Được phép đăng ký xe tại Công an cấp xã tại tỉnh, thành phố đang cư trú
Từ 1/7/2025, các cá nhân, tổ chức được phép đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dụng tại phòng CSGT hoặc bất kỳ Công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố nơi mình đang cư trú hoặc có trụ sở.
Đối với biển số đấu giá, người dân hoặc tổ chức có thể tiến hành đăng ký tại tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc đăng ký ngay tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.
Đây là một trong những quy định mới của Thông tư 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.
Đây cũng là dịch vụ công đầu tiên của Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày 1/7 cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Việc cho phép người dân được đăng ký xe tại công an xã bất kỳ trong tỉnh, thành phố nơi mình cư trú hoặc có trụ sở là bước thay đổi đột phá, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục đăng ký xe.
Giải đáp những điểm mới về việc cấp, đổi biển số xe sau sáp nhập tỉnh, thành.
Biển số xe thay đổi thế nào sau sáp nhập?
Sau khi sáp nhập, toàn bộ 34 tình, thành phố sẽ sử dụng các mã biển số xe của những địa phương cũ. Như vậy, mỗi tỉnh, thành sẽ có nhiều mã biển kiểm soát khác nhau tuỳ vào số lượng địa phương sáp nhập. Hà Nội và TP.HCM là những địa phương có nhiều mã biển số nhất do số lượng tỉnh, thành sáp nhập lớn.
Các phương tiện đang lưu hành sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Người dân và doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng những giấy tờ đã được cấp cho đến khi hết hạn sử dụng.
Việc cấp biển số mới tạm thời sẽ thực hiện cấp theo mã tỉnh, thành cũ cho đến khi các bộ, ngành có thẩm quyền ban hành hướng dẫn cụ thể.
Người dân có phải đổi đăng ký xe, biển số xe sau sáp nhập tỉnh?
Theo quy định tại điều 10 Nghị quyết 190/2025/QH15 của Quốc Hội:
Các văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực, vẫn còn thời gian sử dụng thì tiếp tục áp dụng, sử dụng theo quy định pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được cơ quan chức năng có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi.
Sau khi sáp nhập, không yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp khi các giấy tờ nêu trên chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Như vây, sau sáp nhập tỉnh, thành, người dân không phải làm thủ tục cấp đổi biển số xe.
Nguồn ảnh: Internet
Cộng tác viên