Theo thông tin từ THE ELEC, Samsung có thể sẽ ký hợp đồng với CSOT, bộ phận sản xuất màn hình của TCL, để cung cấp màn hình OLED cho mẫu smartphone Galaxy A57 sắp ra mắt. Đây là một động thái đáng chú ý, khi Samsung thường sử dụng màn hình OLED do chính công ty sản xuất.
CSOT dự kiến sẽ cung cấp màn hình OLED cứng, trong khi Samsung Display sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các màn hình OLED còn lại. Màn hình OLED cứng có chi phí sản xuất thấp hơn nhưng thường dẫn đến thiết kế viền dày và không đều, điều này có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ của sản phẩm.

Về phần mình, Samsung MX đã đưa ra yêu cầu với Samsung Display về việc cung cấp màn hình OLED dẻo với giá tương đương màn hình cứng cho các thiết bị tương lai như Galaxy A58 và Galaxy S27 FE. Nếu thành công, điều này có thể mang lại công nghệ hiển thị tốt hơn cho các thiết bị tầm trung của Samsung.
Hiện nay, các công ty Trung Quốc đã sử dụng màn hình OLED dẻo trong các sản phẩm có giá chỉ khoảng 250 USD, trong khi các điện thoại của Samsung không sử dụng công nghệ này có mức giá khoảng 650 USD. Điều này cho thấy một khoảng trống thị trường mà Samsung có thể khắc phục.
Việc chuyển hướng sử dụng màn hình từ CSOT có thể không chỉ ảnh hưởng đến thiết kế của Galaxy A57 mà còn có thể tác động đến chiến lược sản phẩm và giá thành của Samsung trong tương lai. Các thiết bị như Galaxy S26 FE và Galaxy A58, dự kiến ra mắt lần lượt vào cuối năm 2026 và trong năm 2027, có thể sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ màn hình mới này.
Thế Duyệt