Yên Bái: Phê duyệt chuyển đổi hơn 500 ha đất rừng sang đất dự án
TNV - Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Yên Bái đã 2 lần phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng diện tích gần 531 ha đất rừng.
Giới thiệu quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đầm Xanh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đây là dự án có diện tích hơn 96 ha, trong đó có hơn 34 ha đất rừng sản xuất được chuyển sang đất dự án. (Ảnh: Báo Yên Bái)
Theo đó, tại Quyết định mới nhất ban hành ngày 18/4/2022 do Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Thế Phước ký, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái phê duyệt bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thành phốlà 108,933 ha (37,650 ha rừng tự nhiên; 71,283 ha rừng trồng) của 32 dự án (20 dự án của tổ chức; 12 dự án của hộ gia đình, cá nhân).
Trong đó:Thành phố Yên Bái 13,456 ha rừng trồng của 04 dự án (có 01 dự án thực hiện trên địa bàn của 02 huyện); huyện Trấn Yên 37,912 ha rừng trồng của 08 dự án (01 dự án thực hiện trên địa bàn của 02 huyện); huyện Lục Yên 48,978 ha (37,650 ha rừng tự nhiên; 11,328 ha rừng trồng) của 03 dự án; huyện Văn Chấn 2,091 ha rừng trồng của 01 dự án; huyện Trạm Tấu 0,305 ha rừng trồng của 01 dự án; huyện Văn Yên 5,493 ha rừng trồng của 02 dự án; huyện Mù Cang Chải 0,370 ha rừng trồng của 01 dự án và huyện Yên Bình 0,328 ha rừng trồng của 12 dự án.
Yên Bái là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% - thuộc tốp các địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước. Trong ảnh: Kiểm lâm huyện Trạm Tấu tuần tra bảo vệ rừng. (Ảnh: Sơn Nam)
Trước đó vào ngày 28/3/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn các huyện, thành phố với tổng diện tích là 421,838 ha (11,692 ha rừng trồng phòng hộ và 410,146 ha rừng trồng sản xuất) của 232 dự án (65 dự án của tổ chức, diện tích 416,360 ha; 167 dự án của hộ gia đình, cá nhân, diện tích 5,478 ha).
Tính đến nay, qua 2 lần phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, huyện Trấn Yên là địa phương đứng đầu với gần 177 ha, tiếp sau là: thành phố Yên Bái hơn 150 ha, huyện Lục Yên hơn 72 ha, huyện Văn Yên gần 54 ha, huyện Yên Bình hơn 43 ha, huyện Văn Chấn hơn 20 ha, huyện Trạm Tấu hơn 7 ha, huyện Mù Cang Chải hơn 6 ha và thị xã Nghĩa Lộ 0,5 ha.
Giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Yên Bái có kế hoạch trồng rừng mới trên 15.000 ha mỗi năm. (Ảnh: Sơn Nam)
Hiện UBND tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thành phố triển khai hướng dẫn tới các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trong danh sách hoàn thiện hồ sơ về thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế; hồ sơ đề nghị quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn để trình các cấp thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định.
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thônrà soát, tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh quyết định phương án thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (chủ dự án tự thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái); Thẩm định hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các tổ chức trình UBND tỉnh xem xét, quyết định và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rùng sang mục đích khác của các huyện, thành phố.
Được biết, toàn bộ diện tích hơn 500 ha đất rừng được chuyển mục đích sử dụng sang đất các dự án như: đường giao thông, xây dựng nhà máy, khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, chợ, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp, thủy điện…
Theo ông Nguyễn Thế Phước (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, hiện Yên Bái là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng đạt 63% - thuộc tốp các địa phương có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước; tuy vậy, việc chuyển đổi hơn 500 ha đất rừng sang mục đích sử dụng khác sẽ không làm giảm mục tiêu phát triển rừng bền vững của tỉnh Yên Bái, bởi tỉnh không những đã có phương án trồng rừng thay thế mà còn có kế hoạch trồng rừng mới trên 15.000 ha mỗi năm./.
Phạm Quỳnh
Tin liên quan
-
Chương trình “Giờ thứ 9" mùa 3
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cuộc đấu trí cân não
Hàng triệu trẻ em tại Việt Nam được bảo vệ nhờ tiêm chủng trong suốt hơn 40 năm qua
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng