Không gian chiến lược của Việt Nam trong thời đại xanh
Phát biểu khai mạc, BTC nhấn mạnh ý nghĩa của Hội thảo như một hành trình "kết nối tri thức, phát huy chuyên môn và lan tỏa sáng tạo của sinh viên Việt Nam". Trong bối cảnh thế giới dịch chuyển sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và tự chủ công nghệ, Việt Nam với nguồn tài nguyên phong phú và lực lượng tri thức trẻ đầy khát vọng đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá.

Theo TS. Nguyễn Tuấn, đất hiếm được ví như "nguồn mạch chính" của năng lượng tái tạo, xe điện và công nghiệp bán dẫn; tài nguyên đại dương mở ra không gian phát triển mới về năng lượng, vật liệu và đa dạng sinh học; còn lòng đất giữ vai trò nền tảng trong thăm dò, khai khoáng và phát triển hạ tầng bền vững. Việc làm chủ ba lĩnh vực chiến lược này không chỉ giải những bài toán năng lượng - công nghệ - môi trường của Việt Nam, mà còn tạo cơ hội đưa đất nước bước vào các chuỗi giá trị toàn cầu bằng chính tri thức, công nghệ Việt Nam.
TS. Nguyễn Tuấn khẳng định: "Để tài nguyên trở thành giá trị, để chiến lược trở thành hành động, khoa học và công nghệ phải được dẫn dắt bởi tri thức, bởi con người; sinh viên Việt Nam phải trở thành lực lượng nòng cốt làm chủ tương lai tài nguyên Việt Nam."
Thúc đẩy lực lượng trí thức trẻ

Đồng chí Lâm Tùng - PCT Thường trực TW HSV Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lâm Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam khẳng định sự kiện là hoạt động nằm trong chuỗi 11 hội thảo khoa học nhằm góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Nghị quyết 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và đào tạo.
Đồng chí dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giá trị tài nguyên thiên nhiên đối với kiến thiết quốc gia, đồng thời nêu rõ yêu cầu cấp bách của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đặc biệt, với trữ lượng khoảng 3.5 triệu tấn oxit đất hiếm (xếp thứ 6 thế giới theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ) Việt Nam sở hữu tiềm năng quan trọng để tham gia tái cấu trúc chuỗi cung ứng tài nguyên năng lượng chiến lược toàn cầu.
Tuy nhiên, theo đồng chí Lâm Tùng, nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, hạ tầng nghiên cứu và năng lực công nghệ trong nước vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Đồng chí nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ sinh viên, trí thức trẻ trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, rằng đây sẽ là lực lượng sẽ trực tiếp đóng góp vào những bước đi chiến lược của đất nước trong các ngành công nghiệp mới.
Không gian học thuật mở
Hội thảo quy tụ 12 tham luận chuyên sâu, trong đó 4 tham luận báo cáo trực tiếp tại hội trường và 8 tham luận trực tuyến kết nối với các điểm cầu quốc tế tại Hungary và Thụy Điển. Những trao đổi này mang đến góc nhìn đa chiều về ngành nghề, công nghệ và các mô hình ứng dụng thực tiễn, đồng thời khẳng định sự lan tỏa của cộng đồng tri thức trẻ Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Các bạn sinh viên tại Hội thảo.
Các diễn giả đều thống nhất rằng sinh viên không chỉ là người tiếp thu tri thức, mà còn là những "vệ tinh tri thức" đang kiến tạo đổi mới, là lực lượng trực tiếp tạo ra các đột phá trong tương lai. Theo TS. Nguyễn Tuấn, môi trường Đại học cần trở thành "bệ đỡ" cho hành trình này, từ định hướng, hỗ trợ học thuật đến nghiên cứu, hợp tác quốc tế.
Đặc biệt, sự đồng hành của doanh nghiệp được xem là mắt xích then chốt giúp các ý tưởng nghiên cứu của sinh viên có thể đi vào thực tiễn, trở thành sản phẩm, giải pháp hữu ích cho nền kinh tế.

Bài trình bày tham luận trực tuyến của TS. Phạm Thị Hà Nhung.
Kết thúc chương trình, các đại biểu đều khẳng định hội thảo không chỉ là một sự kiện học thuật mà là bước khởi đầu cho một hệ sinh thái tri thức mở, nơi sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước có thể gặp gỡ, kết nối và cùng đóng góp cho mục tiêu chung: đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về khoa học - công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và dẫn dắt chuyển đổi số trong khu vực.
Hội thảo khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm hứng - nơi mỗi sinh viên thêm một lần được củng cố niềm tin rằng tri thức, công nghệ và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ sẽ là nền tảng quan trọng để Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Vũ Linh