YMTC thoát danh sách đen của Lầu Năm Góc, Apple tính đưa chip Trung Quốc vào iPhone theo cách không ai bắt bẻ được

Thứ bảy, 28/03/2026 - 18:41

Khủng hoảng DRAM đẩy chi phí chip LPDDR5X lên gần 1,8 triệu đồng, buộc Apple tìm nhà cung ứng mới để giảm áp lực biên lợi nhuận iPhone.

Lệnh cấm từ phía Mỹ đã buộc Apple cắt đứt quan hệ với YMTC - nhà sản xuất chip NAND flash của Trung Quốc - khiến hãng phải phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung ứng Hàn Quốc là Samsung và SK hynix. Nhưng đợt khủng hoảng DRAM hiện tại đang đẩy chi phí lên cao, với mỗi chip LPDDR5X ước tính tiêu tốn của Apple khoảng 70 USD, tương đương gần 1,8 triệu đồng.

Trước tình hình đó, Apple được cho là đang cân nhắc quay lại sử dụng chip NAND flash của YMTC - nhưng theo một hướng có tính toán: chỉ trang bị chip này cho các iPhone bán trên thị trường Trung Quốc. Cách tiếp cận này vừa giúp Apple bảo vệ biên lợi nhuận, vừa tránh tạo ra tranh cãi với chính phủ Mỹ.

Điều kiện để thực hiện kế hoạch này vừa thuận lợi hơn đáng kể khi cả YMTC lẫn CXMT vừa được xóa khỏi danh sách các công ty bị hạn chế của Lầu Năm Góc vào tháng trước. Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Trung Quốc đặt mục tiêu nội địa hóa 80% ngành bán dẫn, và việc tháo gỡ hạn chế này mở ra cơ hội để các tập đoàn như Apple hợp tác trở lại với nhà sản xuất chip trong nước.

YMTC thoát danh sách đen của Lầu Năm Góc, Apple tính đưa chip Trung Quốc vào iPhone theo cách không ai bắt bẻ được- Ảnh 1.

YMTC không đơn thuần là nhà cung ứng giá rẻ - hãng có lợi thế công nghệ thực sự. Công nghệ Xtacking 4.0 cho phép YMTC sản xuất hàng loạt chip NAND flash trên 300 lớp, cạnh tranh trực tiếp với chip 286 lớp của Samsung và 321 lớp của SK hynix. Khoảng cách kỹ thuật giữa YMTC và hai nhà sản xuất Hàn Quốc đang thu hẹp rõ rệt, đồng thời công nghệ này đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng của Apple.

Chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities cho rằng chiến lược tốt nhất cho Apple với iPhone 18 là chủ động hấp thụ chi phí DRAM tăng cao, lấy mảng Dịch vụ (Services) làm bộ đệm tài chính.

Max