Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số kinh nghiệm hiện nay

Thứ tư, 09/09/2026 - 10:16

Tóm tắt: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với đặc thù là cơ sở đào tạo, nghiên cứu về lý luận chính trị, báo chí và truyền thông, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ vai trò quan trọng, có nhiều điều kiện thuận lợi để tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Trên cơ sở phân tích thực trạng, làm rõ những kết quả đạt được và một số khó khăn, thách thức bài viết đề xuất một số kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa: Đoàn Thanh niên; kinh nghiệm; bảo vệ; nền tảng tư tưởng của Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

1. Mở đầu

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung "cơ bản, hệ trọng, sống còn" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị 1 . Trong nhiệm vụ đó, đoàn viên, thanh niên giữ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng bởi "thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" 5, đồng thời là "nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai đất nước." 6 Với tầm quan trọng đó, thanh niên cũng là đối tượng thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động tập trung tác động bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhằm làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, gây dao động về lập trường và suy giảm niềm tin chính trị. Vì vậy, việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong giáo dục, định hướng và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa quan trọng bởi đây là tổ chức Đoàn hoạt động trong môi trường đào tạo lý luận chính trị, báo chí và truyền thông. Việc đánh giá đúng thực trạng, khó khăn và đề xuất một số kinh nghiệm phù hợp sẽ góp phần phát huy tốt hơn thế mạnh của Đoàn Học viện trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

2. Một số kết quả Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt được trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Cùng với quá trình hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và tuyên giáo cho Đảng và Nhà nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Trong suốt quá trình phát triển đó, tổ chức Đoàn luôn giữ vai trò vừa là lực lượng chính trị - xã hội nòng cốt của thanh niên trong Học viện, vừa là cơ sở Đoàn trường học trong hệ thống Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch "là tổng thể các hoạt động do Đoàn Học viện tổ chức, định hướng và triển khai nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; chủ động nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời lan tỏa các giá trị, thông tin tích cực bằng hình thức và phương pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và đặc thù đào tạo của Học viện".

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Những kết quả đó được thể hiện tương đối toàn diện, từ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiên cứu khoa học; xây dựng lực lượng nòng cốt; tổ chức các cuộc thi chính luận đến xây dựng các sản phẩm truyền thông số và chủ động đấu tranh trên không gian mạng. Cụ thể:

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức thành công và tích cực tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong thời gian qua Đoàn Thanh niên đã triển khai 05 hoạt động có nội dung trực tiếp, lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gồm 04 hội thảo khoa học và 01 chương trình sinh hoạt chính trị, chuyên đề. Có thể kể đến các tọa đàm, hội thảo như: "Nhận diện các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với thanh niên và kiến nghị các giải pháp", "Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay". Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề "Sinh viên các trường đại học, cao đẳng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên nền tảng mạng xã hội hiện nay" 3. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Học viện đăng cai và cử nhiều lượt đoàn viên, sinh viên tham gia các lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo khoa học gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị thông qua sinh hoạt tổ chức và các diễn đàn thực tiễn được duy trì thường xuyên, có hiệu quả.

Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của đoàn viên, thanh niên. Nội dung giáo dục lý luận chính trị được cụ thể hóa qua các sản phẩm truyền thông, các buổi sinh hoạt chính trị theo chủ đề như "Tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch"; "Tuổi trẻ Học viện Báo chí và Tuyên truyền tự hào, vững tin theo Đảng"; trong đó, 100% đoàn viên tham gia phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc thi Olympic Triết học Mác - Lênin. 3 Từ đó, góp phần định hướng nhận thức và nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ ba, các mô hình, câu lạc bộ chuyên sâu về lý luận chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được phát huy gắn với hoạt động thực tiễn của đoàn viên, thanh niên.

Hiện nay, nhóm truyền thông xung kích của Đoàn Thanh niên Học viện có hơn 150 đoàn viên tham gia 2; group "Sóng đỏ" tiếp tục được triển khai, đồng thời các nội dung từ fanpage "Cô gái Vót chông", "Việt Nam thịnh vượng" được khai thác, chia sẻ, phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng và lan tỏa thông tin chính thống 3; đặc biệt, Đoàn Thanh niên Học viện có nhân sự tham gia Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 3. Các mô hình như câu lạc bộ Những nhà lãnh đạo và quản lý tương lai, câu lạc bộ Lịch sử, Triết học, Nhà chính trị trẻ và Mạch Nguồn tiếp tục được duy trì, gắn hoạt động học thuật với giáo dục chính trị và thực tiễn. Thông qua các cuộc thi, chương trình giao lưu, tham quan địa chỉ đỏ, nghiên cứu thực tế tại Trường Sĩ quan Chính trị và sản xuất các tác phẩm truyền thông chính trị, đoàn viên có điều kiện củng cố kiến thức, bồi dưỡng bản lĩnh, phát huy năng lực báo chí - truyền thông và nâng cao ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, Đoàn Học viện chú trọng kết hợp hoạt động viết chính luận, nghiên cứu khoa học với truyền thông số, qua đó phát huy thế mạnh của đoàn viên, sinh viên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong năm 2025, toàn Đoàn có hơn 100 bài dự thi cuộc thi Chính luận do Trung ương Đoàn tổ chức; 100% đoàn viên, thanh niên của Học viện đã tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ V năm 2025 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, đáng chú ý trong cuộc thi này, Học viện đã đạt Giải Tập thể Xuất sắc cùng 06 giải thưởng 3. Hoạt động tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống được Đoàn Học viện đẩy mạnh thông qua các nền tảng số. Đội Sóng đỏ duy trì đăng tải 02 bài viết mỗi ngày; Câu lạc bộ Mạch Nguồn trong thời gian qua đã sản xuất 20 video, thu hút hơn 81.000 lượt xem, trong đó đạt hơn 20.000 lượt tương tác, hơn 12.000 lượt bình luận và trên 1.300 lượt chia sẻ 3. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng được chú trọng, khuyến khích đoàn viên vận dụng kiến thức lý luận, phương pháp nghiên cứu và năng lực chuyên môn vào xây dựng bài viết, tham luận khoa học. Qua đó, góp phần nâng cao tư duy lý luận, năng lực phân tích, lập luận, phản biện và khả năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của đoàn viên, sinh viên.

Thứ năm, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt gắn với tăng cường phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng được quan tâm triển khai, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với việc phát huy lực lượng nòng cốt, Đoàn Học viện huy động vai trò của các câu lạc bộ và kênh truyền thông chính trị, tiêu biểu như câu lạc bộ Mạch Nguồn, đội Sóng đỏ và các câu lạc bộ có thế mạnh về lý luận, lịch sử, chính trị, truyền thông; tham gia xây dựng nội dung, sản xuất sản phẩm và lan tỏa thông tin chính thống trên không gian mạng. Đồng thời mở rộng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục thực tiễn như tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nghiên cứu thực tế tại Trường Sĩ quan Chính trị, tham gia Hội trại Thanh niên kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giao lưu với Đoàn Thanh niên Binh chủng Hóa học 2. Các hoạt động đã tạo môi trường trải nghiệm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, Học viện tăng cường trao đổi kinh nghiệm, kết nối nguồn lực giữa các đơn vị trực thuộc và các tổ chức trong hệ thống chính trị, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đoàn Thanh niên Học viện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Mức độ tham gia giữa các đoàn viên chưa đồng đều; một số hoạt động tuyên truyền còn thiếu sức hấp dẫn. Khả năng chuyển hóa nội dung lý luận thành sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa chưa cao. Hoạt động đấu tranh, phản bác trực tiếp trên không gian mạng chưa tương xứng với tiềm năng chuyên môn và quy mô đoàn viên của Học viện. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, tính thường xuyên và khả năng phản ứng trước các vấn đề mới của lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới".

3. Những kinh nghiệm tăng cường vai trò Đoàn Thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đúc kết được một số kinh nghiệm có ý nghĩa đối với việc tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn như sau:

Thứ nhất, Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các phòng ban đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên Học viện trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thực tiễn cho thấy, sự lãnh đạo và định hướng thống nhất là điều kiện quan trọng để hoạt động của Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung và yêu cầu đặt ra. Vì vậy, các chủ trương, nghị quyết và định hướng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm của từng cấp bộ Đoàn, từng nhóm đối tượng đoàn viên; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Ban Chấp hành Đoàn Học viện, các liên chi đoàn, chi đoàn và lực lượng nòng cốt trong quá trình tổ chức thực hiện. Sự chỉ đạo luôn bảo đảm tính xuyên suốt tạo không gian và cơ chế để các cấp bộ Đoàn linh hoạt cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, mô hình phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và từng đối tượng thanh niên nhất là trong lựa chọn hình thức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị, nghiên cứu khoa học, viết chính luận và tổ chức các hoạt động trên không gian mạng. Cơ chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên với Ban Chỉ đạo 35, các khoa, phòng, ban và các tổ chức liên quan cũng được duy trì thường xuyên nhằm tạo sự thống nhất trong định hướng, chia sẻ thông tin, huy động nguồn lực và xử lý kịp thời những vấn đề mới nảy sinh. Qua đó, vừa phát huy được thế mạnh của môi trường đào tạo lý luận chính trị, báo chí và truyền thông, vừa nâng cao tính chủ động, tính tổ chức và hiệu quả của Đoàn Thanh niên trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ hai, phát huy đặc thù đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong tham gia các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Với thế mạnh về lý luận chính trị, báo chí, truyền thông và công tác tư tưởng, Học viện có điều kiện thuận lợi để trang bị cho đoàn viên nền tảng nhận thức chính trị, phương pháp tư duy khoa học và kỹ năng truyền thông cần thiết. Đặc điểm này cần được chuyển hóa thành lợi thế trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với chương trình đào tạo và quá trình rèn luyện chuyên môn. Qua đó, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức được trang bị vào nhận diện, phân tích và xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh trên không gian số.

Các hoạt động viết bài chính luận, nghiên cứu khoa học, xây dựng nội dung báo chí, sản xuất sản phẩm truyền thông số, thiết kế các hình thức tuyên truyền trực quan và lan tỏa thông tin tích cực cần được định hướng trở thành môi trường thực hành cho sinh viên. Cách thức này vừa giúp đoàn viên củng cố kiến thức chuyên ngành, vừa hình thành năng lực chuyển hóa những vấn đề lý luận thành nội dung truyền thông có căn cứ, sức thuyết phục và phù hợp với từng nhóm công chúng. Đặc biệt, cần khai thác năng lực sáng tạo nội dung và kỹ năng truyền thông của sinh viên, biến thế mạnh đào tạo của Học viện thành nguồn lực phục vụ cung cấp thông tin chính thống, định hướng nhận thức và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường số.

Thứ ba, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và phát huy lực lượng nòng cốt trong đoàn viên, sinh viên.

Thực tiễn cho thấy, để hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai thường xuyên, có chiều sâu và bảo đảm tính liên tục, cần xây dựng lực lượng nòng cốt có bản lĩnh chính trị, kiến thức lý luận và kỹ năng chuyên môn phù hợp. Vì vậy, việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu, thành viên các câu lạc bộ, nhóm xung kích có năng lực là kinh nghiệm quan trọng nhằm tạo nguồn nhân sự ổn định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong cả hoạt động thường xuyên và các đợt cao điểm.

Lực lượng nòng cốt không chỉ trực tiếp tham gia viết bài, sản xuất và lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà còn có vai trò định hướng, dẫn dắt và thúc đẩy sự tham gia của đoàn viên, sinh viên. Do đó, cần thường xuyên bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng nhận diện và xử lý thông tin, kỹ năng lập luận phản bác, viết chính luận và truyền thông số; đồng thời chú trọng kiện toàn, bổ sung và tạo sự kế thừa về nhân sự, tránh tình trạng hoạt động phụ thuộc vào một số cá nhân hoặc chỉ tập trung trong từng thời điểm.

Thứ tư, đa dạng hóa hình thức và đổi mới phương pháp tuyên truyền gắn với chuyển đổi số và xu hướng tiếp nhận thông tin của đoàn viên, thanh niên.

Sự phát triển nhanh của môi trường số đang làm thay đổi đáng kể cách đoàn viên, thanh niên tìm kiếm, lựa chọn và tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong hoạt động Đoàn. Hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Mạch Nguồn và nhóm "Sóng đỏ" cho thấy các sản phẩm đa phương tiện như video, đồ họa thông tin, bài viết ngắn gắn với những vấn đề thời sự có khả năng tiếp cận và tạo tương tác tốt với đoàn viên, sinh viên. Vì vậy, việc truyền tải nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của từng nền tảng và thói quen tiếp nhận thông tin của thanh niên, không chỉ dựa vào các hình thức truyền đạt truyền thống.

Nội dung tuyên truyền cần được lựa chọn có trọng tâm, cập nhật những vấn đề đang được quan tâm, chuyển hóa thành các định dạng ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, định hướng và chiều sâu. Đồng thời, cần kết hợp linh hoạt các hình thức sinh hoạt chính trị, tọa đàm, hội thảo với video ngắn, infographic, phát thanh, bài viết đa phương tiện và nội dung tương tác, chuyển từ cung cấp thông tin một chiều sang tạo không gian trao đổi, thảo luận, phản hồi và bày tỏ quan điểm. Kinh nghiệm đặt ra là Đoàn cần chủ động đổi mới hình thức, phương pháp và kênh truyền tải, lấy đặc điểm tiếp nhận thông tin của đoàn viên làm cơ sở thiết kế hoạt động, duy trì sự hiện diện thường xuyên trên môi trường số để nâng cao khả năng tiếp cận, sức lan tỏa và hiệu quả định hướng của thông tin tích cực, chính thống.

Thứ năm, chú trọng công tác nêu gương, tự học tập, tự rèn luyện của cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", tinh thần đó càng cần được phát huy trong tổ chức Đoàn. Cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú phải là những người tiên phong trong học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động trong các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tự học tập, tự rèn luyện của cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú cần được xem là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Họ phải không ngừng trau dồi kiến thức lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Chỉ khi bản thân cán bộ Đoàn, đoàn viên ưu tú thực sự "tâm sáng, lòng trong, bút sắc" thì mới có đủ sức thuyết phục, cảm hóa và lan tỏa đến những đoàn viên, thanh niên khác. Kinh nghiệm từ thực tiễn cho thấy, ở đâu cán bộ Đoàn gương mẫu, ở đó phong trào của Đoàn phát triển mạnh mẽ, hiệu quả. Do đó, cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế nêu gương của cán bộ Đoàn, gắn với công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng hàng năm.

Thứ sáu, phát huy sức mạnh phối hợp của các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Học viện, góp phần nâng cao hiệu quả và sức lan tỏa của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có phạm vi rộng, đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể với chức năng, thế mạnh khác nhau. Thực tiễn hoạt động của Đoàn Học viện cho thấy, việc phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội, câu lạc bộ, đơn vị chức năng trong Học viện, cùng sự phối hợp với các cơ quan báo chí, đơn vị quân đội, công an và tổ chức Đoàn bên ngoài tạo điều kiện mở rộng nguồn lực, nội dung và phạm vi triển khai. Mỗi tổ chức, lực lượng có thể đóng góp ở những phương diện khác nhau, từ cung cấp thông tin, định hướng nội dung, hỗ trợ chuyên môn đến tổ chức hoạt động, sản xuất và lan tỏa sản phẩm truyền thông.

Sự phối hợp chỉ phát huy hiệu quả khi được xác lập trên cơ sở phân công rõ nhiệm vụ, xác định nội dung cụ thể và duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên. Đối với Đoàn Học viện, phối hợp với các đơn vị báo chí, truyền thông giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng xử lý thông tin và chất lượng sản phẩm; phối hợp với các đơn vị quân đội, công an bổ sung kiến thức về quốc phòng, an ninh và nhận diện phương thức chống phá mới; liên kết với tổ chức Đoàn tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục khác mở rộng môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Kinh nghiệm đặt ra là Đoàn cần xây dựng quan hệ phối hợp theo hướng thường xuyên, thực chất, có trọng tâm, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, lực lượng để hình thành sức mạnh tổng hợp và mở rộng phạm vi tác động của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4. Kết luận

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò xung kích, nòng cốt. Thực tiễn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho thấy Đoàn Thanh niên đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Sáu kinh nghiệm được rút ra, từ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy đặc thù đào tạo của Học viện; xây dựng lực lượng nòng cốt; đổi mới hình thức tuyên truyền; nêu gương của cán bộ Đoàn đến mở rộng phối hợp giữa các tổ chức, lực lượng trong và ngoài Học viện - là cơ sở để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát huy vai trò là trường Đảng, tiên phong, xung kích, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Những kinh nghiệm trên không chỉ có ý nghĩa đối với Đoàn Thanh niên Học viện mà còn có giá trị tham khảo đối với tổ chức Đoàn tại các cơ sở đào tạo khác, qua đó góp phần củng cố trận địa tư tưởng của Đảng, bồi dưỡng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, tri thức, khát vọng cống hiến và năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Bùi Trang Linh, Bàn Văn Chiến - Lớp XDĐ và CQNN K43A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

    Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.185. Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban Chấp hành Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW năm 2025 của Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền Bộ Chính trị: Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.472. Tổng Bí thư Tô Lâm, "Thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình, phát triển tương lai đất nước", Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 18/12/2024, https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/1024102/view_content