
Sáng ngày 30/10, tỉnh Ninh Bình công bố tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 với chủ đề "Dòng chảy di sản". Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng và định vị thương hiệu đô thị di sản thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình và các vùng, miền trong cả nước đến với du khách trong nước và du khách quốc tế.
"Dòng chảy di sản" lấy ý tưởng từ hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam - hành trình lập đô, dời đô, định đô của các bậc đế vương. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, với 22 triều đại, có 3 kinh đô lớn nhất, ổn định lâu đời nhất, gắn với nhiều triều đại phong kiến nhất và cũng là những cột mốc, bước ngoặt lớn trong lịch sử mang tính ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc, vị thế của quốc gia Đại Việt.




"Dòng chảy di sản" khởi đầu từ kinh đô Hoa Lư - Ninh Bình gắn với sự nghiệp lẫy lừng của Đinh Tiên Hoàng Đế - người có công đầu và lớn nhất trong việc tạo ra nền tảng thống nhất cho một quốc gia, mở đầu cho một kỷ nguyên độc lập sau ngàn năm Bắc thuộc với Nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, tạo ra nền văn hóa kinh kỳ - đô hội còn tiếp nối vang vọng đến ngày nay.
Chính từ mảnh đất này, Đức Lý Thái Tổ đã giong buồm tìm đến với Thăng Long, nơi bốn phương hội tụ, để định đô cho con cháu muôn đời với những mốc son oanh liệt và sự phát triển rực rỡ hưng thịnh trải dài suốt ngàn năm. Để rồi từ Thăng Long, qua bao biến thiên của lịch sử, các đời chúa Nguyễn đã mở mang bờ cõi, xây dựng kinh đô Huế, nơi hội tụ tinh hoa của dân tộc với nhiều dấu ấn thăng trầm của lịch sử, để hôm nay chúng ta có một dải đất Việt Nam trải dài mang dáng hình chữ S và vươn ra biển Đông.
Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh Ninh Bình lấy văn hóa di sản là một trong những trụ cột phát triển kinh tế, xác định mục tiêu rõ ràng, đóng góp lớn. Mọi người đều có trách nhiệm để việc xây dựng thương hiệu đảm bảo uy tín, giữ hình ảnh Ninh Bình trong mắt du khách trong nước và quốc tế.
"Với lễ hội đường phố sắp tới được tổ chức tại đường Tràng An, khoảng 1km, đường rộng, có dải phân cách, kết cấu thiết kế nội dung, mô hình, biểu diễn của các đoàn nghệ thuật... Công an tỉnh và Sở giao thông chủ trì, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng xe. Như 2022, lần đầu tiên tổ chức lễ hội đường phố trong khu đông dân cư, nhận được sự quan tâm lớn của nhân dân và du khách, họ được tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.", ông Cường bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
Bộ phim dã sử cổ trang với nhiều điều thú vị
Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy di sản" được xây dựng theo phong cách điện ảnh như một "bộ phim dã sử cổ trang" sống động được thực hiện bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp giữa âm nhạc, vũ kịch và điện ảnh với công nghệ trình diễn hiện đại và độc đáo trên một sân khấu chuyển động 3D mapping, để giải mã những câu chuyện huyền sử, dã sử và khơi mở những lớp trầm tích ẩn sâu về giá trị tinh hoa rực rỡ của các cố đô xưa.
Một điểm mới lạ của Festival năm nay là không gian Hội quán Dục Thúy Sơn tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình. Theo đó, Công viên Núi Thúy sẽ được biến thành một không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ, ngắm trăng và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian.
Chương trình nghệ thuật Ninh Bình - Sao Mai hội tụ tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Ninh Bình; với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng bước ra từ cuộc thi Sao Mai những năm vừa qua. Chương trình Lễ hội đường phố tại Cổng Tam quan, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình, với các phần trình diễn trang phục, cổ phục truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đường phố do các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình trình diễn. Chương trình còn quy tụ các làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương tham gia vào không gian chợ xưa nếp cũ, các trò chơi dân gian và các hoạt động trải nghiệm thú vị.
Đặc biệt, lần đầu tiên, một Đại nhạc hội dân gian điện tử được tổ chức như một lời chào kết để Bế mạc Festival tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình. Đó là một bữa tiệc âm nhạc dân gian đương đại kết nối các thế hệ người yêu nhạc mang tên "Í A Fest".

Bà Lê Hải Yến - Tổng đạo diễn chương trình và ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
Tổng đạo diễn Lê Hải Yến chia sẻ, bà lựa chọn đi theo xu hướng của thế giới - Edutainment (giáo dục - giải trí), mong muốn lịch sử văn hóa dân gian, những giá trị ngàn đời, bao nhiêu công lao của các vị phải được nhớ đến. Bà Yến và ê-kíp muốn chuyển tải tình yêu lịch sử tới các bạn trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau, bằng các chương trình, hoạt động trải nghiệm, các bộ môn nghệ thuật dân gian…
Festival được tổ chức từ ngày 24/11/2024 đến ngày 30/11/2024 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Ứng Hà Chi