Mỹ hy vọng một giai đoạn chuyển tiếp hòa bình sau đảo chính ở Sudan

Thời sự, Thế giới | 08:53:00 12/04/2019

Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.

Hôm qua (11/4), Mỹ đã đình chỉ thảo luận với Sudan về bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Sudan Omar al-Bashir và tuyên bố sẽ tạm thời điều hành đất nước trong 2 năm.


Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.
Bộ Ngọai giao Mỹ gọi đây là cuộc đảo chính và tuyên bố ủng hộ một đất nước Sudan dân chủ và hòa bình. Bộ Ngoại giao Mỹ hy vọng người dân Sudan sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp hoà bình do một chính phủ dân sự điều hành.
Các nhà lãnh đạo quân sự Sudan tuyên bố cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra sau 2 năm quân đội tạm thời cai trị đất nước.

Mỹ và Sudan đang bước vào giai đoạn 2 của đàm phán bình thường hóa quan hệ sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Obama bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại kéo dài 20 năm đối với Sudan. Mỹ lần đầu áp đặt lệnh trừng phạt Sudan vào năm 1997, trong đó có lệnh cấm vận thương mại và phong tỏa tài sản của chính phủ Sudan vì cáo buộc Sudan có những vi phạm về nhân quyền và các mối lo ngại khủng bố./.

Trần Nga/VOV
Theo: Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam