Những điểm chạm đó góp phần tạo nên hành trình "học đi đôi với hành", giúp người học từng bước chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học.
Kết nối với giảng viên và những bài toán thực tế
Sinh viên Khoa du lịch tại cuộc thi Đại sứ TVU 2026
Tại Trường Đại học Trưng Vương , nhiều học phần được triển khai theo mô hình Project-Based Learning (học tập thông qua dự án). Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức, sinh viên được giao các bài toán cụ thể để nghiên cứu, xây dựng giải pháp và trình bày kết quả.
Trong quá trình đó, giảng viên không chỉ đóng vai trò truyền đạt kiến thức mà còn là người đồng hành, hướng dẫn và phản biện để giúp sinh viên hoàn thiện ý tưởng. Đây cũng là một trong những điểm chạm đầu tiên giúp người học hình thành tư duy chủ động và khả năng giải quyết vấn đề.
Kết nối với cộng đồng học tập
Một ngày học tập của sinh viên Trường Đại học Trưng Vương không chỉ diễn ra trước bục giảng. Nhiều giờ học được nối dài bằng các buổi trao đổi nhóm, nơi sinh viên cùng thảo luận, phân công nhiệm vụ và hoàn thiện giải pháp cho các dự án chung.
Thông qua những hoạt động này, người học được rèn luyện kỹ năng phối hợp, giao tiếp và làm việc cùng những người có góc nhìn khác nhau - những năng lực ngày càng được doanh nghiệp đánh giá cao trong môi trường làm việc hiện đại.
Kết nối với chuyên gia và góc nhìn từ thực tiễn
Sinh viên được trải nghiệm thực hành nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn
Bên cạnh hoạt động học tập trên lớp, sinh viên Trường Đại học Trưng Vương còn có cơ hội tham gia các workshop, tọa đàm và chương trình chia sẻ từ chuyên gia. Đây là dịp để người học tiếp cận những câu chuyện thực tế từ thị trường lao động, cập nhật xu hướng ngành nghề và hiểu rõ hơn những kỹ năng mà doanh nghiệp đang tìm kiếm.
Những cuộc gặp gỡ này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên có thêm góc nhìn cho hành trình nghề nghiệp tương lai.
Kết nối với doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hồ Gươm
Mở rộng cơ hội thực tập và việc làm tại Shinhan Bank dành cho sinh viên Trường Đại học Trưng Vương. Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Duy Ninh (Tổng Giảm đốc Khối dịch vụ Tập đoàn Hồ Gươm, Phó Chủ tịch Hội đồng trường - Trường Đại học Trưng Vương) – Ông Lee Jong Hyuck (Phó Tổng giám đốc, Trưởng khu vực miền Bắc Ngân hàng Shinhan) – Cô Lê Thị Thu (Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Hàn Quốc Trường Đại học Trưng Vương)
Nếu giảng đường là nơi tích lũy kiến thức, thì hệ sinh thái Hồ Gươm mở ra cơ hội để sinh viên Trường Đại học Trưng Vương quan sát cách kiến thức được vận hành trong thực tế.
Thông qua mạng lưới doanh nghiệp và đối tác, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu môi trường làm việc ngay từ khi còn đi học. Đây không chỉ là cơ hội để người học hiểu rõ hơn về yêu cầu của từng ngành nghề, mà còn giúp các bạn từng bước định hình định hướng phát triển của bản thân.
Chính những kết nối này đã góp phần mở rộng không gian học tập của sinh viên vượt ra ngoài khuôn viên trường, đúng với tinh thần "học đi đôi với hành" mà Trường Đại học Trưng Vương theo đuổi.
Kết nối với tương lai nghề nghiệp
Một ngày học tập có thể khép lại, nhưng những trải nghiệm tích lũy từ các dự án, hoạt động kết nối và môi trường thực hành sẽ tiếp tục đồng hành cùng sinh viên trên hành trình nghề nghiệp phía trước.
Thông qua việc kết nối người học với giảng viên, cộng đồng học tập, chuyên gia và doanh nghiệp trong hệ sinh thái Hồ Gươm, Trường Đại học Trưng Vương hướng tới xây dựng một môi trường đào tạo nơi sinh viên không chỉ học kiến thức chuyên môn mà còn phát triển năng lực thích nghi, học hỏi và chủ động trước những thay đổi của tương lai.
Đó cũng là cách nhà trường hiện thực hóa định hướng "Làm chủ thay đổi - Mở khóa tương lai" - chuẩn bị cho người học hành trang để sẵn sàng bước vào thị trường lao động với nhiều cơ hội và biến động phía trước.
Quang Vũ