TPHCM giữ mức chuẩn trợ giúp xã hội cao hơn 110.000 đồng so với cả nước
UBND TP.HCM vừa lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách trợ giúp xã hội, giữ nguyên mức chuẩn trợ cấp hưu trí và xã hội là 650.000 đồng/tháng (cao hơn mức 540.000 đồng/tháng của cả nước). Dù không tăng mức chuẩn, thành phố đề xuất mở rộng diện thụ hưởng và tăng mức hỗ trợ cho nhóm tổn thương cao.
Cụ thể, đối tượng được xem xét hưởng chính sách sẽ căn cứ theo chuẩn nghèo của TP.HCM thay vì chuẩn quốc gia, giúp xóa khoảng trống sau thoát nghèo. Nhóm có mức độ tổn thương cao như trẻ em và người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được hỗ trợ thêm từ 0,5 đến 1 lần mức chuẩn.
Dự thảo cũng bổ sung nhiều nhóm yếu thế thuộc hộ nghèo/cận nghèo thành phố vào diện trợ cấp hằng tháng, gồm: trẻ dưới 3 tuổi; trẻ mồ côi hoặc có cha/mẹ đang thụ án tù, hưởng trợ cấp thường xuyên; người dưới 75 tuổi không nơi phụng dưỡng; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm từ 31% khả năng lao động.
Đặc biệt, đối với người cao tuổi thuộc diện chính sách có công, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng lên tới 5 lần mức chuẩn (3,25 triệu đồng), kèm hỗ trợ mai táng tối đa 50 triệu đồng và nghỉ dưỡng 7 triệu đồng/năm. Ngoài ra, thành phố cũng mở rộng tiếp nhận, chăm sóc tại cơ sở bảo trợ và hỗ trợ kinh phí 465.000 - 540.000 đồng/người cho công tác tập trung người lang thang, xin ăn.
Hà Linh