Xin chào Gia Hiếu, Em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình được không?
Gia Hiếu: Xin chào mọi người, em tên là Lê Gia Hiếu, học sinh lớp 12S1, trường Hanoi Adelaide School. Hiện tại em đã tốt nghiệp chương trình Song bằng Úc-Việt và nhận được nhiều lời mời học bổng giá trị đến từ các trường Đại học hàng đầu Úc như Macquarie University, The University of Adelaide và University of South Australia. Sau khi cân nhắc, em quyết định sẽ trở thành tân sinh viên đại học Macquarie (Úc) với mức học bổng $40.000.
Xin chúc mừng Hiếu với thành tích xuất sắc này. Em có thể chia sẻ thêm một chút về hành trình học tập của mình được không?
Gia Hiếu: Em ấp ủ dự định du học ngay sau khi hoàn thành chương trình học THCS. Gia đình đã cùng em tìm hiểu về các trường và chương trình học tại Việt Nam để có thể tiếp cận sớm với môi trường đại học quốc tế cũng như mở ra nhiều cơ hội học bổng tại các nước có nền giáo dục hàng đầu hiện nay.
Sau khi tìm hiểu thì em thấy chương trình Song bằng Việt-Úc tại H.A.S đạt được khá nhiều tiêu chí mà em và gia đình đã đề ra như tốt nghiệp THPT sớm, nhận được bằng tốt nghiệp do Ủy ban Giáo dục Nam Úc cấp, được công nhận trên toàn thế giới và có thể apply vào các trường Đại học danh giá tại đây mà không cần học thêm chương trình dự bị. Điều này khá lợi thế vì em có thể tiết kiệm tối đa được thời gian và chi phí học tập.

Sau khi tốt nghiệp chương trình SACE tại H.A.S, Lê Gia Hiếu nhận liên tiếp các lời mời học bổng giá trị từ các trường Đại học hàng đầu tại Úc.
Trong quá trình học-tập chương trình Song bằng tại H.A.S, đâu là điều khiến em cảm thấy ấn tượng nhất?
Gia Hiếu: Điều khiến em ấn tượng nhất về chương trình Song bằng tại H.A.S chính là phương pháp học thông qua các dự án học-tập. Trong 2,5 năm học vừa qua, bọn em đã được thực hiện rất nhiều dự án với đa dạng hình thức khác nhau như dự án cá nhân hoặc làm việc theo nhóm. Ngoài ra, chương trình Song bằng tại H.A.S cũng đã đem đến cho em nhiều trải nghiệm học-tập mới lạ với các môn học đầy thú vị như môn Phương pháp toán, Đề án nghiên cứu, Kinh tế, Truyền thông,.... Thông qua những môn học này mà em đã xác định được ngành nghề muốn theo đuổi và phát triển trong tương lai.
Em có thể chia sẻ chi tiết hơn về dự án học-tập mà em nhớ nhất không?
Gia Hiếu: Dự án học-tập mà để lại nhiều kỷ niệm nhất trong em chính là dự án "Observation film" trong môn Truyền thông. Bọn em đã có 1 tháng để thực hiện dự án cùng các bạn trong lớp. Bọn em đã cùng nhau phân công công việc sao cho hợp lý, phù hợp với thế mạnh của từng người. 5 người bọn em đã cùng nhau xây dựng kịch bản, phân vai từng nhân vật, quay phim và hậu ký để tạo ra một bộ phim ngắn mang cá tính riêng của nhóm. Trong quá trình thực hiện bộ phim đầu tay này, 5 đứa chúng em đã áp dụng triệt để các kiến thức khai thác góc quay, cách truyền tải nội dung thông qua hình thể, lời thoại và đặc biệt là khả năng làm việc nhóm hiệu quả. Dự án học-tập này đã đạt được điểm A và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của thầy cô cũng như các bạn trong lớp. Em rất vui và tự hào với kết quả trên và cũng cảm ơn những người anh em đã cùng bắt tay thực hiện, cố gắng trong suốt 1 tháng để hoàn thiện tác phẩm như ý.

Gia Hiếu chụp cùng với bố mẹ và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thúy Hằng trong buổi lễ Tốt nghiệp chương trình Tú tài Úc (SACE) tại Hanoi Adelaide School vừa qua.
Ngoài các thành tích học-tập đầy ấn tượng trên, Gia Hiếu cũng là cái tên quen thuộc trên sân bóng rổ với hàng loạt thành tích xuất sắc. Em có thể "flex" một chút về những thành tích nổi trội của mình được không?
Gia Hiếu: Bóng rổ là một trong những bộ môn thể thao mà em yêu thích và đam mê nhất. Năm 2022, em đã cùng các đồng đội lên ngôi vô địch, giành về tấm huy chương Vàng trong giải Bóng rổ thanh thiếu niên Hà Nội. Tiến tới giải đấu Vô địch bóng rổ U16 Quốc gia 2023, đội em đã giành huy chương đồng chung cuộc và quyết tâm phục thù với chiếc cúp Vàng vô địch tại giải U19 HBL - Hanoi Basketball league 2024.
Theo em, bóng rổ đóng vai trò như thế nào trong hành trình nâng cao và phát triển bản thân cả về mặt thể chất và tinh thần?
Gia Hiếu: Em bắt đầu chơi bóng từ năm lớp 4 và càng ngày càng yêu thích môn thể thao này. Em có thể giải tỏa căng thẳng hiệu quả khi tham gia các trận đấu bóng rổ với bạn bè. Ngoài ra, nhờ có bóng rổ mà em cảm thấy sức khỏe của mình luôn được duy trì và có đủ năng lượng để học-tập tốt hơn.
Đặc biệt, thông qua việc chơi bóng rổ, em có thể kết nối với nhiều bạn bè hơn, học được cách kỷ luật bản thân và tinh thần không bỏ cuộc khi gặp thử thách khó khăn. Đây cũng là những kỹ năng quan trọng giúp em phấn đấu học-tập tốt hơn và quyết tâm theo đuổi mọi mục tiêu đã đề ra.

Lê Gia Hiếu cùng đội bóng rổ của mình nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu U19 HBL - Hanoi Basketball league 2024
Em có thể chia sẻ một câu chuyện hoặc một kỷ niệm đáng nhớ từ một trận đấu bóng rổ hay một sự kiện ngoại khóa mà em tham gia?
Gia Hiếu: Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là trận chung kết trong giải bóng rổ HBL vừa qua. Đây là giải đấu cuối cùng trước khi em sang Úc du học và cũng là cơ hội cuối cùng cố gắng đạt được chiếc cúp Vô địch trong mơ của em và các đồng đội gắn bó từ những ngày đầu tiên thành lập.
Trận chung kết này đội em đã gặp đối thủ đáng gờm cả về tuổi tác, kỹ năng và thể chất. Điều này đã khiến bọn em khá chật vật trong suốt 4 hiệp đấu đầu tiên để giữ điểm số sát nút. Tại hiệp đấu quyết định, nhờ có sự kỷ luật, đoàn kết và quyết tâm không bỏ cuộc của từng cá nhân trong đội mà bọn em đã vươn lên ở những phút cuối cùng và giành về chiếc cúp Vàng mơ ước. Cảm xúc vỡ òa khi ấy là điều chắc chắn em sẽ không thể nào quên.
Trong những năm tháng thanh xuân, Gia Hiếu đã có những khoảng thời gian thực sự sống hết mình vì đam mê nhưng cũng luôn nỗ lực để đạt thành tích cao trong học-tập. Vậy em có thể chia sẻ cho mọi người bí kíp để cân bằng giữa việc học và đam mê không?
Gia Hiếu: Theo em, việc làm chủ và quản lý thời gian khoa học đóng vai trò rất quan trọng. Em luôn cố gắng phân bổ thời gian theo từng giai đoạn, tương ứng với từng mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã đề ra. Ví dụ như khi chuẩn bị đến các kỳ đánh giá hàng tháng, em sẽ giảm tần suất tập luyện bóng rổ để tập trung nhiều thời gian hơn cho việc học. Các buổi tập bóng rổ sẽ được sắp xếp sao cho vẫn đảm bảo việc duy trì thể trạng để em vẫn có thể bắt kịp tiến độ tập luyện của cả đội sau khi hoàn thành đợt đánh giá tại trường.

Cảm ơn Hiếu vì những lời chia sẻ chân thành. Để kết thúc phỏng vấn, Hiếu có thể gửi lời chúc đến các bạn, các em đang theo học tại Hanoi Adelaide School không?
Gia Hiếu: Chúc các bạn, các em đang học-tập tại H.A.S sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình, tự tin theo đuổi đam mê và con đường mà các bạn đã chọn. Chúc các bạn thành công!.
PV