Chi bộ 2 xã Phước Lộc tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thời sự, Chính trị | 11:48:00 18/07/2022

TNV – Ngày 17/7, Chi bộ 2 xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là nơi được Ban Thường vụ Đảng ủy Xã chọn làm Đại hội điểm, để đúc kết những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc Bùi Trung Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ 2 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự Đại hội điểm tại Chi bộ 2 gồm các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè Nguyễn Thị Hồng Dung; Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc Bùi Trung Hiếu; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã; các đồng chí là Trưởng, Phó Ban nhân dân ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, chi hội đoàn thể, đảng viên đang công tác cư trú tại ấp, cùng với 25 đảng viên chi bộ.

Báo cáo tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cơ sở hạ tầng trên địa bàn ấp ngày càng khang trang, các tuyến đường liên tổ được nâng cấp, mở rộng; hạ tầng điện, nước và cơ sở văn hóa, tinh thần cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; các nội dung thực hiện và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đều đạt tốt; việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị gắn với mô hình dịch vụ kinh doanh, theo đúng định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã...

Trong nhiệm kỳ qua, tuy đời sống người dân trên địa bàn ấp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi dịch COVID-19, nhưng với phương châm không để ai ở lại phía sau, chi ủy đã chỉ đạo Ban nhân dân ấp phối hợp với các ban nghành, đoàn thể rà soát các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp thiếu nhi bị nhiễm COVID-19, hay các em bị mất cha, mất mẹ do dịch bệnh, để tiến hành chăm lo kịp thời, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ các gói hỗ trợ và xã hội hóa…

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè Nguyễn Thị Hồng Dung (người thứ 5, bên phải qua); Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc Bùi Trung Hiếu; Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Phước Lộc (người bìa cùng bên trái) và các đại biểu tặng hoa chúc mừng cấp ủy mới.

Để thuận lợi cho các đảng viên sắp xếp công việc, Chi bộ đã chọn ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng làm ngày họp định kỳ, với tỷ lệ đảng viên tham gia và phát biểu đạt trung bình trên 90% trở lên; gắn sát với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị được tiếp tục đẩy mạnh, dần đi vào nề nếp gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương theo từng chủ đề từng năm; vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào do Đảng ủy và chính quyền địa phương phát động.

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ vẫn còn một số tồn đọng, hạn chế, đã được Báo cáo chính trị thẳng thắn chỉ ra, gồm: Việc thực hiện cũng cố nhân sự tổ nhân dân có lúc còn chậm; mặc dù địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phối hợp xử lý, nhưng tình hình lấn chiếm lòng lề đường còn xảy ra và vẫn có trường hợp vi phạm; trên địa bàn ấp vẫn còn tồn tại một số điểm tồn đọng rác, ít nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường và đời sống của người dân; chỉ tiêu phát triển đảng viên chưa đảm bảo theo yêu cầu của chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Phước Lộc Bùi Trung Hiếu đánh giá cao nỗ lực của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đề ra các giải pháp, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội Chi bộ 2 xã Phước Lộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Bùi Trung Hiếu đề nghị chi bộ cần phải tiếp tục đoàn kết, thống nhất, với quyết tâm cao, tạo sự phát triển vượt bậc trong những năm tới và quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:

Một là, chi bộ cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương, chú trọng phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn.

Hai là, cần gắn phát triển kinh tế với giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

Ba là, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Bốn là, tiếp tục xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Xã lần thứ XII; cần chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, xem đây là một trong những vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh; ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng các chi hội chính trị xã hội vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ; đặc biệt, cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm và đủ sức răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái...

Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Cá được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Huỳnh Nguyên giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Lê Thanh 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam