Thái Bình tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đón xuân Tân Sửu 2021

Thời sự, Chính trị | 14:30:00 23/01/2021

TNV - Mặc dù trải qua một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với tâm thế phấn khởi mong chờ năm mới khởi sắc hơn, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Thái Bình đã đăng ký 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấpbằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Thông tin tại buổi Họp báo sáng ngày 22/1/2021 về một số hoạt động lớn của tỉnh dịp đầu xuân 2021, ông Hà Tiến Thăng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh Thái Bình cho hay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch và tổ chức Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổ chức hội nghị 5 chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp xã; các huyện, thành phố đã triển khai, phân công nhiệm vụ, thành lập các tổ công tác tăng cường lực lượng xuống cơ sở bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chỉ đạo trực, ứng trực 100% quân số từ ngày 23/01/2021 đến ngày 03/02/2021 để đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn từ xa Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Hà Tiến Thăng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh Thái Bình thông tin tại buổi họp báo

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch; tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn; theo dõi, xử lý, nắm tình hình bệnh dịch Covid-19 và dịch bệnh khác, phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly y tế trong phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, các lễ hội…, Người phát ngôn của UBND tỉnh nói.

Về công tác tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ông Hà Tiến Thăng cho biết: Hiện nay các huyện, thành phố đang triển khai lập danh sách đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được tặng quà Tết; người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, tỉnh đã bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ cho các địa phương 9.100 suất và tiếp nhận đăng ký tặng quà (xã hội hóa) 8.800 suất từ các đơn vị: Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Thái Bình 6.000 suất, Ngân hàng Công thương Việt Nam 2.000 suất, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 800 suất.

Đặc biệt, 30 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thành tích cao trong học tập đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng; 160 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện, thành phố cũng được tặng quà trước ngày 22/01/2021.

Theo ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng với tổ chức Lễ phát động thi đua sản xuất kinh doanh năm 2021 và Chúc tết đầu năm một số doanh nghiệp vào ngày 18/2/2021 (mùng 7 Tết); Tổ chức Hội chợ Mừng Đảng - Mừng Xuân Thái Bình năm 2021 với 176 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh tham gia; Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” (ngày mùng 6 tháng giêng năm Tân Sửu), tỉnh Thái Bình đã chuẩn bị các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung như: tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2021, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng; kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và mừng Xuân Tân Sửu; chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đáng chú ý, mặc dù trải qua một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với tâm thế phấn khởi mong chờ năm mới khởi sắc hơn, trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn tỉnh Thái Bình đã đăng ký 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấpbằng nguồn kinh phí xã hội hóa, gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh 01 điểm, tại nóc nhà Tỉnh ủy cũ; Huyện Thái Thụy 01 điểm tại sân Công an huyện; Huyện Tiền Hải 03 điểm tại UBND huyện, UBND xã nam Trung và UBND xã Đông Hoàng; Đông Hưng 01 điểm, tại nóc nhà Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện; Kiến Xương 01 điểm tại bờ hồ huyện Kiến Xương; Thành phố 01  điểm tại Trụ sở HDDND,UBND thành phố; Vũ Thư 01 điểm tại Trung tâm hành chính công huyện; Hưng Hà 01 điểm tại Quảng trường Long Hưng; Quỳnh Phụ 01 điểm tại sân Công an huyện./.

Tại buổi họp báo, Người phát ngôn của UBND tỉnh khẳng định: "Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và đạt kết quả tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao, vượt kế hoạch đã đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh ước đạt 53.523 tỷ đồng, tăng 3,23% so với năm 2019 (kế hoạch tăng 10%). Tổng giá trị sản xuất ước đạt 154.251 tỷ đồng, tăng 1,8%. Tổng thu ngân sách nhà nước cả năm thực hiện 19.336,6 tỷ đồng, đạt 120% dự toán năm, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách địa ph­­ương thực hiện 16.906,1 tỷ đồng, đạt 126% dự toán năm, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm 2019 ”.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam