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, trở thành "Bức tường thép" vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng và phát huy "thế trận lòng dân" vững chắc trên nền tảng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải quán triệt đầy đủ, nhận thức sâu sắc, đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lấy "dân làm gốc", xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo cho đời sống của Nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là động lực, sức mạnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đồng thời, cần đổi mới nội dung, hình thức để Nhân dân tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, phát hiện và đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái, tham ô, tham nhũng, các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Khi người dân đồng thuận, tin tưởng và trở thành những chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sẽ tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch, phản động hiện nay.

Như vậy, những thắng lợi vĩ đại, những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự soi sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh là minh chứng sống động, đanh thép và thuyết phục nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong kỷ nguyên phát triển mới, điểm cốt lõi và trọng tâm là làm sao cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự "thấm sâu" vào nhận thức và hành động, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trở thành "Bức tường thép" vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

TS. Nguyễn Văn Vương

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

* Tài liệu tham khảo: 

 1. Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới

 2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1.

3. GS.TS. Tô Lâm: "Tiến lên! toàn thắng ắt về ta!", Báo Chính phủ, ngày đăng 25/01/2026.

4. GS. TS Nguyễn Phú Trọng (2018), Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hà Nội, Báo Chính phủ đăng ngày 26 tháng 12 năm 2018.

5. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2002, t.12

    Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

    Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 391.

    Đảng Cộng sản Việt Nam (2026): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr. 9.

    GS.TS. Tô Lâm: "Tiến lên! toàn thắng ắt về ta!", Báo Chính phủ, ngày đăng 25/01/2026.

    GS. TS Nguyễn Phú Trọng (2018), Bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hà Nội, Báo Chính phủ đăng ngày 26 tháng 12 năm 2018.