Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai và VinFast, tháng 8/2026 toàn thị trường ô tô trong nước tiêu thụ thành công 48.484 xe, giảm 17% theo tháng. Đây là mức doanh số thấp thứ hai kể từ đầu năm, sau tháng 2, thời điểm trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Quan niệm dân gian kiêng mua sắm tài sản giá trị lớn trong tháng Ngâu được xem là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đà giảm doanh số ô tô tháng vừa qua. Có không ít khách hàng dù đã chốt hợp đồng từ trước cũng chủ động trì hoãn việc nhận xe hoặc đăng ký biển số sang thời điểm khác, khiến lượng xe bàn giao trong tháng giảm.

Doanh số thị trường ô tô tháng 8/2026 vẫn chưa thoát ế sau tháng Ngâu. Ảnh: Internet
Dù vậy, bức tranh chung của thị trường sau 8 tháng đầu năm vẫn khá tích cực. Tổng lượng xe bán ra lũy kế đạt 432.548 chiếc, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính cho mức tăng trưởng này đến từ VinFast, khi hãng ô tô điện Việt đạt doanh số 154.073 chiếc sau 8 tháng, tăng hơn 71% theo năm và gấp 2,7 lần tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành. Thành tích này cũng giúp VinFast giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường.
Ở nhóm còn lại, VAMA cùng các hãng nhập khẩu ghi nhận mức tăng 11,9% theo năm, trong khi doanh số Hyundai gần như đi ngang khi chỉ nhích thêm 34 xe so với 8 tháng đầu năm 2025. Sự khác biệt về cơ cấu sản phẩm cũng phần nào lý giải cho chênh lệch tăng trưởng này: VinFast tập trung hoàn toàn vào xe thuần điện, còn VAMA và Hyundai vẫn chủ yếu kinh doanh xe sử dụng động cơ đốt trong và một tỷ trọng nhỏ xe hybrid.
Xét theo từng thương hiệu, phần lớn các hãng xe đều có doanh số lũy kế tăng so với cùng kỳ, ngoại trừ ba cái tên đi lùi là Ford, Honda và Peugeot, với mức giảm lần lượt 9%, 10% và 48%. Ở chiều ngược lại, Mitsubishi nổi lên là một trong những thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất, đạt 32% và vươn lên vị trí thứ 4 toàn thị trường về sản lượng tiêu thụ.
Với mức doanh số bình quân khoảng 54.000 xe mỗi tháng tính từ đầu năm, giới quan sát cho rằng nếu nhịp độ này được duy trì ổn định trong những tháng còn lại của 2026, tổng lượng xe bán ra cả năm có thể vượt mốc 648.800 chiếc, con số kỷ lục mới đối với ngành công nghiệp ô tô trong nước.
Xem thêm: Top 10 ô tô bán nhiều nhất Việt Nam tháng 8: Cuộc đua nhàm chán dù có nhân tố mới
Cộng tác viên