Các nhà ngoại giao Mỹ quay trở lại Ukraine sau hơn 2 tháng

Thời sự, Thế giới | 08:46:00 27/04/2022

Các nhà ngoại giao Mỹ đang thực hiện các chuyến đi trong ngày đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các nhà ngoại giao nước này đã bắt đầu quay trở lại Ukraine, trong bối cảnh Washington chuẩn bị mở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev trong vài tuần tới.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Ảnh: TASS

Phát biểu với các phóng viên ngày 26/4 (theo giờ Mỹ), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, các nhà ngoại giao Mỹ đang thực hiện các chuyến đi trong ngày đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Ông Prai cho biết thêm, Washington đang đẩy nhanh kế hoạch thiết lập lại sự hiện diện ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev.

Chuyến đi trong ngày tới Lviv đánh dấu lần đầu tiên các nhà ngoại giao Mỹ quay trở lại Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Chuyến đi này của các nhà ngoại giao Mỹ được thực hiện từ Ba Lan đến Lviv.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên tại Đông Nam Ba Lan ngày 25/4, Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói rằng, các nhà ngoại giao Mỹ sẽ trở lại Ukraine trong vòng vài ngày và Đại sứ quán Mỹ tại Kiev dự kiến ​​mở cửa trở lại trong vài tuần tới./.

Huy Hoàng/VOV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam