Sân chơi chiến lược của Thành phố
Được tổ chức thường niên, AI Challenge 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi học thuật về trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô lớn và uy tín nhất dành cho học sinh, sinh viên tại TP.HCM.

Sự kiện do Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM), Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn TP.HCM, Hội Tin học TP.HCM (HCA) và Trung tâm Phát triển Khoa học & Công nghệ Trẻ tổ chức. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa chủ trương của UBND Thành phố về "Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM giai đoạn 2020–2030".
Buổi lễ vinh dự đón tiếp các lãnh đạo Sở ngành, các chuyên gia đầu ngành trong Hội đồng chuyên môn, đại diện các tập đoàn công nghệ cùng đông đảo thầy cô, phụ huynh và đặc biệt là các "chiến binh AI" trẻ tuổi.
Thử thách "hóc búa": Trợ lý ảo đa phương tiện
Điểm nhấn tạo nên sức hút của AI Challenge 2025 chính là bài toán thực tế đầy thách thức: “Trợ lý ảo hỗ trợ truy vấn thông tin từ kho dữ liệu lớn multimedia”.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ tồn tại dưới dạng văn bản (text) mà bùng nổ dưới dạng hình ảnh, âm thanh và video. Việc xây dựng một trợ lý ảo có khả năng "hiểu" và trích xuất thông tin chính xác từ một kho dữ liệu hỗn hợp (multimedia) khổng lồ là bài toán mà ngay cả các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới cũng đang chạy đua giải quyết.
80 đội thi lọt vào vòng chung kết đã phải vận dụng tổng hợp các kỹ thuật tiên tiến nhất như:
• Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP): Để máy hiểu câu hỏi của con người.
• Thị giác máy tính (Computer Vision): Để phân tích nội dung trong video và hình ảnh.
• Truy vấn thông tin (Information Retrieval): Để tìm kiếm dữ liệu tốc độ cao.
Các giải pháp được đưa ra không chỉ dừng lại ở mô hình lý thuyết mà hướng trực tiếp đến các bài toán của đô thị thông minh: hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính qua video hướng dẫn, tìm kiếm sự kiện giao thông từ camera giám sát, hay trích xuất thông tin du lịch từ các kho tư liệu số của thành phố.
Dấu ấn bứt phá từ 41 đội thi xuất sắc
Sau quá trình đánh giá khắt khe, minh bạch dựa trên các chỉ số kỹ thuật và tính khả thi, Ban Tổ chức đã vinh danh 41 đội thi xuất sắc nhất ở hai bảng đấu:
• Bảng A: Dành cho Sinh viên – Thanh niên.
• Bảng B: Dành cho Học sinh Trung học phổ thông.

Điều bất ngờ tại mùa giải năm nay là sự thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa hai bảng. Nhiều đội thi học sinh THPT đã thể hiện tư duy lập trình mạch lạc và khả năng ứng dụng các thuật toán Deep Learning (Học sâu) không thua kém các đàn anh sinh viên.
Phát biểu tại buổi lễ, Đ/c Võ Minh Thành – Phó Giám đốc Sở KH&CN, Trưởng Ban Tổ chức – không giấu được sự tự hào:
“Hội thi năm nay cho thấy khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của các bạn trẻ ngày càng chuyên sâu và thực tế. Nhiều mô hình có thể ứng dụng ngay vào các hệ thống thông tin của Thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, kết nối doanh nghiệp để đưa những sản phẩm AI này đi vào đời sống.”
Nhận định này mở ra một cơ hội lớn: Các bài thi không "nằm trên giấy" mà có tiềm năng được các doanh nghiệp công nghệ đỡ đầu, hoàn thiện để trở thành sản phẩm thương mại hoặc phục vụ cộng đồng.
Tầm nhìn: Nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số
AI Challenge 2025 đã khép lại, nhưng dư âm của nó là nguồn cảm hứng mạnh mẽ lan tỏa trong cộng đồng công nghệ trẻ. Thành công của hội thi là minh chứng rõ nét cho thấy TP.HCM đang đi đúng hướng trong việc ươm mầm tài năng.

Sự kiện không chỉ tìm ra những người thắng cuộc, mà quan trọng hơn, nó đã kích hoạt niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội để thế hệ Gen Z cọ xát với những bài toán thực tế của xã hội. Đây chính là nguồn nhân lực "vàng" sẵn sàng đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia và mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại hàng đầu khu vực.
Những cái bắt tay giữa nhà quản lý, nhà trường và doanh nghiệp tại buổi lễ hôm nay hứa hẹn một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo Việt Nam, được kiến tạo bởi người Việt trẻ, sẽ giải quyết hiệu quả các vấn đề của chính người Việt
Tấn Tài