Hiểu rõ về biến thể COVID-19 mới XEC đang hoành hành tại Thái Lan: Phát hiện ở hơn 50 quốc gia, lây lan nhanh gấp 7 lần cúm

Thứ tư, 21/05/2025 - 12:48

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ biến thể XEC của Covid-19, loại virus lây lan nhanh gấp 7 lần so với cúm thông thường.

Ngày 21/5, Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết, ngành y tế nước này đang dồn nguồn lực và nhân lực để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước COVID-19 trong khi vẫn cảnh giác với sự lây lan của virus trong các trường học.

Theo ông Somsak, tính từ 1/1 đến nay, Thái Lan đã bước vào tuần thứ 21 thực hiện một số biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 mới.

Số ca mắc của nước này có xu hướng tăng rõ rệt trong tuần gần đây (hơn 33.000 trường hợp), nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên tới 71.067 ca.

Sự gia tăng đột biến này được cho là liên quan đến các hoạt động tụ tập đông người trong dịp lễ Songkran và sự xuất hiện của biến thể Omicron XEC. Biến thể này đang dần chiếm ưu thế tại Thái Lan và đã được phát hiện ở khắp các quốc gia trên thế giới.

Hiểu rõ về biến thể COVID-19 mới XEC đang hoành hành tại Thái Lan: Phát hiện ở hơn 50 quốc gia, lây lan nhanh gấp 7 lần cúm- Ảnh 1.

Người dân Thái Lan đeo khẩu trang phòng chống dịch - Ảnh: Bangkok Post

XEC là chủng tái tổ hợp mới thuộc dòng Omicron, được phát hiện lần đầu tại Đức vào tháng 6/2024. Đây là kết quả lai tạo giữa hai biến thể phụ KS.1.1 (FLiRT) và KP.3.3 (FLuQE), mang theo nhiều đột biến giúp virus lây lan nhanh hơn.

Hiện tại, XEC là biến thể chiếm ưu thế trong số các biến thể đang lưu hành toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tính đến cuối năm 2024, biến thể này đã được tìm thấy ở 50 quốc gia và có dấu hiệu thay thế các biến thể trước đó như KP.3.1.1.

Một điều đặc biệt của XEC là biến chủng này có ít nhất một đột biến mới ngoài hai chủng nói trên trong protein gai, đặt ra lo ngại về việc tăng khả năng lây nhiễm.

XEC mang nhiều đột biến giúp virus lây truyền nhanh hơn, gấp 7 lần cúm thông thường. Dữ liệu từ Mỹ, Vương Quốc Anh và Trung Quốc cho thấy XEC lây lan nhanh hơn 84-110% so với các biến thể phụ Omicron khác, chiếm 10-20% các ca nhiễm mới ở một số khu vực.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là tỷ lệ tử vong do biến thể Omicron XEC vẫn rất thấp, ở mức 0,03%. Thế giới cũng chưa ghi nhận các báo cáo là biến thể này có thể gây bệnh nặng hơn hay khiến nhiều người phải nhập viện hơn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), các triệu chứng vẫn bao gồm ho, nghẹt mũi hoặc sổ mũi, tiêu chảy, sốt hoặc ớn lạnh, khó thở và mất vị giác hoặc khứu giác.

Hiểu rõ về biến thể COVID-19 mới XEC đang hoành hành tại Thái Lan: Phát hiện ở hơn 50 quốc gia, lây lan nhanh gấp 7 lần cúm- Ảnh 2.

Người dân Thái Lan được tiêm phòng Covid-19 - Ảnh: Nikkei

XEC, giống như các biến thể khác, lây lan từ người sang người thông qua các giọt hô hấp khi người bị nhiễm bệnh thở, nói, ho hoặc hắt hơi. Đặc biệt, bệnh vẫn có thể gây biến chứng nặng ở nhóm nguy cơ như phụ nữ có thai, người lớn tuổi, người có bệnh mãn tính hoặc các bệnh suy giảm miễn dịch...

Theo CDC, các loại vaccine hiện nay được kỳ vọng vẫn có hiệu quả đối với biến thể XEC cũng như các dòng virus SARS-CoV-2 hiện nay.

Số liệu do Bangkok Post cập nhật mới nhất sáng 21/5 cho biết thêm, trong tuần qua, 43.213 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận, tăng 35,5% so với tuần trước. 3 trường hợp tử vong gần đây do COVID-19 được báo cáo ở các tỉnh Kanchanaburi và Sukhothai và quận Bangkok Noi.

Trước diễn biến hiện nay, giới chức y tế Thái Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi triệu chứng, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Theo Bangkok Post

Nguyễn Phượng