Thêm nhiều khu vực ghi nhận trường hợp nhiễm biến thế mới của SARS-CoV-2
Theo đánh giá của giới khoa học, biến thế mới đáng lo ngại song không làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn biến thể đã được xác định, cũng như không ảnh hưởng đến việc phát triển vaccine phòng Covid-19.
Trong số 3 quốc gia thông báo về các ca lây nhiễm biến thế mới, trường hợp lây nhiễm ở Mỹ là đáng quan ngại nhất. Không như trường hợp lây nhiễm biến thế mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Chile và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất có thể truy vết được nguồn gốc dịch bệnh và các bệnh nhân đều có tiền sử đi du lịch nước ngoài, trường hợp lây nhiễm ở Mỹ lại không có tiền sử đi du lịch.
Theo đánh giá của giới khoa học, biến thế mới không ảnh hưởng đến việc phát triển vaccine phòng Covid-19. Ảnh: BBC
Trường hợp biến thể mới đầu tiên ở Mỹ được phát hiện tại hạt Elbert, bang Colorado. Bệnh nhân là nam giới ở độ tuổi 20, hiện đang được cách ly và không có tiền sử đi du lịch nước ngoài. Ngay sau thông tin về ca lây nhiễm này, bang Colorado lại tiếp tục thông báo về trường hợp lây nhiễm biến thế mới thứ 2 cũng tại hạt Elbert, bang Colorado. Cả 2 trường hợp lây nhiễm này đều làm cùng một nơi và không sinh sống tại hạt Elbert.
Cho đến nay, mới chỉ có bang Colorado ghi nhận trường hợp biến thế mới song với tình hình trên nhiều khả năng biến thế mới có thể lây lan nhanh tại nhiều bang của nước Mỹ trong những ngày tới.
Theo đánh giá mới nhất của giới khoa hoc, biến thể mới sẽ không làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn biến thể đã được xác định, cũng như không ảnh hưởng đến việc phát triển vaccine phòng Covid-19.
Trong một nghiên cứu công bố cùng ngày, các nhà khoa học Anh thừa nhận, biến thế mới có thể làm các ca lây nhiễm tăng nhanh hơn song không làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn các biến thể đã được xác định trước đó. Các nhà khoa học Anh đã tiến hành nghiên cứu và so sánh 1.769 người bị nhiễm biến thể mới với 1.769 người có biến thể ban đầu, tạm gọi là biến thể cũ. Dựa trên các kết quả nghiên cứu sơ bộ, các tác giả kết luận không có khác biệt đáng kể giữa 2 nhóm về số ca nhập viện và số ca tử vong trong khoảng thời gian 28 ngày mắc bệnh. Bên cạnh đó, giữa hai nhóm cũng không có khác biệt đáng kể trong nguy cơ tái nhiễm.
Đồng quan điểm với các nhà khoa học Anh, tờ Financial Express dẫn lời Giám đốc Trung tâm Sinh học tế bào và phân tử của Ấn Độ - Tiến sĩ Rakesh Mishra ngày 29/12 nhận định, biến thể mới của SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 71% so với các biến thể khác. Tuy nhiên, những đột biến không làm trầm trọng thêm các triệu chứng hoặc hậu quả của căn bệnh và cũng không gây trở ngại cho quá trình phát triển vaccine ngừa Covid-19./.
Hồng Nhung/VOV
Tin liên quan
-
Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Để tiết kiệm điện trở thành lối sống văn minh
Đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư
Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung 4 Uỷ viên Bộ Chính trị
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng