Những ánh mắt háo hức trước giờ thi, những tràng vỗ tay vang lên sau mỗi câu trả lời đúng, những cái nắm tay đầy quyết tâm của các đội thi… tất cả đã tạo nên bức tranh sinh động về một sân chơi trí tuệ giàu cảm xúc mang tên "Em yêu biển, đảo quê hương". Sau hơn một năm triển khai trong khuôn khổ Đề án 3934, cuộc thi không chỉ khẳng định sức lan tỏa sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, mà còn từng bước trở thành điểm hẹn quen thuộc, được học sinh mong chờ, thầy cô đồng hành và phụ huynh tin tưởng.

Quang cảnh Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại trường THCS Bình Minh (xã Bình Minh, thành phố Hà Nội)
Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng về quy mô và mức độ tham gia, yêu cầu đặt ra đối với cuộc thi cũng ngày càng cao. Để "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào, mà thực sự trở thành một sân chơi bền vững, chuyên nghiệp, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng học sinh, việc hoàn thiện thể thức tổ chức - đặc biệt ở các vòng thi then chốt - trở thành vấn đề mang tính cấp thiết.
Ngày 28/8/2025, Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam ban hành Công văn số 7335/BCĐ-CT đề xuất xây dựng format Vòng thi cấp khu vực Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương". Đây được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới, sáng tạo và đột phá trong cách tổ chức, đồng thời đặt nền móng cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào cuộc thi từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
Xuất phát từ thực tiễn tổ chức và những kinh nghiệm được đúc rút sau hơn một năm triển khai Đề án 3934, tính cần thiết của việc xây dựng một format thống nhất, chi tiết cho cuộc thi có thể được nhìn nhận từ nhiều góc độ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng format Vòng chung kết khu vực Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”
Trước hết, đó là yêu cầu tối ưu hóa công tác tổ chức trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính. Khi địa bàn được mở rộng, việc tập hợp học sinh, giáo viên từ nhiều trường, nhiều địa phương để tham gia thi trực tiếp đặt ra không ít áp lực về di chuyển, quản lý con người, phương tiện cũng như kinh phí phát sinh. Một format hợp lý, được thiết kế theo các cấp độ phù hợp như xã/phường, tỉnh/thành phố, khu vực sẽ giúp giảm tải áp lực tổ chức, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và tạo điều kiện để các địa phương phối hợp nhịp nhàng trên cùng một "kịch bản" chung.
Quan trọng hơn, format mới còn là lời đáp cho yêu cầu đổi mới, tăng sức hấp dẫn và kịch tính của cuộc thi. Thực tiễn cho thấy, hình thức thi cấp cụm xã đã hoàn thành tốt vai trò sàng lọc ban đầu. Song để vòng chung kết khu vực thực sự trở thành ngày hội của tri thức và cảm xúc, cần có một "làn gió mới" cả về hình thức lẫn tư duy tổ chức. Việc chuyển trọng tâm từ tranh tài cá nhân sang thi đấu tập thể, đề cao tinh thần đồng đội, kỹ năng phối hợp giữa các thí sinh không chỉ làm tăng tính cạnh tranh, mà còn tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng - nơi mỗi đội thi là một tập thể gắn kết, cùng nhau chinh phục tri thức về biển đảo quê hương.
Bên cạnh đó, xây dựng format chính thức còn góp phần nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp và minh bạch của cuộc thi. Khi "luật chơi" được công bố rõ ràng, thống nhất trên phạm vi cả nước, mọi tiêu chí chấm điểm, thể lệ và quy trình đều được chuẩn hóa, sân chơi sẽ trở nên công bằng, bình đẳng cho tất cả các thí sinh. Đây chính là nền tảng để củng cố niềm tin của học sinh, giáo viên, phụ huynh, nhà trường và các cơ quan phối hợp vào chất lượng và uy tín của cuộc thi.
Không dừng lại ở đó, format còn được ví như một "cẩm nang ứng phó" linh hoạt cho Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Việc dự liệu trước các tình huống có thể phát sinh như câu hỏi có nhiều đáp án đúng, nhiều thí sinh cùng điểm số hay các sự cố kỹ thuật sẽ giúp quá trình điều hành cuộc thi diễn ra chủ động, thống nhất và thuyết phục. Nhờ vậy, cuộc thi được bảo đảm diễn ra suôn sẻ, hạn chế tối đa những rủi ro ngoài ý muốn.
Có thể khẳng định, việc ban hành format chính thức cho Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" không chỉ là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 3934, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc xây dựng một sân chơi trí tuệ bài bản, chất lượng cho thế hệ trẻ. Từ những sân khấu rộn ràng tiếng cười, những phần thi đầy kịch tính và tinh thần đồng đội lan tỏa, cuộc thi đang từng ngày gieo vào lòng học sinh niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc - những giá trị bền vững sẽ theo các em trên hành trình trưởng thành mai sau.
Hồng Giang