
Tham dự chương trình có đại diện Đảng ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các phòng, ban, khoa thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của hơn 100 cựu tù chính trị, những người từng trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, cùng hơn 200 giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường.
Di chúc – ngọn đuốc soi đường qua các thế hệ
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại bản Di chúc, nhưng những lời căn dặn của Người vẫn giữ nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Di chúc không chỉ là những lời căn dặn cuối cùng của một vị lãnh tụ đối với Đảng, nhân dân và đất nước, mà còn chứa đựng những tư tưởng sâu sắc về con người, về đoàn kết, về xây dựng Đảng, chăm lo đời sống nhân dân và bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
Đối với thế hệ trẻ, giá trị của Di chúc càng trở nên thiết thực khi đặt trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ không chỉ có tri thức, năng lực chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.
Thông qua tọa đàm, những nội dung trong Di chúc được tiếp cận không chỉ dưới góc độ lịch sử mà còn từ câu chuyện của những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh, từng chịu đựng sự đàn áp, tù đày nhưng vẫn giữ vững niềm tin và lý tưởng cách mạng.
Đó cũng chính là cách để những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành bài học gần gũi đối với sinh viên hôm nay: học tập để làm chủ tri thức, rèn luyện để hoàn thiện nhân cách và hành động để đóng góp cho cộng đồng, đất nước.
Khi lịch sử được kể bằng ký ức của người trong cuộc
Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với giảng viên và sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sự hiện diện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, cựu tù chính trị Côn Đảo, cùng các cựu tù chính trị đã mang đến cho chương trình những câu chuyện đặc biệt về một thời kỳ lịch sử mà nhiều sinh viên hôm nay chỉ được biết qua sách vở, tư liệu và những bài học trên giảng đường.
Qua lời kể của những người từng trực tiếp trải qua lao tù, hình ảnh Côn Đảo trong những năm tháng chiến tranh hiện lên với sự khắc nghiệt và tàn bạo. Trong hoàn cảnh mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, niềm tin vào cách mạng, vào ngày đất nước hòa bình, thống nhất đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp những người tù chính trị giữ vững ý chí.
Trong những câu chuyện ấy, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn của Người trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao. Di chúc của Bác vì thế không chỉ được nhìn nhận như một văn kiện lịch sử mà còn là một giá trị tinh thần gắn với cuộc đời, sự lựa chọn và sự hy sinh của nhiều thế hệ.
Không khí hội trường nhiều thời điểm lắng lại khi các nhân chứng chia sẻ về tình đồng chí, đồng đội, về sự kiên trung trong lao tù và niềm tin vào tương lai của dân tộc.
Đối với sinh viên, cuộc gặp gỡ trực tiếp với những nhân chứng lịch sử mang lại một giá trị mà sách giáo khoa khó có thể thay thế. Đó là cơ hội được nghe lịch sử từ chính những con người đã sống trong lịch sử, từ đó hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay.
Các nhân chứng đồng thời gửi gắm đến thế hệ trẻ thông điệp về việc phải biết trân trọng những thành quả mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu; giữ vững niềm tin, lý tưởng và bản lĩnh trước những biến động của thời đại.
Đặc biệt, trách nhiệm của người trẻ không chỉ dừng lại ở việc ghi nhớ lịch sử mà phải biến sự tri ân thành hành động cụ thể. Đó là học tập nghiêm túc, làm chủ khoa học - công nghệ, rèn luyện đạo đức, sống có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mới, việc khó.
Gần 7.000 lượt tham gia cuộc thi tìm hiểu Di chúc
Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh – Di sản cho thế hệ sau".

Được phát động từ ngày 9/9 đến ngày 28/9/2026, cuộc thi đã tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống rộng khắp trong sinh viên, với gần 7.000 lượt tham gia của sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Điểm đáng chú ý của cuộc thi là cách thức tổ chức đa dạng, phù hợp với đặc điểm và khả năng sáng tạo của sinh viên. Các nội dung gồm trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu kiến thức lịch sử, viết bài cảm nhận và sân khấu hóa.
Nếu phần thi trắc nghiệm tạo điều kiện để sinh viên chủ động củng cố kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì những bài viết cảm nhận lại mở ra không gian để người trẻ thể hiện suy nghĩ riêng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Nhiều bài viết cho thấy sinh viên không chỉ tiếp cận Di chúc dưới góc độ một văn kiện lịch sử mà còn liên hệ với những vấn đề của đời sống hiện đại. Từ tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập đến khát vọng đóng góp cho cộng đồng, những suy nghĩ của người trẻ cho thấy giá trị của Di chúc vẫn có khả năng truyền cảm hứng trong đời sống hôm nay.
Trong khi đó, các phần thi sân khấu hóa tạo nên màu sắc sinh động, giúp những câu chuyện lịch sử được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với sinh viên. Qua đó, tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng những cách tiếp cận sáng tạo, trẻ trung.
Ban Tổ chức đã tuyên dương, trao giải cho những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật, qua đó ghi nhận tinh thần tham gia và nỗ lực tìm hiểu, lan tỏa những giá trị lịch sử trong sinh viên.
Từ ký ức lịch sử đến hành động của người trẻ
Tọa đàm "Di chúc của Bác – Ánh sáng soi đường cho thế hệ trẻ" không chỉ dừng lại ở một hoạt động giáo dục truyền thống. Quan trọng hơn, chương trình tạo ra sự kết nối giữa những người từng trực tiếp trải qua chiến tranh với thế hệ đang được thụ hưởng thành quả của hòa bình.
Khoảng cách thế hệ được thu hẹp qua những câu chuyện, những câu hỏi và những cuộc đối thoại trực tiếp. Những ký ức tưởng như thuộc về quá khứ được trao lại cho người trẻ như một lời nhắc nhở về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, việc giáo dục lý tưởng, đạo đức và trách nhiệm xã hội cho sinh viên càng có ý nghĩa. Một nền giáo dục đại học không chỉ tạo ra những người giỏi chuyên môn mà còn cần góp phần hình thành những công dân có bản lĩnh, có khát vọng và biết sống vì cộng đồng.
Đây cũng là định hướng mà Trường Đại học Tôn Đức Thắng chú trọng trong quá trình đào tạo và giáo dục sinh viên. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị nền tảng về đạo đức, trách nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng và tinh thần phụng sự.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì vậy, không chỉ cần được đọc, học và ghi nhớ. Giá trị quan trọng nhất của Di chúc là được chuyển hóa thành hành động trong đời sống của mỗi người.

Đối với sinh viên, hành động ấy có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể: học tập nghiêm túc, trung thực trong nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tôn trọng cộng đồng, biết sẻ chia và sẵn sàng đóng góp sức trẻ cho những vấn đề mà xã hội đang đặt ra.
Những lời căn dặn về thế hệ trẻ vì thế vẫn mang ý nghĩa thời sự. Khi đất nước cần một thế hệ có tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, việc bồi dưỡng người trẻ trở thành một nhiệm vụ lâu dài.
Từ những câu chuyện của các cựu tù chính trị đến những suy nghĩ của sinh viên hôm nay, tọa đàm đã tạo nên một hành trình trao truyền ý nghĩa: thế hệ đi trước trao lại ký ức, niềm tin và lý tưởng; thế hệ trẻ tiếp nhận bằng tri thức, khát vọng và hành động.
Đó cũng chính là cách để Di chúc của Bác tiếp tục sống trong đời sống đương đại – không chỉ trên những trang sách hay trong các buổi sinh hoạt truyền thống, mà trong từng lựa chọn, từng việc làm và từng đóng góp của thế hệ trẻ cho đất nước.
Ánh sáng từ Di chúc vì thế vẫn được tiếp nối. Và khi những giá trị ấy được người trẻ biến thành hành động cụ thể, di sản tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực để các thế hệ hôm nay vững bước trên hành trình xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.
Tấn Tài