Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 - Xung kích, đi đầu canh giữ biển, đảo của Tổ quốc

TNV - Trong suốt 25 năm qua, quán triệt tốt tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, bằng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến. Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (CSB4) luôn luôn là lực lượng xung kích, đi đầu của đơn vị trong thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, bảo vệ anh ninh, an toàn trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Kiểm tra thao tác sử dụng pháo 25mm trên Tàu CSB 2001

Chúng ta thấy rằng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển là chủ trì về bảo vệ an ninh, an toàn biển đảo và duy trì thực thi pháp luật trên biển. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên vùng biển, đảo, thềm lục địa phía Tây Nam của Tổ quốc. Đây là vùng biển tiếp giáp với nhiều nước trong khu vực, cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng. Vì vậy, đây là khu vực các đối tượng
triệt để lợi dụng, gia tăng các hoạt động vi phạm pháp luật gây mất an ninh, trật tự an toàn trên biển, nổi bật là nạn buôn lậu xăng dầu và điểm nóng về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)…. Hoạt động xâm lấn trái phép trên biển từ các nước có vùng biển giáp gianh, đang tranh chấp với Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Đặc biệt, để thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng, Nhà nước ta. Đòi hỏi lực lượng CSB nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 nói riêng phải luôn tuyệt đối cảnh giác trước mọi, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của các đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật gây mất ổn định, an toàn, an ninh trên biển.

Trước yêu cầu bảo vệ an ninh, an toàn và chủ quyền biển đảo, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp với quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền quốc gia trên vùng biển quản lý. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 4 luôn đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của Tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ trên biển. Lấy đây là lực lượng tiên phong trong các hoạt động truy quét, trấn áp các loại tội phạm, các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Khẳng định về vị trí, vai trò của Tuổi trẻ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cho biết: Tuổi trẻ là lực lượng chiếm phần lớn được biên chế trên các tàu, xuồng và là những người trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển. Ở độ tuổi này, họ có sức trẻ, sức khỏe, có trí tuệ và giàu lòng nhiệt huyết, ý chí phấn đấu cao, không ngại học hỏi cái mới, cái tiến bộ, luôn xung kích tiên phong để vươn lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí tuổi đời còn rất trẻ, quân hàm chỉ trung úy, thượng úy nhưng đã đảm nhiệm rất tốt trên các cương vị quan trọng như thuyền trưởng, chính trị viên tàu, trợ lý các cơ quan…

Thủ trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 động viên CB, CS trước khi thực hiện nhiệm vụ trực SSCĐ tết trên biển.

Vì vậy, chúng tôi xác định đây là lực lượng chính, quan trọng, trực tiếp quyết định đến kết quả tổ chức thực hiện. Trước yêu cầu ngày càng cao trong công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, vai trò của tuổi trẻ càng được thể hiện rõ nét, họ không ngại khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám nói, dám đề đạt, dám làm và dám chịu trách nhiệm”. 

Để bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình bản lĩnh chính, trình độ chuyên môn nghiệp và kinh nghiệm công tác cho thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ trẻ. Chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức các buổi diễn đàn, tọa đàm, mạn đàm, trao đổi và nói chuyện truyền thống cho thanh niên nhằm rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng an tâm công tác, gắn bó yêu quý đơn vị, xây dựng mối đoàn kết nội bộ; nâng cao nhận thức chính trị về vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình làm cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp tin tưởng vào tuổi trẻ mạnh dạn giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó khăn, để thử thách, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ, nhất là đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. - Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cho biết thêm.

Quang cảnh Hội thi.

Cùng với đó, thông qua các phong trào thi đua: “Tuổi trẻ Cảnh sát biển rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Thanh niên Cảnh sát biển tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Tuổi trẻ Cảnh sát biển xung kích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Bốn tốt, Bốn không, Bốn chống”; phong trào “Sĩ quan trẻ vững niềm tin, nâng cao ý chí, năng động sáng tạo, xung kích quyết thắng”… do Bộ Tư lệnh CSB phát động và bằng hành động, việc làm thiết thực tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, là lực lượng xung kích, đi đầu, kiên quyết, dũng cảm, không ngại khó khăn, nguy hiểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo, nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra kiểm soát, thực thi
pháp luật, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma tuý; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã lập được nhiều thành tích. Cùng với đó, trong mọi gian khó cán bộ, chiến sĩ luôn giúp đỡ, đồng hành cùng nhân dân, ngư dân bám biển… Nhờ đó đã tạo được niềm tin yêu của bà con, nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng địa bàn, tổ chức cơ sở vững mạnh.

Cán bộ, chiến sỹ Hải đội 422 - Hải đội 401 cùng đơn vị kết nghĩa thực hành phần thi gói bánh.

Là thế hệ tiếp bước, gánh vác trọng trách bảo vệ an ninh, an toàn, chủ quyền biển đảo, thiêng liêng; nơi phên dậu tiền tiêu khu vực Tây Nam của Tổ quốc, Thiếu tá Nguyễn Trần Đăng Hưng - Đội trưởng, Đội 2, Phòng Trinh sát cho biết: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chúng tôi luôn phải rèn luyện bản lĩnh vững vàng, ngoài trình độ, kiến thức cơ bản, toàn diện về chủ quyền biển, đảo, một tiêu chí bắt buộc với mỗi cá nhân là phải có trình độ về tin học và ngoại ngữ. Có như vậy chúng tôi mới có thể giải quyết được tất cả các vụ việc xảy ra khi đối tượng là người trong nước và nước ngoài, cũng như các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Đồng thời phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe bảo đảm đủ khả năng thích ứng được những chuyến công tác dài ngày, điều kiện khó khăn; xông xáo trong công việc, không ngại khó, ngại khổ để tích lũy kinh nghiệm”.

Thí sinh thực hành thuyết trình mô hình học cụ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, lực lượng CSB Việt Nam là một trong các lực lượng được Đảng, Nhà nước, Quân đội ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Theo đó CSB nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 nói riêng đã được đầu tư phát triển lực lượng với nhiều trang, thiết bị, tàu, xuồng hiện đại, nhất là trong thời đại 4.0 như hiện nay. Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 luôn phát huy tốt tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, tự học tập, trau dồi kiến thức, “tự dưỡng, tự rèn” nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm cả trên thực địa và không gian mạng; vươn lên làm chủ vũ khí trang bị hiện có. Trong công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bằng kiến thức thực tiễn nhiều đồng chí, tận dụng thời gian ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn nghiên cứu tài liệu, tận dụng những nguyên vật liệu tại chỗ để nghiên cứu chế tạo thành công các mô hình, đề tài, sáng kiến khoa học được ứng dụng và mang lại hiệu quả cao trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, khai thác hiệu quả từng loại vũ khí trang bị. Tiêu biểu như đề tài “bộ nguồn EPU trong hệ thống điều khiển, giám sát hệ động lực gam tàu TK-3500CV”, mô hình huấn luyện hệ thống điều khiển giám sát máy chính Paxman 18VP185, phần mềm quản lý quân trang và các cá nhân điển hình, cá nhân tiêu biểu như: Đại úy Nguyễn Đình Lưu, Đại úy Nguyễn Khánh Nhân, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng hay Thượng úy Tô Xuân Cương,… Vì vậy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB4 luôn được xem là điểm sáng nổi bật trong phong trào nghiên cứu khoa học của toàn lực lượng.

Quang cảnh đồng diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm.

Trước khi chia tay cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB4, được chứng kiến những con tàu của đơn vị xuất phát đi thực thi nhiệm vụ chấp pháp trên biển. Hình ảnh con tàu vượt sóng ra khơi, lá cờ Tổ quốc trên cột tàu tung bay trong nắng gió Tây Nam; trên boong tàu cán bộ, chiến sĩ trong tư thế hiên ngang, với ánh mắt kiên định đang đau đáu hướng về phía biển… tất cả như hòa cùng một nhịp. Những hình ảnh đó khiến chúng tôi trào dâng trong lòng cảm giác xúc động trước trọng trách lớn lao, những khó khăn hiểm nguy phía trước mà các anh sẽ ngày, đêm phải đối mặt, để bảo vệ biển đảo quê hương, bảo vệ ngư dân trên biển.

Cán bộ, chiến sỹ thực hành luyện tập chống cháy trên tàu CSB 2001 tháng 9/2022.

 

 

Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính ủy Cảnh sát biển tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Sĩ quan trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và khát vọng phấn đấu vươn lên tại
buổi tọa đàm.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Thành đoàn Phú Quốc tham quan Phòng Truyền thống BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên đến viếng, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm "Nắm Đấm".

Hồng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam