Đại lễ Vu Lan “Đạo hiếu và Dân tộc” 2017

Thời sự, Xã hội | 15:39:31 16/08/2017

TNV - Tri ân báo ân – biết ơn và báo đáp công ơn là một trong những việc lớn trong cuộc đời của mỗi con người, đức Phật dạy các hàng đệ tử phải báo đáp tứ ân: Ân cha mẹ, ân thầy bạn, ân Tổ quốc và ân chúng sinh. Báo đáp tứ ân bắt nguồn từ “đạo hiếu”, là nền tảng của đạo Phật và cũng là đạo của dân tộc Việt Nam. vu-lan Với mỗi người khi sinh ra, đạo hiếu là bài học đầu tiên mà ai cũng được dạy từ lúc còn nhỏ, là “đạo làm người”, là giá trị cối lõi của mỗi người con hiếu hạnh.Dân tộc Việt Nam, một dân tộc có lịch sử hơn bốn ngàn năm văn hiến, đạo hiếu là tinh thần văn hóa “bất di, bất dịch” đối với đời sống đạo đức con người. Để khơi dậy tấm gương đạo hiếu, trong những năm gần đây – cứ vào mỗi mùa Vu Lan, Ban Thông tin Truyền thông TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Miền Bắc tổ chức chương trình Đại lễ Vu Lan để tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước, tri ân những gia đình có công với cách mạng;Biểu dương tấm gương hiếu thảo đối với đấng sinh thành.Thông qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong xã hội hiện nay. Kể từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, Ban Tổ chức chọn các chủ đề khác nhau phù hợp với chương trình, cũng như cách thức tổ chức để chương trình cuốn hút hơn, mang lại ý nghĩa xã hội rộng lớn, để lại ấn tượng nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh trong cảm nhận của mọi người dân đất Việt. Năm 2017 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, 72 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc Khánh 2/9và cũng là thời điểm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang hân hoan chào mừng Đại hội Đại biểu các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 11. Vì vậy, Chương trình Vu Lan “Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2017 sẽ có một số dấu ấn đặc biệt so với các năm trước nhằm mục đích:Tôn vinh các tấm gương đạo hiếu tiêu biểu ở mọi miền đất nước. Chương trình cũng nhằm đề cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây” nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS để đền ơn đáp nghĩa và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách, các bà mẹ VNAH và những người có công với đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong khuôn khổ tổ chức Chương trình “Vu Lan Đạo hiếu & Dân tộc” vào tối ngày 31/08/2017 - Ban Tổ chức sẽ tôn vinh một số tấm gương đạo hiếu tiêu biểu. Đó là những tấm gương đại diện, là nhân tố để thúc đẩy các hành động và tư tưởng đạo hiếu trong toàn xã hội.
Chương trình Đại lễ Vu Lan “Đạo hiếu và Dân tộc” năm 2017 sẽ được tổ chức vào lúc 19h45 tối ngày 31/08/2017 (10/07/Đinh Dậu) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

TH

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam