Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập

Chủ nhật, 11/10/2026 - 09:02

Sáng ngày 10 /10 tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 12 tháng 10 năm 1956, trong những năm đầu xây dựng miền Bắc sau khi hòa bình lập lại, Trường Đại học Nông Lâm, tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay, đã được thành lập.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập - Ảnh 1.

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngay từ buổi đầu, việc học, việc nghiên cứu đã gắn với đồng ruộng, với lao động sản xuất và những trăn trở của người nông dân. Một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình ấy là ngày 24 tháng 5 năm 1959, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nhà trường. Lời Người căn dặn: "Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi" đã trở thành điểm tựa tinh thần, nhắc nhở các thế hệ thầy và trò cùng chung sức vượt qua khó khăn, không ngừng học hỏi và vươn lên.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập - Ảnh 2.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện chia sẻ, trong hành trình 70 năm, thành tựu có ý nghĩa sâu sắc nhất của Học viện chính là con người. Từ mái trường này, trên 150.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 15.000 thạc sĩ và hơn 800 tiến sĩ đã trưởng thành. Họ có mặt khắp mọi miền Tổ quốc và nhiều quốc gia, là những nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nhân; cũng có biết bao người lặng lẽ dành cả đời cho đồng ruộng, trang trại và những vùng quê còn khó khăn. Chính sự trưởng thành và cống hiến của họ đã làm nên uy tín, nối dài sứ mệnh của Học viện.

Cùng với đào tạo, khoa học và công nghệ luôn là trụ cột làm nên bản sắc của mái trường. Những giống cây trồng, vật nuôi, quy trình kỹ thuật và giải pháp công nghệ được nghiên cứu, chuyển giao đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, hiệu quả sản xuất và đời sống người nông dân. Qua từng thế hệ, tri thức từ giảng đường, phòng thí nghiệm đã đến với đồng ruộng, doanh nghiệp, góp sức vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập - Ảnh 3.

Một phòng thí nghiệm hiện đại của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Những đóng góp ấy đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Huân chương Lao động hạng Nhất ngày hôm nay là niềm vinh dự chung, ghi nhận công lao của các thế hệ đã bền bỉ xây dựng và vun đắp Học viện suốt 70 năm qua.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ, Học viện xác định ba nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

Đổi mới đào tạo, giúp người học có chuyên môn vững, tư duy sáng tạo, năng lực công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần cống hiến; đủ khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn và thích ứng với một thế giới đang thay đổi.

Đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tập trung vào những lĩnh vực Học viện có thế mạnh và đất nước đang cần; đưa tri thức thành những sản phẩm, giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp, người nông dân và cộng đồng.

Đổi mới quản trị và tăng cường hợp tác, tạo môi trường để người tài phát huy năng lực, các nhà khoa học yên tâm cống hiến; gắn kết chặt chẽ hơn với địa phương, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thành lập - Ảnh 4.

Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Đó là những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Trong tương lai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước.

PV