
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt. Thực tiễn thời gian qua, Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng tiên phong trong nhận thức rõ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được nhiều kết quả quan trọng, là vũ khí sắc bén, trận địa quan trọng trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí - những "chiến binh" đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay
Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là lực lượng nòng cốt trong các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình, có nhiệm vụ thu thập, xử lý, cung cấp thông tin chính xác, sản xuất tác phẩm báo chí và định hướng dư luận xã hội. Họ là những người sáng tạo, hoàn thiện nội dung đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua các tác phẩm báo chí... Với vai trò quan trọng đó, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí lực lượng được trang bị những kiến thức lý luận chính trị sắc bén, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, thường xuyên có điều kiện được tiếp xúc thường xuyên, liên tục với các phương tiện truyền thông. Trong quá trình tác nghiệp, đội ngũ phóng viên, biên tập viên là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân thông qua báo chí cách mạng; trực tiếp tạo ra các tác phẩm báo chí ở tất cả các loại hình từ đó tác động mạnh mẽ tới đông đảo quần chúng nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đồng thời, lập luận bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí luôn phát huy tính năng động, tích cực sáng tạo, kịp thời phát hiện và nhận diện được những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội và cũng là lực lượng nhanh nhạy đưa ra những luận điểm, luận cứ khoa học trên từng vấn đề về nền tảng tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, góp phần phản bác những thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên cũng tích cực tham gia các giải báo chí, cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã cung cấp những thông tin, luận cứ khoa học, minh chứng điển hình nhằm chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, khích lệ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên từng lĩnh vực khác nhau.
Khi đánh giá về những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: "Đội ngũ những người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Những đóng góp ấy là thành quả lao động sáng tạo, là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về tư duy, kỹ năng, bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm xã hội của đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam, phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...".
Hiện nay, theo thống kê chính thống từ Cục Báo chí, tính đến cuối năm 2025 (sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo quy hoạch báo chí), Việt Nam có 778 cơ quan báo chí hoạt động với tổng lực lượng nhân sự hoạt động trong ngành báo chí cả nước có khoảng 41.000 người. Chính vì vậy, đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính tích cực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.
Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta có nhiều thời cơ cũng như thách thức. Các thế lực thù địch lợi dụng sự phát triển của các phương tiện truyền thông xã hội tăng cường thực hiện những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Điều đó đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí - những "chiến binh" đi đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chính vì vậy, để phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Các cơ quan báo chí cần xác định rõ công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền. Thông qua giáo dục, cần làm cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí thấm nhuần quan điểm "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ". Trong đó, cần tập trung phản ánh việc vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu của đất nước trong 40 năm đổi mới; bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Hai là, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên là cơ sở để xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các cơ quan báo chí. Do vậy, cần có chính sách tuyển chọn, thu hút những cán bộ nghiên cứu và học viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc chuyên ngành, khoa học xã hội nhân văn quân sự, lý luận chính trị có năng lực nghiên cứu, năng khiếu báo chí, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ưu tiên những ứng viên là đảng viên để bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ; coi trọng cả năng lực và phẩm chất, cả "đức" và "tài". Quan tâm trang bị tri thức lý luận, tri thức phương pháp luận, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm, kỹ năng đấu tranh tư tưởng, lý luận, đặc biệt là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên "có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền".
Ba là, phát huy vai trò chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là: "Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động phổ biến, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan để phòng, chống "diễn biến hoà bình", thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội". Theo đó, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí cần tích cực học tập, nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những diễn biến, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội - văn hóa ở trong và ngoài nước để có những thông tin chính xác, kịp thời, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực học tập kinh nghiệm làm báo của các thế hệ đi trước và kinh nghiệm của các nền báo chí hiện đại trên thế giới; chủ động tự trang bị những kỹ năng báo chí đa phương tiện, khai thác tốt các tiến bộ kỹ thuật và nâng cao khả năng "tự đề kháng" trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả.
Bốn là, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí trong việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn mới.
Người đứng đầu trong các cơ quan báo chí luôn phải phát huy tinh thần tích cực, chủ động, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; không ngừng phấn đấu, học hỏi, tìm tòi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và chuyên môn để phục vụ công tác chuyên môn; có hiểu biết và nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát hiện và nhận diện kịp thời những thông tin xấu độc và kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm trước tập thể; biết cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
Năm là, khơi dậy, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và hội thi báo cáo viên giỏi tại các cấp bộ Đảng
Trong những năm gần đây, Giải báo chí về xây dựng Đảng, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết, và hội thi báo cáo viên giỏi tại các cấp bộ Đảng đã được tổ chức ở nhiều cấp từ Trung ương đến địa phương và các ban, bộ, ngành. Việc tham gia vừa là cơ hội để rèn luyện kỹ năng đấu tranh, vừa phù hợp với chức trách, chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan báo chí cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên động cơ đúng đắn khi tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng, Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết và hội thi báo cáo viên giỏi tại các cấp bộ Đảng. Thường xuyên quán triệt quy chế, quy định của các cuộc thi; tăng cường các hoạt động chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm tham gia dự thi với các cơ quan báo chí trong và ngoài Quân đội. Đặc biệt, cần tiếp tục có cơ chế phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Quân đội trong tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như thăng quân hàm trước niên hạn, bổ nhiệm vị trí công tác mới cho những tác giả có tác phẩm đạt giải cao.
Hiện nay, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung, yêu cầu mang tính khách quan và có ý nghĩa rất cấp thiết; góp phần khẳng định vai trò xung kích của các cơ quan báo chí. Do vậy, cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan báo chí Quân đội cần vận dụng linh hoạt các giải pháp nói trên nhằm tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay./.
Lê Vũ Tùng Lâm
Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội 2018.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, tập I, II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026.