RTX 5090 hỏng vẫn được bán gần 50 triệu đồng, mua rồi tự chịu

Thứ ba, 05/05/2026 - 19:16

LDLC tại Pháp rao hai mẫu ASUS và MSI không chạy được, không đổi trả và không hoàn tiền.

Một hệ thống bán lẻ tại Pháp đang rao bán các card đồ họa RTX 5090 bị hư với giá từ 1499 EUR (khoảng 46,1 triệu đồng), nhưng người mua phải chấp nhận rủi ro vì sản phẩm không được đổi trả hay hoàn tiền.

Đơn vị bán hàng là LDLC. Theo thông tin đăng tải, các card đồ họa này được xếp vào diện không hoạt động. Nói cách khác, thiết bị hiện không thể sử dụng ngay sau khi mua. LDLC cho biết toàn bộ card đều không chạy được, còn việc có sửa được hay không phụ thuộc hoàn toàn vào người mua. Đây không phải hàng đã kiểm tra xong và chỉ có lỗi nhỏ, mà là sản phẩm được bán công khai trong tình trạng hỏng.

RTX 5090 hỏng vẫn được bán gần 50 triệu đồng, mua rồi tự chịu- Ảnh 1.

Hai mẫu đã xuất hiện gồm ASUS RTX 5090 TUF Gaming giá 1499 EUR (khoảng 46,1 triệu đồng) và MSI RTX 5090 Ventus 3x OC giá 1699 EUR (khoảng 52,2 triệu đồng). Mức giá này thấp hơn khá nhiều so với RTX 5090 mới nguyên hộp trên cùng hệ thống, khi bản mới được niêm yết từ 3249 EUR (khoảng 100 triệu đồng). Dù vậy, khoảng giá nói trên vẫn bị xem là quá cao nếu đặt trong bối cảnh đây là card không hoạt động. Thậm chí mức giá của các mẫu hỏng này còn tiệm cận giá một số RTX 5080 đang được bán trên thị trường.

LDLC mô tả nguyên nhân hư hỏng chủ yếu đến từ va đập trong quá trình vận chuyển cho khách mua trước đó. Trang bán hàng nói rõ sản phẩm bị hư vật lý và không thể sử dụng ở tình trạng hiện tại. Tuy nhiên, card vẫn còn đủ linh kiện bên trong, bao gồm bộ xử lý đồ họa, bộ nhớ VRAM và các thành phần cấp điện. Theo mô tả của đơn vị bán, card đã từng được kiểm tra và hoạt động bình thường trước khi xảy ra hư hỏng. Thiết bị cũng chưa bị tháo rời, nghĩa là chưa qua quá trình mổ xẻ để lấy linh kiện.

RTX 5090 hỏng vẫn được bán gần 50 triệu đồng, mua rồi tự chịu- Ảnh 2.

Vấn đề nằm ở chỗ thông tin về phần hư hại khá mơ hồ. Hình ảnh đăng kèm không cho thấy rõ khu vực bị lỗi, còn phần mô tả chỉ nêu chung rằng card có thể bị nứt bảng mạch, móp méo hoặc chịu tác động vật lý mạnh. Với một linh kiện đắt tiền như RTX 5090, việc không biết chính xác hỏng ở đâu khiến rủi ro tăng rất cao. Người mua có thể nhận về một thiết bị còn khả năng cứu chữa, nhưng cũng có thể gặp trường hợp hư nặng đến mức chi phí sửa không còn hợp lý.

LDLC cũng nhấn mạnh đây là mặt hàng chỉ phù hợp với người có chuyên môn sửa chữa hoặc các đơn vị chuyên tận dụng linh kiện. Khi đã mua, khách hàng sẽ không thể trả lại hoặc yêu cầu hoàn tiền, vì tình trạng không hoạt động đã được thông báo trước. Điều này đồng nghĩa mọi rủi ro sau giao dịch đều do người mua tự gánh. Với người dùng phổ thông chỉ muốn lắp máy để sử dụng, lựa chọn này gần như không có nhiều ý nghĩa.

RTX 5090 hỏng vẫn được bán gần 50 triệu đồng, mua rồi tự chịu- Ảnh 3.

Trong thực tế, loại card hỏng như vậy chủ yếu có giá trị với cửa hàng sửa chữa, nơi có thể tận dụng linh kiện còn lành hoặc dùng như bo mạch cho thiết bị khác. Một số kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cũng có thể phục hồi card nếu phần hư hỏng không quá nghiêm trọng. Dù vậy, với mặt bằng giá hiện tại, khoản tiền phải bỏ ra vẫn bị đánh giá là quá lớn cho một RTX 5090 chưa thể hoạt động.

Bài toán này càng dễ gây tranh cãi khi ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều card cho mục đích lấy linh kiện hoặc các mẫu RTX 5090 bị lỗi với giá thấp hơn. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro vì người mua khó biết chính xác mình sẽ nhận được gì. Có trường hợp card bị thiếu các thành phần quan trọng như bộ xử lý đồ họa hoặc VRAM. Thậm chí trước đây đã có người mua phản ánh bị lừa khi đặt card mới từ các hệ thống lớn như Amazon hay Newegg nhưng nhận về sản phẩm không đúng tình trạng công bố.

Max