Hợp tác y tế Việt Nhật - Các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh của Nhật Bản
TNV - Chiều ngày 09/5 tại Hà Nội, trong khuôn khổ triển lãm VIETNAM MEDI-PHARM 2024 lần thứ 31, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản đồng thời cung cấp một cái nhìn toàn diện, khách quan về những phương pháp phòng ngừa và điều trị bệnh tiên tiến, Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) phối hợp cùng Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nhật và Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm - Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức Hội thảo – Tọa đàm với chủ đề “Hợp tác y tế Việt Nhật, các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh của Nhật Bản”.
Hội thảo năm nay có sự góp mặt của đại diện đến từ các cơ sở y tế hàng đầu Nhật Bản, gồm: Bệnh viện Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe Toàn cầu (Bệnh viện NCGM), Trung tâm Y tế Kameda và Trung tâm Tế bào gốc Helene - đơn vị đầu tiên được cấp phép trị liệu tế bào gốc tại Nhật Bản.
Trong suốt hơn 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản đã không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển sâu rộng. Trong đó, quan hệ hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đang được phát triển nhanh chóng thời gian gần đây. Đặc biệt là sau khi Nhật Bản có những chính sách mới
mở cửa hệ thống y tế, chào đón người nước ngoài qua khám và điều trị bệnh tại Nhật.
Theo báo cáo về chất lượng hệ thống y tế của tạp chí kinh doanh, thương mại hàng đầu thế giới CEOWORLD (Mỹ) công bố năm 2024, Nhật Bản thuộc các nước có hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe tốt nhất tại châu Á và Top đầu trên thế giới. Điều này được thể hiện rõ qua việc tuổi thọ của người dân Nhật luôn cao dẫn đầu thế giới trong rất nhiều năm qua. Ngoài ra, hệ thống y tế Nhật Bản cũng được đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, y đức y bác sĩ, các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư, các kỹ thuật mới trong y học tái sinh và y học dự phòng.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) cho biết: Trong suốt hơn 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật bản không ngừng được mở rộng, tăng cường và phát triển sâu rộng; hợp tác y tế luôn là điểm sáng trong bức tranh chung của quan hệ hợp tác hai nước. “Hội thảo - Tọa đàm Hợp tác y tế Việt Nhật, các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh của Nhật Bản” là một trong các hoạt động giúp củng cố, mở rộng và phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa cộng đồng y tế của hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.
Hoạt động này cũng giúp các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế, chuyên gia y tế, nhà nghiên cứu về y tế của Việt Nam và Nhật Bản có cơ hội trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cũng như cập nhật những công nghệ y tế mới nhất và các kiến thức y tế bổ ích cho người dân về các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh... góp phần mang lại thành công chung cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân, ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ thêm.
Với các thế mạnh sẵn có cùng sự kết nối của Hiệp hội Giao lưu Y tế Việt Nhật, Ban tổ chức tin tưởng Hội thảo lần này sẽ cung cấp thông tin hữu ích về các phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh đang được áp dụng hiệu quả tại Nhật Bản, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa các đơn vị y tế của 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.
Công Minh
Tin liên quan
-
Công ty cổ phần Vận tải bộ Tân cảng: Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tạng, kêu gọi mọi người dân tình nguyện đăng ký hiến tạng
Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024 tại TPHCM
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ đoàn kết trong Đảng đến đồng thuận xã hội
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng