Đưa đào tạo sau đại học đến môi trường lâm sàng chuyên sâu

Thứ ba, 29/09/2026 - 07:37

Ngày 25/9, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo sau đại học, mở rộng cơ hội thực hành lâm sàng tại bệnh viện tuyến cuối cho bác sĩ nội trú và học viên chuyên khoa cấp II. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế chuyên sâu, nhất là cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng đại diện Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm.

Đưa đào tạo sau đại học đến môi trường lâm sàng chuyên sâu - Ảnh 1.

Về phía Bệnh viện Chợ Rẫy có BS.CKII. Phạm Thanh Việt, Giám đốc bệnh viện, cùng lãnh đạo các khoa, phòng và trung tâm chuyên khoa sâu.

Tăng cơ hội thực hành tại bệnh viện tuyến cuối

Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị tạo thêm một không gian đào tạo thực hành có tính chuyên sâu cho học viên sau đại học. Nếu Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực y tế quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thì Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện tuyến cuối có thế mạnh về điều trị các bệnh lý phức tạp, kỹ thuật chuyên sâu và đào tạo thực hành lâm sàng.

Đưa đào tạo sau đại học đến môi trường lâm sàng chuyên sâu - Ảnh 2.

Theo nội dung thống nhất, học viên bác sĩ nội trú năm thứ 2, năm thứ 3 và học viên chuyên khoa cấp II thuộc nhiều chuyên ngành sẽ được luân chuyển, thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Các lĩnh vực gồm Nội khoa, Ngoại khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Chấn thương chỉnh hình, Gây mê hồi sức, Tai mũi họng, Ung thư cùng một số chuyên ngành liên quan.

Việc tổ chức thực hành được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đồng thời phù hợp với khả năng tiếp nhận của từng khoa, phòng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cách triển khai này nhằm bảo đảm học viên có điều kiện tiếp cận thực tế nhưng vẫn duy trì tính liên tục của chương trình đào tạo và hoạt động khám chữa bệnh.

Trong đào tạo y khoa, đặc biệt ở bậc sau đại học, kiến thức lý thuyết chỉ thực sự phát huy giá trị khi được kiểm chứng và vận dụng trong môi trường lâm sàng. Với đặc thù tiếp nhận nhiều người bệnh nặng, bệnh lý phức tạp và những trường hợp cần phối hợp nhiều chuyên khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy tạo điều kiện để học viên quan sát, tham gia và từng bước nâng cao năng lực xử trí thực tế.

Đây cũng là cơ hội để các bác sĩ trẻ tiếp cận hệ thống kỹ thuật, quy trình chuyên môn và phương thức phối hợp điều trị tại một bệnh viện tuyến cuối. Những trải nghiệm này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành tư duy lâm sàng, khả năng ra quyết định và tác phong nghề nghiệp.

Không chỉ học kỹ thuật, còn rèn bản lĩnh nghề nghiệp

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh việc đưa học viên sau đại học đến thực hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy không chỉ nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn mà còn tạo điều kiện để học viên trải nghiệm môi trường điều trị chuyên sâu.

Đưa đào tạo sau đại học đến môi trường lâm sàng chuyên sâu - Ảnh 3.

Theo đó, học viên có cơ hội cập nhật kiến thức và kỹ thuật y học hiện đại; tiếp cận quy trình chẩn đoán, điều trị những trường hợp bệnh phức tạp; đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phối hợp liên chuyên khoa và làm việc nhóm.

"Việc đưa học viên sau đại học đến thực hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy là cơ hội để học viên cập nhật kiến thức, kỹ thuật chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và tăng cường khả năng phối hợp, giao tiếp trong môi trường bệnh viện chuyên sâu. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cho Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước", PGS.TS. Nguyễn Minh Phương chia sẻ.

Đặc thù của môi trường bệnh viện tuyến cuối cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với người học. Một ca bệnh có thể đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, quyết định điều trị phải dựa trên nhiều dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, trong khi người thầy thuốc phải duy trì sự chính xác, trách nhiệm và khả năng giao tiếp với người bệnh, thân nhân cũng như đồng nghiệp.

Vì vậy, thời gian thực hành tại Bệnh viện Chợ Rẫy được kỳ vọng giúp học viên phát triển đồng thời năng lực chuyên môn và các kỹ năng cần thiết của một bác sĩ chuyên khoa trong môi trường thực tế.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, BS.CKII. Phạm Thanh Việt khẳng định bệnh viện sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, trong đó có các chuyên gia giàu kinh nghiệm, để hướng dẫn và đồng hành cùng học viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong quá trình thực hành.

Sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia lâm sàng cũng tạo thêm điều kiện để người học được trao đổi về những tình huống thực tế, tiếp cận kinh nghiệm xử trí bệnh lý phức tạp và nhận được phản hồi chuyên môn trong quá trình học tập.

Lộ trình thực hành được xây dựng cho từng nhóm học viên

Theo kế hoạch, hợp tác đào tạo lâm sàng giữa hai đơn vị được triển khai trong hai năm học 2026-2027 và 2027-2028. Lộ trình được phân theo từng nhóm học viên nhằm bảo đảm sự chủ động trong đào tạo và khả năng tổ chức thực hành tại bệnh viện.

Đưa đào tạo sau đại học đến môi trường lâm sàng chuyên sâu - Ảnh 4.

Đối với học viên chuyên khoa cấp II khóa 2026-2028, việc thực hành được tổ chức theo từng học phần, linh hoạt theo chuyên ngành, với mỗi học phần kéo dài khoảng 3 tuần tại các khoa chuyên môn phù hợp.

Đối với bác sĩ nội trú năm thứ 3 khóa 2024-2027, chương trình thực hành tập trung tại Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến bắt đầu từ tháng 1-2027.

Trong khi đó, bác sĩ nội trú năm thứ 2 khóa 2025-2028 dự kiến bắt đầu chương trình thực hành tập trung từ ngày 15-2-2027.

Việc phân bổ thời gian theo từng nhóm giúp học viên có thể kết hợp giữa học tập lý thuyết, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ với các giai đoạn thực hành chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Quan trọng hơn, mô hình này tạo sự liên thông giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành. Những nội dung học viên được trang bị tại trường có thể được vận dụng trong thực tế; ngược lại, những yêu cầu phát sinh từ thực tiễn lâm sàng có thể trở thành cơ sở để người học tiếp tục bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng.

Hướng đến nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long có quy mô dân số lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng. Cùng với sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm, già hóa dân số và yêu cầu tiếp cận các kỹ thuật điều trị hiện đại, nhu cầu về đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu tại khu vực ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, đào tạo sau đại học giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ bác sĩ có khả năng đảm nhiệm những lĩnh vực chuyên môn sâu ngay tại địa phương.

Việc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy đưa học viên đến thực hành tại bệnh viện tuyến cuối vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối với từng khóa đào tạo. Xa hơn, đây là một mắt xích trong quá trình tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế cho cả khu vực.

Những bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực hành trong môi trường chuyên sâu khi trở về công tác tại các cơ sở y tế địa phương sẽ có thêm nền tảng để triển khai kỹ thuật, tổ chức chuyên môn và tham gia đào tạo lại cho tuyến dưới. Qua đó, năng lực của mạng lưới y tế khu vực từng bước được củng cố.

Ở góc độ người bệnh, hiệu quả cuối cùng của quá trình đào tạo được thể hiện ở khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương. Khi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa được tăng cường cả về số lượng lẫn năng lực, nhiều trường hợp bệnh có thể được phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm hơn, đồng thời hạn chế nhu cầu chuyển tuyến đối với những bệnh lý nằm trong khả năng điều trị của cơ sở y tế địa phương.

Sự hợp tác giữa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho thấy vai trò bổ trợ giữa cơ sở đào tạo và bệnh viện thực hành trong đào tạo nguồn nhân lực y tế. Một bên cung cấp nền tảng đào tạo, chương trình và môi trường học thuật; bên còn lại mang đến hệ thống lâm sàng phong phú, đội ngũ chuyên gia và thực tiễn điều trị.

Từ sự kết nối này, người học có thêm cơ hội được đào tạo trong môi trường gần với yêu cầu nghề nghiệp thực tế nhất.

Lễ ký kết ngày 25-9 vì vậy không chỉ mở đầu cho các đợt luân chuyển học viên trong giai đoạn 2026-2028, mà còn đặt nền tảng cho một hướng hợp tác đào tạo có tính lâu dài. Khi đào tạo được gắn chặt với thực hành, khi người học được tiếp cận những ca bệnh thực tế và được hướng dẫn bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, chất lượng nguồn nhân lực y tế sẽ có thêm điều kiện để nâng lên.

Đây cũng là nền tảng để Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị, cùng hướng đến mục tiêu chung là đào tạo những bác sĩ có kiến thức vững, kỹ năng thực hành tốt, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng đáp ứng ngày càng cao của công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tấn Tài