Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười

Thứ bảy, 05/09/2026 - 19:25

Sáng 5/9, cùng hàng triệu học sinh trên cả nước bước vào năm học mới, thầy và trò Trường THPT Đỗ Mười tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2026–2027. Năm học này, nhà trường có 1.169 học sinh, trong đó 745 học sinh Khối 10 – Khóa 2.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười.

Ngày khai trường của những gương mặt mới

Từ đầu giờ sáng, sân Trường THPT Đỗ Mười đã rộn ràng tiếng nói cười. Những lá cờ đỏ tung bay, tiếng nhạc vang lên giữa sân trường, học sinh trong đồng phục chỉnh tề háo hức chờ thời khắc chính thức bắt đầu năm học mới.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 2.

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, khách mời, Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng toàn thể học sinh nhà trường. Dự buổi lễ có TS. Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); bà Thiều Thanh Bình, Chủ tịch Newsoft; Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên.

Về phía Trường THPT Đỗ Mười có thầy Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng nhà trường; cô Bùi Thị Thoan - Phó Hiệu trưởng và nhà giáo Nguyễn Hoàng Bình cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tham dự buổi lễ còn có đại diện cha mẹ học sinh, những người luôn đồng hành cùng nhà trường trong quá trình chăm lo, giáo dục và định hướng cho các em học sinh.

Sự có mặt của các đại biểu, khách mời, Ban Giám hiệu, giáo viên và phụ huynh trong ngày khai trường tạo nên không khí trang trọng nhưng gần gũi. Đây cũng là dịp để nhà trường, gia đình và xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện và trưởng thành cho học sinh.

Trong không khí của ngày khai trường, TS. Tô Hồng Nam, bà Thiều Thanh Bình và Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng đã trao tặng lãnh đạo Trường THPT Đỗ Mười bức tranh Bác Hồ ngồi làm việc.

Món quà được trao trong ngày đầu năm học mang giá trị tinh thần, thể hiện sự quan tâm và tình cảm dành cho thầy và trò nhà trường. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc cũng gợi nhắc học sinh về tinh thần học tập, rèn luyện và ý thức trách nhiệm trong hành trình trưởng thành.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 3.

TS. Tô Hồng Nam – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), bà Thiều Thanh Bình – Chủ tịch Newsoft và Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên trao tặng lãnh đạo Trường THPT Đỗ Mười bức tranh Bác Hồ ngồi làm việc.

Năm học 2026–2027, Trường THPT Đỗ Mười có 1.169 học sinh. Trong đó, 745 học sinh Khối 10 – Khóa 2 lần đầu bước vào mái trường THPT Đỗ Mười.

Với các em học sinh lớp 10, ngày khai giảng không chỉ là thời điểm bắt đầu một năm học mới mà còn là ngày đầu tiên chính thức trở thành thành viên của một tập thể mới. Những ánh mắt còn đôi chút bỡ ngỡ nhanh chóng hòa vào sự tự tin của học sinh khối 11 và 12.

Sự khác biệt ấy tạo nên nét riêng của ngày khai trường: có sự háo hức của những học sinh lần đầu khoác trên mình màu áo của Trường THPT Đỗ Mười, có sự trưởng thành của những học sinh đã quen với nhịp học tập tại trường và có cả những mục tiêu mới được đặt ra cho năm học phía trước.

Dấu mốc của một ngôi trường trẻ

Trường THPT Đỗ Mười là một ngôi trường còn trẻ, nhưng ngay từ những ngày đầu hình thành đã mang trong mình kỳ vọng về một môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh trên địa bàn.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 4.

Nhà trường được thành lập trong quá trình thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống trường lớp, từng bước đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Tên gọi Trường THPT Đỗ Mười mang theo dấu ấn của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, đồng thời đặt ra một giá trị giáo dục về truyền thống, trách nhiệm và sự cống hiến cho thế hệ trẻ.

Năm học đầu tiên, Trường THPT Đỗ Mười đón những học sinh đầu tiên về học tập. Từ những ngày đầu còn nhiều điều mới mẻ, thầy và trò từng bước xây dựng nền nếp dạy và học, hình thành văn hóa trường học và tạo dựng những dấu ấn riêng.

Đến năm học 2026–2027, số lượng học sinh đã tăng lên 1.169 em, trong đó có 745 học sinh Khối 10 – Khóa 2. Sự phát triển về quy mô cho thấy sức hút của một môi trường giáo dục mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhà trường trong công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc và đồng hành cùng học sinh.

Với Ban Giám hiệu và đội ngũ giáo viên, mỗi năm học không chỉ là một chặng đường hoàn thành chương trình giáo dục mà còn là quá trình xây dựng bản sắc của nhà trường. Những giá trị được hình thành từ cách ứng xử, tinh thần học tập, hoạt động tập thể và sự gắn kết giữa thầy cô, học sinh, phụ huynh sẽ trở thành nền tảng cho truyền thống của Trường THPT Đỗ Mười.

Hòa chung ngày hội khai trường trên cả nước

Một trong những điểm nhấn của Lễ Khai giảng năm học 2026–2027 là thầy và trò Trường THPT Đỗ Mười cùng theo dõi chương trình khai giảng năm học mới được tổ chức trực tuyến trên toàn quốc và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Từ sân trường Đỗ Mười, học sinh cùng hướng về chương trình chung, hòa vào không khí khai trường diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước.

Với học sinh Khóa 2, đây là một trải nghiệm đặc biệt trong ngày đầu tiên bước vào bậc THPT. Từ một sân trường còn nhiều gương mặt mới, các em được kết nối với không khí khai trường chung của học sinh cả nước, đồng thời cảm nhận rõ hơn về chặng đường học tập đang ở phía trước.

Sau phần nghi lễ, không khí tại sân trường trở nên sôi nổi với các tiết mục văn nghệ do giáo viên và học sinh chuẩn bị. Âm nhạc, tiếng vỗ tay cùng sự cổ vũ của các bạn học sinh khiến buổi lễ mang thêm màu sắc trẻ trung, gần gũi.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 5.

Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới do giáo viên, học sinh Trường THPT Đỗ Mười biểu diễn.

Ghi nhận những nỗ lực ngay từ đầu năm học

Trong khuôn khổ Lễ Khai giảng, Trường THPT Đỗ Mười tổ chức tuyên dương, khen thưởng những học sinh đạt thành tích nổi bật trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Những gương mặt được vinh danh là sự ghi nhận cho nỗ lực của học sinh trong quá trình học tập, đồng thời là niềm vui của gia đình và thầy cô. Việc tuyên dương ngay trong ngày đầu năm học cũng tạo thêm động lực cho các học sinh Khóa 2 vừa bước vào môi trường mới.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 6.

Vinh danh học sinh Trường THPT Đỗ Mười có kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10.

Đối với học sinh lớp 11 và 12, năm học mới là thời điểm tiếp tục xác định những mục tiêu cụ thể. Các em đứng trước những kỳ thi quan trọng, lựa chọn ngành học, nghề nghiệp và những dự định sau khi rời ghế nhà trường.

Còn với 745 học sinh Khối 10, ba năm THPT phía trước sẽ là khoảng thời gian để các em làm quen với môi trường mới, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và khám phá khả năng của chính mình.

Ở tuổi học trò, mỗi người có thể bắt đầu từ một mục tiêu khác nhau. Có em hướng tới những kỳ thi lớn; có em dành nhiều thời gian cho thể thao, nghệ thuật, khoa học; cũng có em tìm thấy niềm vui trong hoạt động tập thể, tình nguyện và các chương trình cộng đồng.

Điều quan trọng là nhà trường tạo ra môi trường để học sinh được học, được trải nghiệm và có cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực. Qua từng hoạt động, mỗi học sinh từng bước hiểu hơn về năng lực, sở thích và con đường mình muốn lựa chọn.

Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 7.
Rộn ràng ngày khai giảng năm học 2026–2027 tại Trường THPT Đỗ Mười - Ảnh 8.

Đó cũng là cách định hướng giáo dục của một ngôi trường trẻ được cụ thể hóa trong đời sống học đường: lấy kiến thức làm nền tảng, kỹ năng làm hành trang và trải nghiệm làm cầu nối để học sinh phát triển toàn diện. Với định hướng xây dựng "Trường học hạnh phúc", mỗi giờ học, hoạt động tập thể hay trải nghiệm thực tế đều hướng tới việc giúp học sinh tự tin hơn, chủ động hơn và có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Với học sinh Khóa 2, hành trình tại Trường THPT Đỗ Mười vừa mở ra từ những bước chân đầu tiên trên sân trường. Với học sinh lớp 11 và 12, một năm học mới tiếp tục đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn.

Phía trước là những giờ học, những kỳ thi, những hoạt động ngoại khóa và cả những trải nghiệm của tuổi học trò. Từ ngày khai trường, mỗi học sinh sẽ bắt đầu viết tiếp câu chuyện của riêng mình bằng những việc làm cụ thể, bằng sự nỗ lực trong học tập và bằng những trải nghiệm đáng nhớ dưới mái trường Đỗ Mười.

PV