Liệu xe của bạn có bẩn hơn một cái... toilet? Nghiên cứu này cho biết câu trả lời

Thứ tư, 02/02/2022 - 22:57

Vệ sinh trong xe là một vấn đề quan trọng mà bất cứ chủ xe nào cũng nên để tâm.

Nếu bạn là một người thường ăn uống trong xe ô tô của mình, bạn có thể muốn nghĩ lại quyết định đó vì một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng xe ô tô có thể còn bẩn hơn một cái… toilet. Được ủy quyền bởi Scrap Car Comparison, các nhà nghiên cứu từ chuyên khoa sinh học của Đại học Aston đã lấy mẫu thử từ hai toilet và năm chiếc xe, bao gồm một chiếc mới chỉ 2 năm tuổi để rút ra kết luận cho nghiên cứu của mình.

Đáng tiếc, kết quả chắc sẽ khiến không ít thấy đau bụng vì mọi chiếc xe trong nghiên cứu đều chứa vi khuẩn phân. Một điều bất ngờ là mức độ vi khuarnaphaan cao nhất đã được tìm thấy trong cốp xe, và các nhà nghiên cứu lưu ý rằng đây chính là chỗ mọi người thường vận tải hàng hóa tạp phẩm của họ.

Vi khuẩn phân cũng thường được tìm thấy trên ghế lái, và điều này cũng không thực gây bất ngờ. Do vậy, có lẽ bạn sẽ không muốn nhặt ăn miếng bánh ngọt hay khoai tây chiên mà vô ý bị rớt xuống ghế đâu.

Video nghiên cứu nói rằng nhiều chỗ của xe ô tô có thể bẩn hơn cả toilet

Đối với những vị trí "bẩn" nhất trong ô tô, cốp xe chính là “nhà quán quân” vì 1.425 vi khuẩn được tìm thấy ở đó. Tiếp theo là ghế lái (649 vi khuẩn), cần số (407 vi khuẩn), ghế sau (323 vi khuẩn), và mặt táp lô (317 vi khuẩn).

Thú vị hơn, một trong những chỗ sạch sẽ nhất trông ô tô lại là vô lăng. Điều này hơi bất ngờ khi người lái xe luôn cầm tay lái, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nguyên nhân lý giải chuyện đó là vì việc sử dụng nước rửa tay ngày càng tăng trong đại dịch COVID-19.

Nghiên cứu nhỏ này cũng chỉ ra rằng xe càng cũ thì càng có nhiều vi khuẩn. Dù vậy, tiến sĩ Jonathan Cox nói "Chúng ta không cần phải quá lo lắng" nhưng mọi người "nên lưu ý rằng không phải tất cả bụi bẩn đều có thể nhìn thấy được bằng mắt thường." Ông bổ sung rằng, nghiên cứu cho thấy rằng mọi người nên nỗ lực hơn nữa để giữ cho ô tô của họ sạch sẽ vì “mục đích cuối cùng là việc giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh”.