
Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc trao Cờ của Bộ Quốc phòng tặng Trung đoàn 19 đạt xuất sắc trong tham gia Hội thi (thứ 4 từ trái qua)
Từ một phong trào thi đua đến dấu ấn nổi bật
Những ngày đầu thu trên vùng đất Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, doanh trại Trung đoàn 19 hiện lên với diện mạo khang trang, chính quy, xanh, sạch và tràn đầy sức sống. Những tuyến đường nội bộ sạch đẹp, những bồn hoa rực rỡ sắc màu, hệ thống nhà ở, nhà làm việc được chỉnh trang đồng bộ… tất cả tạo nên một không gian quân sự chính quy, thân thiện, gần gũi.Diện mạo ấy hôm nay càng trở nên ý nghĩa khi Trung đoàn vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Hội thi và đạt giải xuất sắc.
Đằng sau kết quả đó không chỉ là những công trình được hoàn thiện, những tuyến đường được chỉnh trang hay những bồn hoa, tiểu cảnh được bố trí khoa học. Đó là kết quả của hàng nghìn ngày lao động, của tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ toàn Trung đoàn. Mỗi hạng mục hoàn thành đều in dấu mồ hôi, công sức, trí tuệ và tình cảm của người lính đối với chính nơi mình công tác, sinh hoạt.
Có thể nói, giải xuất sắc tại Hội thi là sự kết tinh của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo và phát huy tốt nội lực của đơn vị. Quan trọng hơn, từ Hội thi đã tạo nên một chuyển biến rõ nét về nhận thức, trách nhiệm và ý thức xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn.

Diện mạo chính quy, xanh, sạch, đẹp của Trung đoàn 19 sau quá trình chỉnh trang.
Sự lãnh đạo đúng- nhân tố quyết định thành công
Xác định Hội thi không đơn thuần là một hoạt động ngắn hạn, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, định hướng Trung đoàn trong quá trình triển khai thực hiện. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn trực tiếp xuống khảo sát thực tế, kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời chỉ đạo các cơ quan phối hợp, hướng dẫn đơn vị hoàn thiện các tiêu chí theo đúng quy định.

Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu; Chỉ huy Sư đoàn 968 kiểm tra tiến độ, chỉ đạo các hạng mục xây dựng doanh trại phục vụ Hội thi.
Sự quan tâm sâu sát của cấp trên là nguồn động viên quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn thêm tin tưởng, quyết tâm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Quán triệt đầy đủ chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy Trung đoàn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham gia Hội thi; xây dựng kế hoạch tổng thể, xác định rõ nội dung, lộ trình, biện pháp; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị và cán bộ chủ trì. Ban Tổ chức, các tổ giúp việc được thành lập, duy trì hoạt động nền nếp, bảo đảm từng nhiệm vụ, từng hạng mục đều có người phụ trách, theo dõi và kiểm tra.
Điểm nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Trung đoàn là không chạy theo hình thức, không coi kết quả Hội thi là mục tiêu duy nhất, mà xác định đây là cơ hội để xây dựng doanh trại chính quy, củng cố môi trường văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Chính cách xác định đúng mục tiêu đã tạo nên sự khác biệt. Những công trình được xây dựng, chỉnh trang không chỉ phục vụ Hội thi mà còn hướng tới sử dụng dài lâu, thiết thực phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sinh hoạt và đời sống của bộ đội.
Khi nhận thức chuyển thành hành động
Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định muốn tạo nên sức mạnh tổng hợp thì trước hết phải làm tốt công tác giáo dục, thống nhất nhận thức và khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt tập thể quân nhân, hoạt động của tổ chức quần chúng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Hội thi; hiểu rõ rằng xây dựng doanh trại cũng chính là xây dựng môi trường sống, môi trường công tác của mình.
Từ nhận thức đó, phong trào thi đua nhanh chóng chuyển thành những việc làm cụ thể. Người góp công, người góp sức; người có chuyên môn phát huy chuyên môn; người có năng khiếu phát huy năng khiếu. Cán bộ, chiến sĩ cùng bàn bạc phương án, cùng lao động, cùng kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng từng công trình.
Đặc biệt, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp được phát huy rõ nét. Trên nhiều công trình, hạng mục chỉnh trang doanh trại, cán bộ trực tiếp tham gia lao động cùng chiến sĩ, cùng tháo gỡ khó khăn, cùng hoàn thiện từng phần việc. Hình ảnh cán bộ làm trước, chiến sĩ làm theo đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin và thúc đẩy tinh thần thi đua trong toàn đơn vị.
Khi mỗi người đều xác định doanh trại là nơi mình sinh hoạt, công tác hằng ngày thì việc giữ gìn cảnh quan không còn là nhiệm vụ đơn thuần, mà trở thành nhu cầu tự giác. Từ đó, ý thức trách nhiệm được nâng lên, tinh thần đoàn kết được củng cố và sức mạnh nội lực của đơn vị được phát huy.
Phát huy nội lực, biến khó khăn thành động lực
Đối với Trung đoàn, quá trình chuẩn bị Hội thi diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện tương đối gấp, thời tiết xã Cam Lộ rất khắc nghiệt, trong khi nguồn kinh phí có hạn. Tuy nhiên, thay vì trông chờ vào nguồn lực từ cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định phải phát huy cao nhất nội lực, trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ.
Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát năng khiếu, nghề nghiệp của bộ đội để bố trí công việc phù hợp. Những chiến sĩ từng là thợ xây, thợ mộc, thợ cơ khí, thợ sơn, người có năng khiếu mỹ thuật, cây cảnh… được bố trí vào những phần việc phù hợp với sở trường. Qua đó, từng cá nhân có điều kiện phát huy năng lực, đồng thời đơn vị tiết kiệm được đáng kể thời gian, kinh phí.
Nhiều công trình, hạng mục mang đậm dấu ấn sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ được hình thành từ cách làm đó. Hàng rào, bồn hoa, pa-nô, bảng biển, khuôn viên cây xanh, tiểu cảnh, khu tăng gia sản xuất… không chỉ bảo đảm yêu cầu về chính quy, thẩm mỹ mà còn thể hiện rõ bàn tay, khối óc và tình cảm của bộ đội.
Chính từ những việc làm cụ thể ấy, khó khăn được từng bước tháo gỡ, tiến độ được bảo đảm, chất lượng các hạng mục được nâng lên. Quan trọng hơn, qua lao động tập thể, cán bộ và chiến sĩ thêm gắn bó, chia sẻ, hiểu nhau hơn và cùng hướng tới mục tiêu chung.
Những công trình được xây bằng mồ hôi và tình yêu đơn vị
Điểm nổi bật dễ nhận thấy sau Hội thi là sự đổi thay đáng kể về diện mạo doanh trại.Hệ thống nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn, nhà bếp được chỉnh trang đồng bộ, bảo đảm chính quy, thống nhất. Các khuôn viên được quy hoạch khoa học, hài hòa giữa cây xanh, thảm cỏ và các công trình phụ trợ. Hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng biển được bố trí hợp lý, vừa bảo đảm tính giáo dục, tuyên truyền, vừa tạo mỹ quan chung.
Nhiều khu vực trước đây còn đơn điệu nay được cải tạo thành những không gian xanh sinh động với tiểu cảnh, vườn hoa, khu sinh hoạt chung. Những loài cây phù hợp với điều kiện khí hậuxã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị được lựa chọn, trồng và chăm sóc công phu, tạo nên sắc màu tươi mới cho doanh trại.
Khu tăng gia sản xuất cũng được quy hoạch khoa học, sạch đẹp. Những luống rau xanh, hệ thống đường nội bộ, khu chăn nuôi được bố trí ngăn nắp, vừa góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm tại chỗ, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
Điều đáng trân quý nhất không nằm ở những con số hay những công trình có thể nhìn thấy bằng mắt. Đó là những giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ trong những ngày nắng nóng; những giờ nghỉ được tranh thủ để trồng cây, san nền, sơn sửa; những ngày nghỉ cuối tuần trở thành ngày lao động tập thể; những buổi tối cán bộ, chiến sĩ cùng trao đổi, bàn bạc cách làm sao cho từng hạng mục đẹp, bền, phù hợp với điều kiện thực tế.
Bởi vậy, mỗi hàng cây, mỗi bồn hoa, mỗi công trình trong doanh trại đều mang một câu chuyện về tinh thần trách nhiệm. Đó chính là giá trị đặc biệt mà giải xuất sắc của Hội thi không thể đo đếm bằng một danh hiệu đơn thuần.

Khuôn viên đơn vị được quy hoạch khoa học với nhiều bồn hoa và cây xanh tạo môi trường sống trong lành cho bộ đội.
"Doanh trại là nhà" - giá trị còn lại sau Hội thi
Nếu kết quả Hội thi là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Trung đoàn thì giá trị lớn hơn để lại chính là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.
Trước đây, việc chăm sóc cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường chủ yếu được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên. Qua phong trào thi đua và quá trình tham gia Hội thi, tinh thần "Doanh trại là nhà, đơn vị là quê hương" ngày càng được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.
Một môi trường xanh, sạch, đẹp không chỉ tạo cảm giác thoải mái, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật. Từ việc sắp xếp nơi ở, nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ đến giữ gìn cảnh quan, bảo quản cơ sở vật chất đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao hơn.
Đối với chiến sĩ mới, môi trường doanh trại khang trang, thân thiện giúp các đồng chí nhanh chóng hòa nhập với đời sống quân ngũ, giảm bớt khoảng cách với môi trường gia đình, hình thành tình cảm gắn bó với đơn vị. Đối với cán bộ, đây cũng là dịp để gần gũi, sẻ chia với bộ đội, qua đó củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong tập thể.

Khuôn viên đơn vị được quy hoạch khoa học với nhiều tiểu cảnh và chậu hoa tạo môi trường sống trong lành cho bộ đội.
Giải xuất sắc là điểm khởi đầu cho những mục tiêu mới
Kết quả đạt giải xuất sắc tại Hội thi là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Đây cũng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đơn vị trong quá trình xây dựng doanh trại, xây dựng môi trường văn hóa và nâng cao đời sống bộ đội.Tuy nhiên, với Trung đoàn, giải thưởng không phải là điểm kết thúc.
Sau Hội thi, những giá trị đã được tạo dựng tiếp tục được duy trì, củng cố và phát huy. Các hạng mục công trình tiếp tục được quản lý, khai thác hiệu quả; cây xanh, bồn hoa, khuôn viên được chăm sóc thường xuyên; nền nếp vệ sinh, chính quy được duy trì; tinh thần tự giác, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được bồi đắp.
Bởi mục tiêu cuối cùng không phải là có một doanh trại đẹp để tham gia Hội thi, mà là xây dựng được một môi trường thực sự chính quy, xanh, sạch, đẹp, văn minh và bền vững, nơi cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được sự gần gũi, thân thuộc và tự hào về đơn vị mình.
Từ giải xuất sắc hôm nay, Trung đoàn 19 có thêm động lực mới để tiếp tục phấn đấu. Đó là động lực của niềm tin, sự đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Thành công của Hội thi một lần nữa khẳng định: khi cấp ủy, chỉ huy có chủ trương đúng, tổ chức thực hiện quyết liệt, cán bộ nêu gương và phát huy được sức mạnh tập thể thì những khó khăn dù lớn đến đâu cũng có thể vượt qua./.
Thượng tá Mai Văn Hậu - Trung tá Lê Hồng Dương