Hiệu quả của việc tạo động lực
Theo Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè) Phạm Tấn Phước cho biết, trong suốt thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, theo hướng tăng cường thời lượng cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học… phù hợp với khả năng của từng học sinh, với tôn chỉ "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo", nhất là triển khai có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp "Bàn tay nặn bột", dạy các chủ đề tích hợp liên môn, giáo dục STEM…. nhằm phát huy phẩm chất và năng lực học sinh.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè) Phạm Tấn Phước quán triệt chủ trương tạo động lực nhằm giúp đội ngũ giáo viên và các em học sinh tham gia tốt các hoạt động.
Trên cơ sở đó, ngoài việc tổ chức tốt hoạt động dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường luôn duy trì hoạt động các câu lạc bộ học thuật, thể dục thể thao, văn nghệ… phù hợp với phẩm chất, năng lực và sở thích của từng học sinh một cách xuyên suốt, sôi động và hiệu quả.
Thầy Phạm Tấn Phước chia sẻ: "Để tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hướng dẫn và các em học sinh, nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân đạt thành tích cao trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, trong các hội nghị cấp trường…".
"Trái ngọt" của mầm non khát vọng
Theo Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, để các em đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 yếu tố cơ bản: khả năng của các em; vai trò hướng dẫn của thầy cô giáo và cơ chế tạo điều kiện của trường. Cụ thể, thầy cô có vai trò định hướng, hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh; còn nhà trường với vai trò quản lý sẽ điều tiết, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên và phát huy tối đa năng lực học sinh. "Tuy nhiên, yếu tố quyết định dẫn đến sự thành công của các em chính là phải biết cách khơi dậy ý chí, hoài bão chinh phục kiến thức, khát vọng vươn mình của bản thân mỗi học sinh", thầy Phạm Tấn Phước khẳng định.

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè) tham gia và đạt giải cao trong Ngày hội “Sáng tạo thanh thiếu nhi” năm 2025.
Chính nhờ sự kiên định trong việc thực hiện chủ trương đúng đắn đó, trong những năm qua, các em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi và các hội thi chuyên môn các cấp, trở thành niềm tự hào lớn lao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nói riêng và quê hương Nhà Bè nói chung.
Chẳng hạn, trong năm học 2023 – 2024, ngoài nhiều giải thưởng cấp huyện, nhà trường đạt được các giải thưởng cấp Thành phố như: Giải nhất cuộc thi "Lập trình Drone"; giải Nhì hội thi tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên; giải Khuyến khích và được chọn dự thi cấp Bộ trong cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp; 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích, 13 giải tiềm năng, 10 giải video được yêu thích và được tặng 01 tủ sách trong hội thi Khơi nguồn tri thức; 05 giải Nhì và 02 giải Ba hội thi Thiết kế chủ đề dạy học tích hợp - STEM; 02 giải Nhì và 01 giải Ba hội thi Máy tính nhanh; 02 giải Nhất, 10 giải Nhì và 13 giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố…; ngoài ra, đạt 01 giải Bạc cuộc thi "Drone Coding Competition" diễn ra tại Hàn Quốc do Liên đoàn Hàng không Quốc tế tổ chức; đạt 01 giải Đồng, 01 giải Khuyến khích khối 8 và 01 giải Vàng, 01 giải Bạc, 02 giải Khuyến khích khối 9 cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia; 01 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024, khu vực IV tại tỉnh Đắk Lắk…
Riêng trong học kỳ I năm học 2024 – 2025, nhà trường vinh dự có 25 học sinh đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố, trong đó có 02 giải Nhất (môn Khoa học tự nhiên và môn Lịch sử - Địa lý), 7 giải Nhì và 16 giải Ba; đạt 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 04 giải Ba hội thi Khéo tay kỹ thuật cấp Thành phố; đạt 01 giải Khuyến khích trong hội thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh cấp Thành phố; 06 giải Nhất, 11 giải Nhì, 05 giải Ba, 05 giải Khuyến khích Hội thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp Thành phố; 04 giải Ba trong cuộc thi Máy tính nhanh cấp Thành phố…; đặc biệt, trong cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia, nhà trường vinh dự mang về 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích.
Nhiều giải pháp tích hợp
Thầy Phạm Tấn Phước nhận định: "Để đạt được kết quả trong các hội thi, việc quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên nhà trường phải giúp các em thẩm thấu được ý nghĩa của từng hoạt động và hết lòng tham gia bằng tinh thần tự nguyện tuyệt đối".

Học sinh Trần Thị Nguyệt Minh, lớp 9A10 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè) đạt giải Nhất môn Lịch sử - Địa lý kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, năm học 2024 – 2025.
Một trong những bài học kinh nghiệm được trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đúc kết được trong việc tham gia tốt các cuộc thi, đó là, khi có kế hoạch và danh sách học sinh cụ thể thì nhà trường chia nhỏ ra các giai đoạn và thời gian bồi dưỡng, nhằm vừa đạt được hiệu quả cao vừa không ảnh hưởng đến việc học tập trên lớp của các em.
Về phương thức bồi dưỡng có thể là giáo viên giao nhiệm vụ, hướng dẫn trực tiếp, hoặc học sinh nghiên cứu các bài tập, nhiệm vụ được giao qua các ứng dụng dạy học trực tuyến như eNetviet, LMS... Điều quan trọng là, qua từng giai đoạn, học sinh và giáo viên đều ngồi lại để cùng nhau thảo luận chân thành, để rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới được tốt hơn.
Ngoài ra, sau từng hội thi, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên hướng dẫn cùng gặp gỡ, trao đổi, đúc kết kinh nghiệm và cùng đề ra kế hoạch hoạt động các câu lạc bộ tốt hơn trong thời gian tiếp theo, gắn sát với chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường.

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nhà Bè) tham gia và đạt giải cao trong hội thi Khéo tay kỹ thuật cấp Thành phố, năm học 2024 – 2025.
Thầy Phạm Tấn Phước cho biết thêm: "Trong thời gian tới, ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ hiện có, ngoài ra, đầu tư thêm các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, STEM, Robot, năng lượng tái tạo, chiết xuất… và tổ chức thêm nhiều sân chơi cấp trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các em tích cực tham gia và phát huy tối đa phẩm chất, năng lực của học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, khẳng định là nơi ươm mầm, phát triển và chắp cánh tài năng trẻ cho đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".
Lê Thanh