Tân Tổng thống Donald Trump chọn thăm cơ quan tình báo CIA đầu tiên

Thời sự, Thế giới | 09:30:29 22/01/2017

Trong ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Trump đã tới thăm trụ sở CIA nhằm hàn gắn quan hệ với cơ quan này.

Phát biểu trước các nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tại trụ sở ở Langley, Virginia ngày 21/1 sau khi nghe báo cáo vắn tắt của các quan chức cấp cao cơ quan này, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi ủng hộ các bạn 1000%”.

Tổng thống Trump tại trụ sở CIA ở Langley. Anh: Getty Images. Tổng thống Trump tại trụ sở CIA ở Langley. Anh: Getty Images.

Ông nhấn mạnh: “Không ai có cảm nhận mãnh liệt về cộng đồng tình báo và CIA hơn Donald Trump” và bằng chứng là ông đã quyết định trước hết sẽ đến thăm cơ quan này trong ngày làm việc trọn vẹn đầu tiên trên cương vị Tổng thống.

Ông Donald Trump khẳng định tôn trọng CIA và cơ quan này sẽ “đi đầu chịu trách nhiệm” trong lĩnh vực tình báo.

Phát biểu trước khi giới thiệu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, quyền Giám đốc CIA Meroe Park khẳng định mối quan hệ của cơ quan này với Tổng thống là “vô cùng quan trọng đối với sự vững mạnh và an ninh quốc gia”.

Chuyến thăm của ông Trump tới trụ sở CIA ngay sau khi nhậm chức vốn là để xoa dịu mối quan hệ đôi bên sau khi ông nhiều lần nghi ngờ những đánh giá của cơ quan này cho rằng Nga đã tấn công mạng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống để có lợi cho ông.

Tổng thống Trump cho rằng cộng đồng tình báo Mỹ đã cố tình để rò rỉ thông tin về cuộc điều tra này cho báo chí và đăng đàn chỉ trích cựu Giám đốc CIA John Brennan trên trang Twitter của mình.

Phát biểu tại đại sảnh của trụ sở CIA, nơi đặt bức tường tri ân 117 anh hùng tình báo hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, Tổng thống Trump cũng đề cập cái gọi là “cuộc chiến với truyền thông của ông” khi một số hãng tin của Mỹ đưa tin về số lượng người tham dự Lễ nhậm chức của ông ngày 20/1 và so sánh với đám đông khổng lồ có mặt tại Lễ nhậm chức của người tiền nhiệm Barack Obama.

CNN dẫn lời Nick Shapiro, cấp phó của John Brennan cho biết ông “buồn và sự giận dữ tột độ” vì Tổng thống Trump thể hiện sự “tự cao tự đạo” trước bức tường tri ân những anh hùng tình báo đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ. Ông Brennan cho rằng Tổng thống Trump nên tự cảm thấy xấu hổ.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence đã “chữa cháy” khi khẳng định rằng tân Tổng thống và toàn bộ đội ngũ của ông ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh của những anh hùng trong ngành tình báo Mỹ.

Chuyến thăm của ông Trump tới trụ sở CIA diễn ra trong bối cảnh Thượng viên Mỹ trì hoãn bỏ phiếu thông qua việc Tổng thống Trump đề cử ông Mike Pompeo làm giám đốc CIA đến ngày 23/1 vì phe Dân chủ quan ngại về quan điểm của ứng viên này về tình báo cũng như một số vấn đề khác./.

Diệu Hương/VOV
Theo CNN

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam