Tại trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước Timor Leste. Tuy nhiên, tình huống ở phút 79 của trận đấu đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận khi ban tổ chức quyết định ghi nhận bàn thắng cho Nguyễn Quang Hải, mặc dù hậu vệ Liam Farrugia bên phía Timor Leste là người lúng túng đưa bóng qua vạch vôi.
Thời điểm đó, Quang Hải tung cú sút chìm về phía góc thấp khung thành đối phương. Trong nỗ lực lui về phòng ngự, Farrugia phá bóng hỏng khiến bóng bay thẳng vào lưới. Dù một số trang thống kê ban đầu ghi nhận đây là tình huống phản lưới nhà, trang chủ chính thức của giải đấu cùng hệ thống dữ liệu sau đó đã điều chỉnh, công nhận bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 cho thủ quân của đội tuyển Việt Nam.

Bàn thắng thứ 7 của tuyển Việt Nam tính cho Quang Hải (Ảnh: VFF)
Quyết định này hoàn toàn dựa trên luật bóng đá hiện hành của Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB). Cụ thể, theo quy định tính cho cầu thủ tấn công. Khi cú sút ban đầu của cầu thủ tấn công đi đúng hướng khung thành, bàn thắng sẽ luôn được tính cho người dứt điểm, bất chấp việc bóng có chạm hay đổi hướng qua cầu thủ đối phương trước khi vào lưới.
Pha bóng chỉ được ghi nhận là phản lưới nhà nếu cú dứt điểm ban đầu đi chệch khung thành, nhưng sự can thiệp của hậu vệ đối phương vô tình khiến bóng đổi hướng bay vào lưới.
Xét trong trường hợp của Quang Hải, cú sút của tiền vệ sinh năm 1997 vốn dĩ đã hướng thẳng vào khung thành Timor Leste và khả năng cao sẽ chuyển hóa thành bàn thắng dù không có sự can thiệp từ Farrugia. Do đó, tổ trọng tài và Ban tổ chức giải đã áp dụng đúng tinh thần luật IFAB để trao bàn thắng hợp lệ cho tiền vệ tuyển Việt Nam.
Tiên Tiên