Khui giỏ quà tặng Tết, người dân nổi đóa khi nhận được bánh cúng rẻ tiền, bên trong toàn giấy carton
Đập hộp, khui giỏ quà tặng Tết, người dân "tá hỏa" khi bên trong toàn giấy carton, bánh ngọt rẻ tiền đội lốt thương hiệu ngoại nhập.
Tết đến xuân về, một số gia đình sẽ được biếu tặng những giỏ quà với rất nhiều vật phẩm từ nước ngọt, bánh ngọt, trái cây đến cả các món quà ngoại nhập. Nhiều người sẵn sàng chi tiết mạnh tay để mua quà tặng sang trọng tặng cho khách hàng, người thân và gia đình. Thế nhưng, đến khi khui quà thì chỉ là những món hàng giá trị thấp, đôi khi còn giả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường.
Giỏ quà bên ngoài nhìn rất sang trọng, màu sắc bắt mắt nhưng bánh kẹo bên trong thì được một vài cái, sắp xếp lộn xộn khác xa với mẫu mã bên ngoài. Người dùng mạng xã hội lan truyền hình ảnh khui giỏ quà được người thân tặng nhưng kết quả thì rất bất ngờ: “Sang năm nếu có quý nhau, đừng mua giỏ quà làm sẵn nữa mọi người. Thà mua từng món nhờ người ta gói hoặc tặng lẻ, nên mua ở chỗ uy tín, siêu thị. Hôm nay hết tết, nhà mình khui giỏ quà, mở ra toàn giấy carton còn trong các hộp bánh được vài cái, ngoài ra còn vài cái bánh cúng. Không trách người tặng vì họ cũng không lường được bên trong bọn gian thương nó làm vậy, họ chỉ thấy đẹp và quý gia đình mình họ mới mua tặng”.
Cụ thể hộp bánh với vỏ ngoài mang tên Damisa - sản phẩm nhái của một thương hiệu bánh nổi tiếng, bên trong là vài chiếc bánh được đóng gói sơ sài. Còn sản phẩm bánh bông lan trong giỏ quà khi mở ra thì lại là bánh quy rẻ tiền dùng để các tiểu thương cúng vào ngày rằm tháng 7. Một tài khoản khác cũng gặp phải tình trạng tương tự, khi khui quà chỉ thấy phần vỏ hộp còn phần bánh đã “không cánh mà bay”.
Tài khoản Nguyễn Trần Quế Hương cũng trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của các cửa hàng chuyên bán các giỏ quà Tết. Đến mùng 6, Quế Hương khui giỏ quà mà đích thân cô mua tặng cho gia đình thì bên trong các phần bánh được giả mạo tinh vi, còn chèn thêm giấy để phần quà nặng hơn để dễ qua mặt được người mua hàng. Cô liên hệ với chủ cửa hàng đã kinh doanh sản phẩm trên thì nhận được câu trả lời vô trách nhiệm: “Bánh nhập như thế nào thì bán như thế và hộp có bánh chứ không phải không có. Chỗ nào bán mà không chèn thêm giấy carton”.
Người dân có xu hướng chọn các giỏ quà để biếu tặng trong ngày Tết cổ truyền để bày tỏ sự thành kính, thay lời cảm ơn đối với người thân, khách hàng. Bên cạnh vẻ bề ngoài, người dân còn chú trọng về mặt chất lượng sản phẩm. Những năm gần đây hiện tượng sử dụng hàng nhái, hàng giả để vào phần quà Tết khiến khách hàng bực tức. Nhiều người dùng quyết định tự lựa chọn các món hàng để nhờ người khác gói quà hay vào siêu thị lựa chọn những phần quà có giá trị cao hơn. Thế nhưng, một số người dân vẫn “dính bẫy” do một số tiểu thương kinh doanh vì lợi nhuận, bất chấp pháp luật để trục lợi bất chính.
Tin liên quan
-
Điều tra, đánh giá, phân loại tài nguyên du lịch trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Viết tiếp những bản hùng ca bất diệt
Hãy cùng nhau kề vai, sát cánh, tiếp tục lập nên những kỳ tích "Điện Biên Phủ mới"
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất tại Kỳ Liên (Hà Tĩnh)
Tầm soát để sớm phòng bệnh tan máu bẩm sinh
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng