Mới đây, VinFast đã công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý II, kết thúc ngày 30/6. Theo báo cáo, lượng xe bàn giao toàn cầu của hãng tăng ở cả hai mảng ô tô điện và xe máy điện.
Cụ thể, trong quý II, VinFast bàn giao 70.085 ô tô điện trên toàn cầu. Con số này cao hơn 20% so với quý đầu năm và gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, với mức tăng 96%. Các thị trường quốc tế đóng góp khoảng 11% tổng lượng ô tô điện bàn giao trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.
Ở mảng xe máy điện và xe đạp điện, VinFast tiêu thụ 286.039 xe trên toàn cầu, tăng 100% so với quý I. So với quý II/2025, mức tăng lên tới 311%.

VinFast bàn giao 70.085 ô tô điện và 286.039 xe máy, xe đạp điện trong quý II/2026. Ảnh: VinFast
Về tài chính, tổng doanh thu của VinFast trong quý đạt 30.340,9 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động bán xe đóng góp phần lớn với 28.833,1 tỷ đồng, tăng 33,4% so với quý trước và tăng 92,7% so với cùng kỳ năm 2025. Theo hãng, kết quả này chủ yếu đến từ thị trường xe Việt Nam, bên cạnh sự đóng góp ngày càng rõ nét của các thị trường quốc tế tiềm năng như Ấn Độ, Indonesia và Philippines.
Tại thị trường nội địa, tính đến cuối quý II, VinFast là thương hiệu bán chạy nhất với khoảng 38% thị phần. Ở nước ngoài, hãng xác định Đông Nam Á và Ấn Độ là những động lực tăng trưởng quan trọng. Trong nhóm thương hiệu xe thuần điện, VinFast đứng thứ nhất tại Philippines, thứ 5 tại Ấn Độ và thứ 8 tại Indonesia trong quý II.
Trong thông cáo báo chí, VinFast cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường trọng điểm, gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu. Đồng thời, hãng tiếp tục đánh giá cơ hội ở những thị trường mới có tiềm năng dài hạn. Tính đến hết ngày 30/6, hệ thống của VinFast có 474 cửa hàng kinh doanh xe điện tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.
Về sản phẩm, VinFast dự kiến đưa mẫu bán tải VF Wild đến các thị trường quốc tế từ năm sau. Đây là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên của thương hiệu, hiện có giá 860 triệu đồng.
Ở lĩnh vực công nghệ, VinFast cho biết sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thử nghiệm đội taxi tự hành cấp độ 4 gồm 200 xe tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) vào cuối năm 2027, sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Song song đó, hãng đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, các tiêu chuẩn an toàn và quy trình đào tạo cần thiết cho chương trình này.
Xem thêm: Thị phần xe điện hóa tại Việt Nam tăng mạnh
Cộng tác viên