HLV Walid Regrarui tiếp quản vị trí thuyền trưởng đội tuyển Morocco chỉ 3 tháng trước khi World Cup 2022 khởi tranh. Thời điểm đó không một ai dám nghĩ đại diện đến từ Bắc Phi có thể làm nên chuyện trên đất Qatar, nhưng đến lúc này, tất cả những gì mà chiến lược gia 47 tuổi và các học trò đã làm được chỉ gói gọn trong 2 chữ 'kỳ tích'.
Xem thêm tại: Chưa gặp tuyển Pháp, Morocco đã mua vé máy bay về nước

Trong quá khứ, chỉ có duy nhất 3 đại diện của Lục địa đen vào đến vòng từ kết của một kỳ World Cup, đó là Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Riêng đội tuyển Morocco, thành tích tốt nhất mà quốc gia này làm được chỉ là vượt qua vòng bảng tại Mexico 1986.
Đội tuyển Morocco trở thành ngựa ô tại giải đấu, khi lần lượt cầm hòa nhà Á quân World Cup - Croatia, thắng Bỉ 2-0, vượt qua Canada 2-1. Tại vòng 16 đội, đại diện đến từ Bắc Phi đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha trên loạt sút luân lưu đầy may rủi. Đến với trận tứ kết, thầy trò HLV Ragragui đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng tối thiểu trước đội tuyển Bồ Đào Nha, qua đó trở thành đại diện châu Phi đầu tiên đi đến trận bán kết.

Một trong những điều phi thường tạo nên sự thành công của HLV Ragragui đến từ cách ông vận hành một hàng thủ kiến cố đến mức không thể bị khoan thủng. Trong 8 trận gần nhất dưới thời nhà cầm quân 47 tuổi, đại diện đến từ Bắc Phi chỉ mới để thủng lưới đúng 1 bàn thắng. Tính riêng tại World Cup 2022, Morocco đang là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu.

Trong trận đấu bán kết sắp tới đây, đội tuyển Morocco sẽ có cuộc đụng độ với một đối thủ rất mạnh - Pháp, nền tảng chiến thắng của thầy trò HLV Ragragui vẫn là hàng thủ thi đấu chắc chắn và kỷ luật. Nếu Hakimi và các đồng đội có thể kéo trận đấu vào đến 120 phút, trên chấm luân lưu, đại diện đến từ Bắc Phi hoàn toàn có thể mơ đến trận chung kết và một lần nữa tạo nên cơn địa chấn lớn nhất giải đấu.
Xem thêm tại: Hakimi bị phàn nàn vì lãng quên ‘nóc nhà’ sau trận thắng của Morocco
Video: Morocco Training Day
Nguồn: YouTube