Motorola cũng có "AirTag": Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB

Thứ tư, 13/05/2026 - 20:16

Moto Tag 2 đang phân phối tại châu Âu với giá từ khoảng 1 triệu đồng, đạt chuẩn IP68 và hoạt động qua mạng Find Hub của Google dành cho người dùng Android.

Motorola vừa âm thầm ra mắt Moto Tag 2 tại một số thị trường châu Âu, với khả năng dẫn đường chính xác nhờ công nghệ UWB và thời lượng pin lên đến 600 ngày, gần gấp đôi thế hệ trước.

Moto Tag 2 là thiết bị định vị nhỏ gọn, được thiết kế để gắn vào chìa khóa, túi xách, ví hoặc hành lý. Thiết bị kết nối thông qua mạng lưới Find Hub của Google, hoạt động trên các điện thoại Android. Về ngoại hình, trông khá đơn giản, nhưng điểm đáng chú ý nằm ở bên trong.

Xác định vị trí chính xác hơn nhờ UWB

Moto Tag 2 ra mắt: Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB - Ảnh 1.

Moto Tag 2 hỗ trợ công nghệ UWB (dải tần siêu rộng) kết hợp cùng Bluetooth 6.0 và tính năng Bluetooth Channel Sounding. Bộ ba công nghệ này cho phép điện thoại xác định hướng và khoảng cách đến vật thể bị thất lạc chính xác hơn nhiều so với các thiết bị định vị Bluetooth thông thường.

Trong thực tế, thay vì chỉ báo mơ hồ rằng đồ vật đang "ở gần đây", điện thoại có thể hiển thị mũi tên chỉ hướng và đo khoảng cách tương đối chính xác. Điều này đặc biệt hữu ích khi tìm đồ trong nhà, nơi mà các thiết bị định vị Bluetooth thế hệ cũ thường cho kết quả thiếu chính xác một cách bực bội.

Moto Tag 2 ra mắt: Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB - Ảnh 2.

Pin 600 ngày, chống nước IP68

Motorola cho biết Moto Tag 2 có thể hoạt động liên tục đến 600 ngày với một viên pin CR2032, loại pin đồng tiền phổ biến, dễ mua và tự thay được. Đây là cải tiến đáng kể so với thế hệ đầu tiên chỉ dùng được khoảng một năm.

Moto Tag 2 ra mắt: Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB - Ảnh 3.

Thiết bị đạt chuẩn IP68, tức là có thể chịu được bụi bẩn, mưa, nước bắn và các va chạm nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày mà không lo hỏng hóc.

Thiết kế nhỏ gọn, có thêm tính năng tiện dụng

Moto Tag 2 ra mắt: Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB - Ảnh 4.

Về hình dáng, Motorola giữ phong cách tối giản. Moto Tag 2 đủ mỏng để nhét vừa trong ví hoặc ngăn hành lý, và được ra mắt với hai màu xanh lá và cam, khác với cách phổ biến là chỉ dùng trắng hoặc đen của hầu hết thiết bị định vị trên thị trường.

Nút bấm tích hợp trên thiết bị có thể được dùng để kích chuông điện thoại khi bạn để quên, hoặc kích hoạt chụp ảnh từ xa. Toàn bộ hệ thống chia sẻ vị trí đều đi qua nền tảng Find Hub được mã hóa của Google, nhằm bảo vệ quyền riêng tư người dùng.

Moto Tag 2 ra mắt: Pin 600 ngày, tìm đồ chính xác nhờ UWB - Ảnh 5.

Giá bán và thị trường

Moto Tag 2 hiện có mặt tại Anh với giá £29.99 (khoảng 880.000 đồng) và tại Đức với giá €40 (khoảng 1,230,000 đồng). Hiện tại sản phẩm mới phân phối ở một số thị trường châu Âu, nhưng nhiều khả năng sẽ mở rộng sang các khu vực khác trong thời gian tới.

Nhìn chung, Moto Tag 2 là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng Android đang tìm kiếm thiết bị định vị có độ chính xác cao hơn AirTag của Apple. Riêng việc hỗ trợ UWB tạo ra lợi thế khá rõ so với phần lớn thiết bị định vị Bluetooth giá rẻ hiện vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ước tính cường độ tín hiệu.

Tại Việt Nam, bạn đọc có thể tham khảo một số thiết bị định vị phổ biến như AirTag 2 giá khoảng 890.000 đồng, Xiaomi Tag giá rẻ hơn chỉ 490.000 đồng bán rất chạy hoặc UGREEN Tag giá từ 200.000 đồng.

Max