Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính

Thứ năm, 18/06/2026 - 13:08

Tại Nhật Bản, Nissan Kicks 2026 có giá dao động từ 2.999.700-4.248.200 Yên (600-849 triệu đồng).

Sau khi ra mắt tại Bắc Mỹ từ năm 2024, thế hệ thứ hai của Nissan Kicks cuối cùng cũng đã được giới thiệu ở thị trường quê nhà Nhật Bản. Khác với phiên bản Mỹ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, Nissan Kicks dành cho Nhật Bản chỉ được cung cấp hệ truyền động hybrid mang tên e-Power. Đáng chú ý, dòng xe này còn có thêm phiên bản Rock Creek mang phong cách địa hình với nhiều chi tiết thiết kế riêng và nội thất chống nước.

Dưới nắp ca-pô, Nissan Kicks 2026 tại Nhật Bản sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc e-Power thế hệ mới, có cả tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) và dẫn động bốn bánh e-4ORCE (AWD). Hệ thống này kết hợp động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.4L chỉ đóng vai trò máy phát điện cho bộ pin lithium-ion trong khi các mô-tơ điện truyền động cho bánh xe. Động cơ xăng cho công suất tối đa 97 mã lực (72 kW) trong khi mô-tơ điện phía trước mạnh 141 mã lực (105 kW).

Trên các phiên bản e-4ORCE, xe được bổ sung mô-tơ điện đặt ở cầu sau với công suất 67 mã lực (50 kW). Nissan cho biết hệ truyền động mới giúp cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu hơn 10% so với thế hệ trước.

Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính - Ảnh 2.

Nissan Kicks 2026 tại Nhật Bản chỉ dùng động cơ hybrid.

Về ngoại thất, Nissan Kicks 2026 tại Nhật Bản gần như giống hệt phiên bản bán tại Mỹ. Những khác biệt chủ yếu nằm ở cụm đèn báo rẽ sử dụng chóa trong suốt và bảng màu sơn mới, trong đó có màu xanh Resonance Blue.

Các phiên bản X và X được trang bị các chi tiết ốp nhựa bảo vệ thân xe. Trong khi đó, phiên bản cao cấp G sở hữu hệ thống đèn LED cao cấp hơn cùng bộ mâm hợp kim 17 inch cắt kim cương.

Bên trong xe, thay đổi dễ nhận thấy nhất là cấu hình tay lái bên phải. Khoang lái được trang bị 2 màn hình 12,3 inch cùng một bệ tỳ tay phía trước màn hình trung tâm giúp người dùng thao tác thuận tiện hơn.

Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính - Ảnh 3.

Nội thất của Nissan Kicks 2026 tại Nhật Bản.

Tùy theo phiên bản, xe có thể được trang bị ghế không trọng lực Zero Gravity, nội thất bọc da nhân tạo đục lỗ, ổ cắm điện xoay chiều 100V để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài và gói công nghệ hỗ trợ lái ProPilot.

Điểm nhấn của dòng sản phẩm tại Nhật Bản là phiên bản Rock Creek do bộ phận Nissan Motorsports & Customize (NMC) phát triển. Phiên bản này nổi bật với 3 chi tiết màu bạc trên lưới tản nhiệt, các mảng ốp màu đen ở cản trước, những điểm nhấn màu đỏ Lava Red quanh thân xe, tấm ốp gầm giả nhôm và bộ mâm hợp kim 5 chấu mang phong cách địa hình.

Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính - Ảnh 4.

Nissan Kicks thế hệ mới được bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính.

Không gian nội thất của Rock Creek cũng được tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu màu đỏ Lava Red và chất liệu ghế chống thấm nước.

Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính - Ảnh 5.

Khoang lái của Nissan Kicks Rock Creek.

Nissan cho biết Kicks Rock Creek sẽ chính thức ra mắt vào cuối mùa hè năm nay và bắt đầu bàn giao cho khách hàng tại Nhật Bản từ mùa đông tới. Phiên bản này sẽ được cung cấp với cả hệ dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh, sử dụng chung hệ truyền động hybrid e-Power.

Nissan Kicks thế hệ mới ra mắt thị trường nội địa, bổ sung phiên bản Rock Creek cá tính - Ảnh 6.

Nissan Kicks Rock Creek dùng động cơ như bản thường.

Tại Nhật Bản, Nissan Kicks 2026 có giá dao động từ 2.999.700-4.248.200 Yên (600-849 triệu đồng). Trong khi đó, Kicks Rock Creek dự kiến có giá từ 4-4,3 triệu Yên (khoảng 800-860 triệu đồng) khi được mở bán vào mùa đông năm nay.

Cộng tác viên Lan Quyên